BS Nhi liệt kê "danh sách đen" 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ

Thi Thi - Ngày 13/03/2023 11:17 AM (GMT+7)

Đối với trẻ dưới 1 tuổi  bố mẹ nên hạn chế cho con ăn những loại thực phẩm sau đây. 

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 1

Trẻ từ 6 tháng tuổi bước vào thời kỳ ăn dặm, nên tỏ ra hứng thú với việc thử các loại thức ăn mới, nhiều phụ huynh cũng muốn cho con  làm quen với mùi vị và loại thức ăn khác nhau.

Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng an toàn cho trẻ trong thời kỳ ăn dặm. Các bác sĩ Nhi, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, đối với trẻ dưới 1 tuổi  bố mẹ nên hạn chế cho con ăn những loại thực phẩm sau đây. 

Các loại hạt 

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 2

Gạo nếp

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 3

Thạch

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 4

Mật ong

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 5

Đường

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 6

Muối

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 7

Nước ép trái cây

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 8

Trà và cà phê

BS Nhi liệt kê amp;#34;danh sách đenamp;#34; 8 loại thực phẩm không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn, nhiều bố mẹ Việt vẫn phớt lờ - 9

Trò chơi vận động cho trẻ 1 tuổi, con thông minh, hoạt bát hơn mỗi ngày
Bố mẹ có thể cùng trẻ 1 tuổi chơi các trò sau đây, nhằm giúp trẻ phát triển trí tuệ, khả năng nhận thức tốt hơn.

Dạy con 6-12 tháng

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con 6-12 tháng