Diễn viên Lan Phương kể phương pháp “não trái” giúp con gái thông minh, giỏi ngoại ngữ

Kiều Trang - Ngày 23/06/2023 12:27 PM (GMT+7)

Chương trình giao lưu trực tuyến "Nhà có em bé thông minh" với sự tham gia của khách mời đặc biệt diễn viên Lan Phương và Bác sĩ Nhi khoa Thiều Thị Huyền Nhung.

Diễn viên Lan Phương kể phương pháp “não trái” giúp con gái thông minh, giỏi ngoại ngữ - 1

Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một thế giới đầy tò mò, sáng tạo và tiềm ẩn. Những bước phát triển đầu tiên trong cuộc đời của trẻ, được quyết định rất lớn bởi vai trò của bố mẹ. Bố mẹ không chỉ là những người chăm sóc và nuôi dưỡng con, mà còn là những người có ý nghĩa quan trọng nhất trong việc hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện, tối đa hóa tiềm năng của con.

Trên thực tế, ông bố bà mẹ nào cũng đều mong muốn đứa trẻ của mình trưởng thành khoẻ mạnh, thông minh và lanh lợi. Nhưng để đạt được điều đó, không phải bố mẹ nào cũng dễ dàng làm được, mà nó cần đòi hỏi cả một quá trình dài đồng hành giữa bố mẹ và con cái ngay từ khi còn nhỏ.

Nếu bố mẹ biết nắm bắt và kích hoạt đúng chỗ, với những phương pháp nuôi dạy phù hợp, nhất là vào những "giai đoạn vàng" của sự phát triển ở trẻ thì trong tương lai, đứa trẻ chắc chắn sẽ phát triển tốt và toàn diện về cả thể chất, tinh thần và đặc biệt là trí tuệ.

Để mang đến những chia sẻ thú vị và bổ ích dành cho các bậc phụ huynh đang trong quá trình nuôi dạy con cái, về cách khơi dậy và phát triển trí thông minh cho trẻ, Eva Chatting đã có buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề "Nhà có em bé thông minh" với sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt: diễn viên Lan Phương và Bác sĩ Nhi khoa Thiều Thị Huyền Nhung, cùng với sự dẫn dắt chương trình của MC Âu Việt.

Diễn viên Lan Phương kể phương pháp “não trái” giúp con gái thông minh, giỏi ngoại ngữ - 2

Dưới đây là những nội dung chi tiết của buổi giao lưu, trò chuyện cùng diễn viên Lan Phương:

MC: Xin chào chị Lan Phương, được biết từ nhỏ Lina luôn được mọi người khen ngợi là em bé thông minh và sở hữu nhiều yếu tố như bác sĩ Nhung kể trên, nhất là ở lĩnh vực toán học. Chị nghĩ thế nào về những lời khen này?

Diễn viên Lan Phương: Đối với Phương, Phương nghĩ rằng mẹ sẽ là người nhận ra những sự thay đổi và phát triển của con sớm nhất, thay vì phải nghe những lời nhận xét từ người ngoài. Bởi vì ngay từ khi Lina còn bé, Phương đã quan sát con rất kỹ và quan sát con dựa trên thang đo với những bạn cùng trang lứa.

"Trộm vía" là Phương đã thấy rất rõ rằng Lina có sự vượt trội hơn một chút so với các bạn bằng tuổi. Hơn 1 tuổi Lina đã tiếp xúc và có thể ghi nhớ các mặt chữ, 2 tuổi con đã thuộc bảng chữ cái, 3 tuổi đã có thể đọc được những quyển sách đơn giản và đến bây giờ Lina được 5 tuổi 1 tháng thì con đã đọc được nhiều sách hơn. Bên cạnh đó bé còn tính toán, bơi lội, vẽ, nghệ thuật đều "trộm vía" khá tốt.

MC: Xét trong gia đình mình, theo chị Phương thấy thì điều gì có ý nghĩa lớn nhất đến sự phát triển trí thông minh của Lina: bẩm sinh, dinh dưỡng hay phương pháp giáo dục?

Diễn viên Lan Phương: Theo Phương nếu phải chọn điều gì là quan trọng nhất, thì Phương nghĩ đó là giáo dục từ gia đình, kết nối giữa bố mẹ và con cái. Giáo dục không phải là bố mẹ bảo con làm theo ý mình, mà là việc bố mẹ tạo một nền tảng tốt nhất cho con bằng tinh thần, bằng giao tiếp, tạo cho con cảm giác an toàn, được bảo vệ để con có thể bộc lộ cá tính của con, và làm những điều mà con thích và sẵn sàng nói lên quan điểm của mình. 

Bởi vì có nhiều bạn nhỏ với điều kiện gia đình không tốt lắm, thì về mặt dinh dưỡng có thể sẽ không được như những bạn nhỏ mà gia đình có điều kiện hơn. Thế nên, Phương tin rằng nếu bố mẹ cho con một nền tảng về tâm lý, sự an toàn, độc lập, sáng tạo, tôn trọng và lắng nghe con thì điều này sẽ giúp cho em bé có một sự phát triển tốt nhất về trí tuệ.

Diễn viên Lan Phương kể phương pháp “não trái” giúp con gái thông minh, giỏi ngoại ngữ - 3

MC: Chị Lan Phương có thể tiết lộ một vài các món ăn mà bé Lina thường xuyên dùng vào các bữa sáng, trưa và chiều? Anh chị chú trọng cho con dùng những thực phẩm nào nhiều nhất để phát triển trí não, thưa chị?

