Làm gối xinh gối đẹp chào 2013

Ngày 01/01/2013 05:37 AM (GMT+7)

Giường ngủ trong những ngày mùa đông sẽ thêm ấm áp mà không kém phần mới lạ nhờ bàn tay khéo léo của bạn, tận dụng áo len cũ làm gối ngủ xinh xắn.


Bạn hoàn toàn không phải "bỏ tiền túi" để chi cho việc mua vỏ gối đón năm mới. Hãy dành chút thời gian rảnh rỗi của những ngày nghỉ cuối năm và tận dụng những chiếc áo len "không mặc đến" để làm những chiếc gối xinh xắn.

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 1

Chính sự khéo léo, tỉ mỉ của bạn sẽ mang đến cho những không gian phòng ngủ của gia đình thêm mới lạ, ấm áp và không kém phần bắt mắt. 

1. May gối từ áo len vặn thừng 

Có thể những chiếc áo len với kiểu dáng lỗi mốt đã không còn được bạn "trưng diện" trong mùa đông năm nay. Tuy nhiên, những chiếc áo len này có thể trở thành những chiếc vỏ gối xinh xắn và vô cùng độc đáo cho không gian nghỉ ngơi của bạn.

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 2

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 3

Chỉ cần khoảng 30 phút, bạn mua một cuộn chỉ cùng một cây kim lớn. Tiếp theo, hãy đo kích thước của ruột gối và khâu một chiếc vỏ gối vừa vặn. Phần còn thừa của áo len, bạn có thể lộn trái và cho vào làm ruột gối. Bạn không nên dùng kéo cắt áo, tránh trường hợp bị tuột mũi đan.

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 4

2. May vỏ gối từ áo len dệt

Những chiếc áo len cũ được dệt từ chất liệu len tổng hợp sẽ dễ dàng hơn cho việc bạn cắt may vỏ gối mà không sợ bị tuột mũi đan.

Tùy thuộc vào màu sắc, kiểu dệt để bạn cắt may những chiếc gối theo ý tưởng sáng tạo của mình. Để không mất quá nhiều thời gian nhưng vẫn có thể sở hữu những chiếc gối xinh xắn, bạn hãy "tập hợp" những chiếc áo len của các thanh viên trong nhà để may thành những chiếc vỏ gối xinh xắn. Đó có thể là món quà vô cùng bất ngờ và ý nghĩa dành tặng cho những người mà bạn yêu thương. 

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 5

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 6

Để tránh sự nhàm chán và vẻ mờ nhạt của những chiếc vỏ gối len, bạn hãy dành chút thời gian tạo "họa tiết" trên gối. Tùy vào sự khéo léo cũng như thời gian rảnh rỗi để bạn may những bông hoa lên gối. 

Nếu trên áo len đã có sẵn hoa lá, bạn có thể cắt chúng và khâu lên vỏ gối. Hoặc bạn chỉ cần cắt vải len từ ống tay áo để may những bông hoa lên nền vỏ gối. 


Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 7

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 8

Bạn là người phụ nữ đảm đang, biết móc những bông hoa từ sợi len, sẽ không gì tuyệt vời hơn khi bạn móc những bông hoa xinh xắn lên vỏ gối len, khâu thêm một vài chiếc cúc làm nhụy hoa để có được một chiếc gối vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh cho phòng ngủ của bạn.


Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 9

3. Khâu họa tiết lên vỏ gối len

Có thể việc tạo những bông hoa từ len là một việc làm khó khăn đối với bạn thì bạn vẫn dễ dàng mang đến nét đẹp sáng tạo và bắt mắt cho chiếc gối bằng  một vài thao tác đơn giản.

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 10

Không phải là những bông hoa xinh tươi, bắt mắt, chiếc gối của bạn vẫn đẹp và độc nhờ sự sáng tạo bằng cách cắt vải len, vải dạ thành những con vật, thành chữ hay những hình họa tiết đơn giản...

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 11

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 12

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 13

Làm gối xinh gối đẹp chào 2013 - 14

Hãy không ngừng sáng tạo để có được những chiếc vỏ gối đáng yêu cho gia đình bạn trong dịp năm mới.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay hay làm