Cách dạy con "không giống ai" của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ

Kiều Trang - Ngày 01/04/2023 19:33 PM (GMT+7)

Phương pháp giáo dục con cái của bố mẹ Tây Ban Nha, không chỉ rèn luyện nên những đứa trẻ khỏe về thể lực, mà còn rất "giàu có" về trí tuệ.

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 1

Tây Ban Nha là một đất nước xinh đẹp, với tọa độ địa lý nằm trên bán đảo Iberia thuộc miền tây nam châu Âu. Đây là một trong những quốc gia có nền văn hóa đặc sắc trên thế giới. Bên cạnh đó, nền giáo dục tại vùng đất này cũng được xem là chuẩn mực ở châu Âu.

Người dân Tây Ban Nha có tính cách cởi mở, hòa đồng và luôn được biết đến bởi lối cư xử thân thiện, tốt bụng. Trong giao tiếp, người Tây Ban Nha rất khác so với những người dân thuộc các nước phương tây khác. Họ luôn giữ thái độ, tính cách rất gần gũi và thân thiện, thay vì giữ mối quan hệ lịch sự và khách sáo với người nước ngoài.

Hệ thống giáo dục của Tây Ban Nha cũng rất hiện đại, linh hoạt và đa dạng. Đề cao sự tự do và yêu thích của trẻ, để trẻ có thể bộc lộ và phát huy tối đa tiềm năng vốn có của mình. Trong phương pháp giáo dục con cái của bố mẹ Tây Ban Nha, bên cạnh dạy con "sức khỏe là vàng", thì tri thức và con người bên trong cũng cần được mài dũa mỗi ngày.

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 2

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 3

Duy trì thói quen đọc sách từ bé

Sách là "người bạn đồng hành" của nhiều trẻ em Tây Ban Nha ngay từ khi còn nhỏ. Từ lúc chưa đầy 3 tuổi, bố mẹ đã dần dần cho trẻ thích nghi và làm quen với những cuốn sách. Sau này ở từng độ tuổi phát triển khác nhau, trẻ sẽ được khuyến khích tìm tòi những cuốn sách phù hợp để đọc.

Đó là lý do mà nhiều trẻ em Tây Ban Nha nuôi dưỡng được tình yêu đối với sách ngay từ khi còn nhỏ. Thói quen đọc sách không dừng lại ở việc đọc để biết, mà những đứa trẻ còn phải học cách đánh giá các chủ đề xung quanh cuốn sách. Để làm được điều đó, trẻ sẽ được bố mẹ hướng dẫn đọc sách để trau dồi vốn kiến thức và học kỹ năng cảm thụ. Dần dần, việc đọc sách trở thành nguồn vui lớn nhất của nhiều trẻ em Tây Ban Nha. 

Nhờ đọc sách, chăm chỉ học tập mà kỹ năng học ngôn ngữ của trẻ được cải thiện và phát triển đáng kể. Thậm chí, dù còn khá nhỏ tuổi nhưng nhiều đứa trẻ đã thành tạo đa thứ tiếng, chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Pháp,...

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 4

Bố mẹ Tây Ban Nha luôn dạy con thói quen đọc sách mỗi ngày.

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 5

Đi dạo công viên sau 8 giờ tối

Nghe có vẻ thì lối sinh hoạt này của người Tây Ban Nha khá "khác người" và độc lạ biết bao, vì đi dạo công viên sau 8 giờ tối là một thói quen có phần hơi nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên thực tế thì Tây Ban Nha vốn dĩ là một đất nước được mệnh danh là đất nước của ánh nắng mặt trời.

Khoảng thời gian 8 giờ tối, đối với tọa độ của nhiều quốc gia khác thì trời đã tối. Tuy nhiên ở Tây Ban Nha, quả thực trời vẫn còn sáng, đặc biệt là vào mùa hè, thời điểm mùa hè thì ở Tây Ban Nha, mặt trời vẫn sẽ chiếu sáng cho đến tận 22 giờ tối. Đó là lý do mà, lịch trình sinh hoạt, vận động và ngủ nghỉ của người Tây Ban Nha thay đổi một cách khá thú vị.

Người dân nơi đây luôn vận dụng khoảng thời gian chiếu sáng trong ngày một cách hiệu quả nhất, tận hưởng niềm vui từ các bữa ăn và sinh hoạt một cách chậm rãi. Việc cho những đứa trẻ vui chơi ở công viên sau 8 giờ tối để trẻ được thư giãn và vận động nhẹ sau bữa ăn, cũng là một trong những sự tận dụng hiệu quả.

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 6

Đi dạo công viên vào buổi tối là một lối sinh hoạt khá độc đáo của người Tây Ban Nha.

