Thấy cây cảnh có đặc điểm này, đẹp rẻ đến mấy cũng không nên "rước" về

Ngày 02/02/2022 14:43 PM (GMT+7)

Việc thưởng thức vẻ đẹp của hoa, cây cảnh ngày Tết được xem là một thú vui tao nhã, nét thi vị của ngày xuân. Vì vậy, khi đi chọn cây cảnh Tết cần chú ý điểm này.

Tết Nguyên đán mọi người đều thích đi chơi hoa để chọn mua vài cây cảnh đẹp nhất, rực rỡ nhất với ngụ ý đón tài lộc, thịnh vượng vào nhà. Khi đi chọn cây cảnh cần chú ý những điểm sau:

Cây họ ráy

Cây họ ráy (tên khoa học là Philodendron) có thể được tìm thấy trong nhiều gia đình vì chúng rất dễ chăm sóc và mang lại một cảm giác xanh mướt dễ chịu. Mặc dù cây họ ráy không gây tử vong cho người khi vô tình ăn phải nhưng chúng có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như buồn nôn, nóng rát, sưng miệng, lưỡi, cổ họng, nôn mửa và tiêu chảy. Vì vậy, nếu bạn nuôi con nhỏ hoặc có thú cưng hay chạy nhảy thì nên cân nhắc khi trồng nó trong nhà.

Cây cảnh ghép tiểu cảnh

Cây ghép tiểu cảnh thường có giá thành cao hơn những loại cây cảnh thông thường nên khi mua bạn cần chú ý mặc cả giá để tránh hớ. Ảnh minh họa.

Cây ghép tiểu cảnh thường có giá thành cao hơn những loại cây cảnh thông thường nên khi mua bạn cần chú ý mặc cả giá để tránh "hớ". Ảnh minh họa.

Ngày Tết nhiều người mua cây cảnh về trang trí nhà cửa. Bởi vậy, cận kề ngày Tết chợ hoa có rất nhiều loài cây, người bán cũng trưng bày nhiều cây tiểu cảnh xinh đẹp được ghép từ nhiều cây cảnh, loài hoa lại với nhau để hút người mua. Chúng được ghép lại một cách sinh động khiến nhiều người rất ưa thích. Những người thiếu kinh nghiệm còn tưởng cây cảnh có hoa, quả sai trĩu trịt, thậm chí có màu "đẹp lạ".

Trên thực tế, đa phần các loại cây cảnh "lạ" đều do ghép, gắn bằng nhựa dính, hoa có màu lạ là do bơm phẩm màu, nhuộm sơn...

Mặc dù đẹp nhưng với các tiểu cảnh "đẹp lạ" nhiều khi người bán hét giá rất cao nhưng bạn không nên mua vì dễ là hàng giả. Hơn nữa, khi bạn mua về loại cây cảnh này cũng khó chăm sóc. Tốt nhất hạn chế mua kẻo “tiền mất tật mang”.

Loại cây cảnh cho hoa trái vụ

Cây cảnh thường được bày bán nhiều ở chợ hoa những ngày áp Tết. Ảnh minh họa.

Cây cảnh thường được bày bán nhiều ở chợ hoa những ngày áp Tết. Ảnh minh họa.

Khi đi chợ hoa Tết, chúng ta thường thấy một số cây cảnh thường nhìn thấy vào mùa hè nhưng hiện tại đang là mùa đông vẫn cho hoa rực rỡ. Đa số cây cảnh này được nuôi trong nhà kính, sưởi ấm, bón lân trái vụ nên đã thúc đẩy chúng ra hoa sớm. Nhưng khi ta mua các cây cảnh này về nhà, nhiệt độ tự nhiên đang là mùa đông lạnh sẽ khiến cây bị "chột" rất nhanh. Cây cảnh sẽ không thể nở bung hết nụ, thậm chí là rụng hết.

Đặc biệt, nếu hoa rụng vào đúng dịp đầu năm mới sẽ khiến chúng ta mất vui và cảm thấy không may mắn. Do đó, khi đi mua hoa vào cuối năm này, bạn không nên mua những loại hoa trái mùa. 

Cây thường xuân

Cây thường xuân. Ảnh: VTC News.

Cây thường xuân. Ảnh: VTC News.

Những chiếc lá xanh mướt của loài cây này có thể mang đến cảm giác như đang ở vùng nông thôn nước Anh. Tuy nhiên, nó có thể gây ra những tác dụng không mong muốn. Cụ thể, nó rất dễ gây dị ứng đối với một số người, dẫn đến ngứa ngáy, phát ban hay thậm chí là nổi mụn nước.

Khi trồng cây thường xuân trong nhà nếu vật nuôi vô tình ăn phải lá cây, chúng có thể bị say, khó thở, tê liệt…

Lưu ý: Hiện, thị trường cây cảnh Tết thường khá sôi động. Cây cảnh không chỉ tô điểm không khí Tết đến, mang Xuân vào nhà mà còn có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, cầu may mắn, phú quý, thịnh vượng. Theo đó, mọi người nên chọn các loại cây có màu sắc phong phú, đẹp mắt, tươi và có giá thành phải chăng.

Top 13 loại cây nên trồng trong năm mới để đón tài lộc, cả năm sung túc
Mỗi loại hoa, loại cây cảnh đều có ý nghĩa khác nhau và phù hợp với không gian riêng. Nên việc lựa chọn được loại cây vừa đẹp để trang trí tết, vừa...

Nhà - Vườn

Theo Trúc Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn