Trồng ngay 7 loại hoa “hộ mệnh” tháng cuối năm để hóa giải điều xấu cho gia chủ

Ngày 12/12/2017 05:17 AM (GMT+7)

Những ngày giáp Tết đã cận kề, bạn đã dự định trồng cây hoa gì vào dịp cuối năm này để góp phần hóa giải phong thủy xấu và đem lại may mắn cho gia đình mình chưa?

Cuối năm là dịp người người, nhà nhà nhanh chóng hoàn thành công việc của năm cũ, tấp nập chuẩn bị cho những dự định sắp tới, tân trang nhà cửa đón năm mới đến. Phong thủy nhà ở cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng không thể bỏ qua trong dịp này.

Nhiều người thường chỉ lựa chọn trồng cây cảnh để hóa giải phong thủy mà không hề biết rằng không ít loại hoa cũng mang lại phong thủy tốt cho căn nhà. Dưới đây là 7 loại hoa được xem là “thần hộ mệnh” mà bạn nên trồng ngay tháng cuối năm này để giúp hóa giải điều xấu và đem đến may mắn cho gia chủ.

Hoa sen

Trồng ngay 7 loại hoa “hộ mệnh” tháng cuối năm để hóa giải điều xấu cho gia chủ - 1

Không phải ngẫu nhiên mà hoa sen được lựa chọn làm một trong những quốc hoa của Việt Nam và là biểu tượng cho văn hóa của nhiều quốc gia. Hoa sen đại diện cho sự tinh khiết, nét độc đáo riêng và sức mạnh đạo lý, không những thế còn là biểu tượng của Đức Phật, đem lại phong thủy tốt.

Bạn nên lựa chọn trồng một chậu sen nhỏ đặt ở vị trí cửa chính của căn nhà, giúp xua tan đi những năng lượng xấu và thúc đẩy nguồn năng lượng tích cực cho gia đình.

Hoa hướng dương

Hoa hướng dương được biết đến như một loài hoa mang sức mạnh của mặt trời bởi màu sắc rực rỡ, và đặc biệt chúng luôn hướng tới ánh sáng và vươn lên không ngừng nghỉ.

Trồng ngay 7 loại hoa “hộ mệnh” tháng cuối năm để hóa giải điều xấu cho gia chủ - 2

Trồng loài hoa này trong nhà hoặc vườn vừa khiến cho ngôi nhà của bạn trở nên nhiều sức sống hơn, lại mang lại may mắn, vượng khí tốt. Hoa hướng dương cũng tạo cảm giác an toàn cho ngôi nhà và các thành viên trong gia đình, hóa giải những điều không tốt.

Cây hoa lan Ý (cây hoa huệ hòa bình)

Cây hoa lan Ý được khá nhiều người ưa thích và trồng làm cảnh bởi đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc và vẻ đẹp giản dị, mang sắc trắng tượng trưng cho hòa bình. Tuy nhiên, lan Ý còn mang nhiều ý nghĩa hơn bạn tưởng đấy.

Trồng ngay 7 loại hoa “hộ mệnh” tháng cuối năm để hóa giải điều xấu cho gia chủ - 3

Cây hoa lan Ý nhắc nhở chúng ta nên thư giãn, giải tỏa mọi căng thẳng tích tụ từ cuộc sống và giúp gia đình gắn kết, không nên để áp lực từ cuộc sống và công việc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nếu trồng ở trong nhà, bạn nên đặt lan Ý ở phòng khách, ở lối vào chính hoặc ở hành lang.

Hoa hồng

Không chỉ được nhắc đến là “nữ hoàng” của các loài hoa, biểu tượng cho sự lãng mạn trong tình yêu, mà hoa hồng còn có ý nghĩa hóa giải những khúc mắc trong các mối quan hệ. Hoa hồng các màu khác nhau còn đem lại sức sống cho không gian ngôi nhà của bạn.

Trồng ngay 7 loại hoa “hộ mệnh” tháng cuối năm để hóa giải điều xấu cho gia chủ - 4

Sở hữu một chậu cây hoa hồng trong nhà góp phần mang lại may mắn trong chuyện tình cảm, giúp tình yêu đôi lứa thêm mặn nồng, tình cảm gia đình thêm đầm ấm, tình bạn thêm bền lâu, từ đó những vận xui hay phong thủy không tốt cũng được hóa giải.

Hoa đồng tiền

Đối với nhiều người thì cái tên của loài hoa này đã phần nào khiến cho người ta có cảm tình và lựa chọn trồng để trang trí cho căn nhà mỗi dịp cuối năm hay Tết đến. Trên thực tế, đây là một trong những loại hoa mang lại nhiều may mắn cho gia chủ, ngôi nhà của bạn nếu có một chậu hoa đồng tiền nhỏ sẽ đem lại nhiều thành công và tài lộc trong năm mới.

Trồng ngay 7 loại hoa “hộ mệnh” tháng cuối năm để hóa giải điều xấu cho gia chủ - 5

Hoa đồng tiền may mắn, phù hợp trồng vào dịp tháng cuối năm.

Lan hồ điệp (Chi Lan hồ điệp)

Không có gì là ngạc nhiên, những bông hoa xinh đẹp không chỉ mang vẻ ngoài “mê mẩn” mà còn truyền tải thông điệp đặc biệt. Hoa lan hồ điệp từ lâu đã được “phong tặng” danh hiệu của sự cao sang, quý phái trong số hàng trăm loài phong lan, là một sự lựa chọn hoàn hảo để mang lại may mắn và thịnh vượng cho dân văn phòng hay cho các gia đình.

Trồng ngay 7 loại hoa “hộ mệnh” tháng cuối năm để hóa giải điều xấu cho gia chủ - 6

Chị em có thể lựa chọn hoa lan hồ điệp các màu trồng trang trí nhà trong tháng cuối năm này. 

Theo quan niệm phong thủy, chi lan hồ điệp sẽ hóa giải sát khí, đưa linh khí, những điều tốt đẹp vào phòng và đẩy lùi vận hạn đen đủi. Chị em có thể lựa chọn hoa lan hồ điệp các màu trồng trang trí nhà trong tháng cuối năm này. Lan hồ điệp màu xanh biểu tượng cho sự tâm linh và thiền định, màu hồng tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc, màu vàng là tượng trưng cho một khởi đầu mới,…

Hoa thược dược

Trồng ngay 7 loại hoa “hộ mệnh” tháng cuối năm để hóa giải điều xấu cho gia chủ - 7

Hoa thược dược với màu sắc tươi tắn mang ý nghĩa hạnh phúc cho gia đình.

Đây được xem là loài hoa khá “dễ tính” do có thể thích nghi với mọi điều kiện khí hậu và đặc biệt chịu được thời tiết rét của mùa đông. Hoa thược dược với màu sắc tươi tắn mang ý nghĩa hạnh phúc cho gia đình nên loài hoa này được nhiều gia đình lựa chọn trồng trang trí ban công với mong muốn loài hoa mang lại niềm vui, hạnh phúc, ấm áp, đặc biệt là trong những tháng gần tết.

Ngọc Quỳnh (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa đẹp