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 7

Ăn 5 bữa ăn trong ngày

Số bữa ăn trong một ngày của những đứa trẻ Tây Ban Nha cũng khác hẳn so với nhiều quốc gia khác. Những đứa trẻ được ăn đến tận 5 bữa một ngày. Đây có thể được xem là một nét văn hóa vô cùng độc đáo và khác lạ.

Đầu tiên, vào khoảng 7 giờ đến 8 giờ sáng, các bé sẽ được bố mẹ chuẩn bị một ăn bữa sáng đơn giản, kèm theo đó là một ít bánh mỳ hoặc bánh quy. Bữa ăn lần 2 trong ngày sẽ bắt đầu vào khoảng 10 giờ đến 11 giờ sáng, các bé sẽ tiếp tục được ăn "bữa sáng phụ" với những món nhẹ như bánh Sandwich…

Vì giờ ăn mỗi bữa khá sát nhau nên vào giờ ăn trưa, trẻ sẽ được ăn khá muộn, cụ thể là vào khoảng 14 giờ đến 15 giờ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa bữa ăn trưa và ăn tối có vẻ giãn hơn vào ban ngày.

Vì vậy mà bữa trưa là thời điểm duy nhất trong ngày, người Tây Ban Nha có thể thưởng thức bữa ăn của mình một cách chậm rãi và từ tốn. Đặc biệt là hầu hết những đứa trẻ đều sẽ về nhà ăn trưa cùng gia đình, mặc dù cũng có trường học có chế độ ăn trưa tại trường cho học sinh. 

Sau bữa trưa là bữa ăn nhẹ vào buổi chiều được gọi là “Merienda”. Tuy gọi là như vậy, nhưng bữa ăn này lại diễn ra khi trời đã dần chuyển sang giờ giấc của buổi tối, dù lúc này ngoài trời vẫn còn khá sáng, vào khoảng 18 giờ đến 19 giờ. Gia đình và những đứa trẻ sẽ cùng ăn bánh Sandwich, pho mát hoặc hoa quả, đó là thực đơn cho bữa ăn thứ 4 này trong ngày.

Và cuối cùng, bữa ăn thứ 5 sẽ được gọi là bữa tối, diễn ra vào khoảng 21 giờ đến 22 giờ. Do đây là bữa ăn ngay trước giờ ngủ nên tấy cả mọi người trong gia đình, bao gồm cả trẻ nhỏ cũng thường được ăn nhẹ với những món như món Tortilla được làm từ sa lát và trứng ốp la…

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 8

Nếp ăn uống của gia đình Tây Ban Nha rất thú vị, khi trong ngày có tổng cộng 5 bữa ăn.

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 9

Dạy con hiểu "sức khỏe là vàng"

Tinh thần thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe đã được rèn luyện tích cực đối với những đứa trẻ Tây Ban Nha ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh việc học, trau dồi trí tuệ thì "sức khỏe là vàng" chính là "bài học vỡ lòng", "kim chỉ nam" trong quá trình nuôi dạy con khôn lớn của bố mẹ Tây Ban Nha.

Những đứa trẻ Tây Ban Nha sẽ được bố mẹ xây dựng nền tảng kiến thức, lẫn sức khỏe và nuôi dưỡng tâm hồn bên trong, để làm hành trang cho chặng đường tương lai phía trước. Tập thể thao là cách giúp trẻ em Tây Ban Nha có thể rèn luyện tính kiên trì, tinh thần chiến đấu vững vàng, để tự tin đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống, đồng thời biết tận hưởng thế giới của riêng mình. 

Ngoài ra, các hoạt động tăng cường ngoài trời, rèn luyện thể thao cũng là cơ hội tiếp xúc và trải nghiệm thực tế mà bố mẹ Tây Ban Nha muốn giáo dục con cái, về tình yêu đối với thiên nhiên. Từ đó, trẻ có thể tự hình thành ý thức bảo vệ và xây dựng môi trường sống xanh lành mạnh và bền vững.

Cách dạy con amp;#34;không giống aiamp;#34; của người Tây Ban Nha, đứa trẻ trở nên ưu tú ngay từ khi còn nhỏ - 10

Trẻ em Tây Ban Nha được rèn luyện tinh thần thể dục thể thao, đầu tư cho sức khỏe ngay từ khi còn nhỏ.

Cách dạy con lạ đời của người Đan Mạch, đứa trẻ tài giỏi không phải người kiếm được nhiều tiền, mà là đứa trẻ này
Bố mẹ Đan Mạch có phương pháp nuôi dạy con đặc biệt, tạo nên những đứa trẻ biết đồng cảm, sống tự lập.

Dạy con ở nước ngoài

Theo Kiều Trang Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con ở nước ngoài