8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ

Thi Thi - Ngày 06/03/2024 08:41 AM (GMT+7)

Một số thực phẩm nếu ăn quá nhiều có thể tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa của trẻ.

Hệ tiêu hóa của trẻ còn đang trong quá trình phát triển, do đó, việc lựa chọn thực phẩm rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển và chức năng của hệ tiêu hóa.

Bố mẹ cần lưu ý rằng có một số loại thực phẩm nếu ăn quá nhiều hoặc ăn không đúng cách có thể gây khó tiêu cho trẻ.

Ngũ cốc nguyên hạt

8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ - 1

Bắp (Ngô)

8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ - 2

Nước cam, chanh

8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ - 3

Hành tây

8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ - 4

Thực phẩm từ đậu nành

8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ - 5

Gà rán, khoai tây chiên

8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ - 6

Sô cô la

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-03-05/9-loai-thuc-pham-de-gay-kho-tieu-o-tre-cac-bac-phu-huynh-hay-den-va-hoc-photostory-8-1709630877-573-width680height863.jpg width660 /

Kem

8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ - 8

8 loại thực phẩm quen thuộc tưởng bổ dưỡng nhưng ăn nhiều lại gây hại cho trẻ - 9

3 kiểu ăn sáng ảnh hưởng đến đường tiêu hóa trẻ, chuyên gia gợi ý món ăn sáng tốt nhất
Bữa ăn sáng rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, bởi đây là thời điểm trẻ cần bổ sung dinh dưỡng sau một giấc ngủ dài.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thực đơn ăn dặm