Nhà cực đáng yêu với cây tí hon

Ngày 31/05/2013 05:21 AM (GMT+7)

Cách trồng đơn giản, không gian gia đình thêm mát mắt và dễ thương.

Chỉ sử dụng những đồ cũ, đồ bỏ đi, tái chế và biến chúng thành vật trang trí hữu ích, cùng Nhà đẹp sử dụng thời gian ngày nghỉ cuối tuần này để thực hiện nhé!

1. Trồng cây trên gạt tàn thuốc lá

Nếu đã bỏ thuốc rồi thì sử dụng gạt tàn thuốc lá làm chậu cây xinh cực thú vị.

Bạn cần chuẩn bị: gạt tàn thuốc lá cũ, 2 chiếc hình loa nhựa, 2 chiếc hình loa thủy tinh, đất dinh dưỡng trồng cây, cây nhỏ xinh như các loại xương rồng, các loại cỏ dại; đá cuội trắng.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 1

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 2

Cách làm:

Bạn đổ đất trồng dinh dưỡng vào trong gạt tàn gần bằng miệng. Dùng tay ấn hình loa nhựa xuống, phía mở rộng hướng lên trên, đổ đất vào phần loa này. Sau đó, bạn trồng xương rồng phía trên, trồng cây cỏ phía dưới. Trang trí đá cuội trắng xung quanh chân loa để cố định cho loa khỏi nghiêng. Tưới nước đủ ẩm vừa phải.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 3

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 4

Chậu hoa nhỏ này có thể đặt trên bàn tiếp khách, đặt cạnh cửa sổ hoặc trên bàn ăn.

2. Cây treo đung đưa làm đẹp tường nhà

Bạn cần chuẩn bị: một chiếc cốc thủy tinh có tay cầm, đất, sỏi, cây xương rồng, đinh, dây kẽm, gương trang trí có núm treo.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 5

Cách làm:

Dùng kìm buộc thật chắc sợi dây kẽm vào đầu đinh rồi đóng đinh vào trong cùng của núm treo trên gương trang trí.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 6

Đầu dây kẽm còn lại buộc chặt vào tay cầm của cốc thủy tinh.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 7

Trồng cây vào trong cốc. Bạn bỏ đất vào trong cốc rồi nén chặt lại, dùng một chiếc thìa nhỏ khều nhẹ đất lên rồi trồng cây vào, dùng ít đất còn lại rắc đều xung quanh gốc cây vừa chồng, phun nhẹ nước.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 8

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 9

Chiếc gương trang trí phản chiếu hình ảnh xinh tươi của chiếc cốc trồng cây tạo nên vẻ đẹp đáng yêu cho bức tường, bạn có thể sử dụng nó trang trí tường ngoài vườn, tường ngoài hành lang, tường phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 10

3. Trồng cây trên vỏ trứng

Bạn cần chuẩn bị: hộp đựng trứng, vỏ trứng, đất và cây nhỏ.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 11

Cách làm:

Đặt vỏ trứng vào trong hộp đựng trứng rồi đem đất rải nhẹ vào trong lòng vỏ trứng, phần dưới bạn nén chặt, phần trên để bông xốp.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 12

Trồng cây xanh vào, các loại cây nhỏ này có sức sống mãnh liệt nên bạn chỉ cần trồng nhẹ, nén chặt phần đất xung quanh gốc cây. Trang trí bên cạnh cành hoa tươi lâu.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 13

Làm lần lượt với từng hốc vỏ trứng, bạn đã có một khay cây nhỏ xinh đặt trên bàn ăn rồi.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 14

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 15

Ngoài ra, bạn có thể gieo hạt vào vỏ trứng và chờ đợi chúng nảy mầm, ra chiếc lá đầu tiên và có thể là ra hoa nữa đấy.

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 16

Nhà cực đáng yêu với cây tí hon - 17

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay hay làm