Diễn viên Lan Phương: Phương chú trọng cho mỗi bữa ăn của Lina phải đầy đủ chất, có rau xanh, có đạm, có tinh bột, trái cây, sữa hay sữa chua... Mỗi ngày sẽ thay đổi món ăn cho đa dạng, nhưng vẫn sẽ đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho con.

Để tránh tình huống con thích ăn một món nên chỉ tập trung vào ăn món đó với lượng nhiều, thì ngay từ khi Lina ăn dặm, Phương đã tập cho bé ăn đa dạng món. Vì thế mà khẩu vị lưỡi của con đã dần quen với chế độ ăn đa dạng như thế, cho đến khi chuyển sang ăn thô thì con cũng dễ dàng tiếp nhận và ăn tốt hơn.

Một điểm đặc biệt ở Lina, là Phương rất hạn chế cho con ăn đồ ăn chế biến sẵn, bánh kẹo ngọt ngay từ khi còn nhỏ. Bởi vì Phương nghĩ nó cũng sẽ không tốt cho sức khoẻ của con. Vậy nên Lina đến bây giờ đã quen với điều đó, và ít khi ăn những loại thức ăn này.

MC: Theo như chia sẻ của bác sĩ Huyền Nhung thì chị Lan Phương thấy bé Lina nhà mình thông minh theo cách nào ạ? Anh chị giúp con phát huy đặc điểm này ra sao, hay có làm gì để "kích hoạt" một khía cạnh thông minh khác ở bé?

Diễn viên Lan Phương: Phương biết trên thế giới có khá nhiều loại thông minh, nên con cần nhiều thời gian để khám phá và Phương có thể quan sát, đánh giá xem con thuộc loại thông minh nào. Còn hiện tại thì về logic Lina khá tốt, vì khả năng ghi nhớ và tập trung cao nên con có thể tính nhẩm cộng, trừ. Lina còn đọc rất tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ngoài ra, hoạt động thể chất và trí tuệ cảm xúc cũng khá tốt, Lina rất tình cảm và có thể bộc lộ, thể hiện tình cảm đó ra bên ngoài.

Khi sinh con thì Phương cũng có đọc một số quyển sách và xem một số chương trình, sau đó được biết về hoạt động của não trái và não phải. Theo khoa học thì não trái sẽ giúp trẻ tư duy tốt hơn, thấu cảm tốt hơn, vì vậy Phương đã cố gắng để con có thể phát triển nó.

Bằng cách đơn giản Phương vẫn thường làm là lắng nghe và đối thoại với con, tôn trọng quan điểm của con, giúp con trở thành một em bé hạnh phúc. Nhờ vậy mà trí não của con được thư giãn, thay vì phải căng lên để xử trí những điều tiêu cực. Và đó là lý do mà Lina có thể ghi nhớ tốt và khả năng tự học cao, mà không cần bố mẹ phải dạy quá nhiều.

Diễn viên Lan Phương kể phương pháp “não trái” giúp con gái thông minh, giỏi ngoại ngữ - 4

Diễn viên Lan Phương kể phương pháp “não trái” giúp con gái thông minh, giỏi ngoại ngữ - 5

MC: Chị Lan Phương ơi, bố của Lina có quan điểm như thế nào về việc phát triển trí não cho con? Hai vợ chồng chị có gặp bất đồng quan điểm khi nuôi dạy con trong vấn đề này không?

Diễn viên Lan Phương: Thời gian đầu thì Phương và chồng dĩ nhiên sẽ có những khác biệt trong cách dạy con. Chẳng hạn như Phương thì thích con sạch sẽ, còn anh thì lại muốn con phải bẩn hơn một tí, để con được sờ, nắm và cho vào miệng. 

Một điều nữa là Phương muốn giờ giấc đi ngủ của con phải được xây dựng theo một nề nếp phù hợp. Và Phương cũng đã khá vất vả để rèn luyện cho con thói quen đi ngủ tốt. Tuy nhiên vì đôi khi công việc của bố Lina khá bận rộn, vì thế anh sẽ về nhà trễ hơn. Sau đó anh vẫn sẽ muốn được chơi cùng con, nhưng điều này lại khiến giờ giấc đi ngủ của con bị lệch. Những lúc như thế thì 2 vợ chồng cũng sẽ có xảy ra tranh cãi một chút.

MC: Với em bé Lina nhà mình, chị Lan Phương có để ý thấy con có sự phát triển vượt trội về trí tuệ ở giai đoạn đặc biệt nào không ạ?

Diễn viên Lan Phương: Phương nghĩ phần lớn là do cách tiếp cận của người mẹ. Khi Lina mới mấy tháng tuổi, Phương quan sát thấy ánh mắt của con rất lanh lợi. Vì vậy Phương sẽ nghĩ ra những phương pháp để kích thích con phát huy điều này, chẳng hạn như tạo ra trò chơi âm thanh để thu hút thính giác của con, và thị giác của bé cũng sẽ nhanh nhẹn hơn khi có thể theo dõi được những hướng phát ra âm thanh đó.

Lúc này thì Phương mới phát hiện ra con phản ứng tốt với thế giới xung quanh, và sau này khi Lina lớn dần lên, Phương cũng sẽ kích thích trí não của con bằng cách tạo ra các trò chơi bằng bất kỳ thứ đồ gì ở xung quanh, và áp dụng nó trong quá trình sinh hoạt hàng ngày để con quan sát, ghi nhớ những hướng dẫn của mẹ rồi tiếp thu, học tập theo.

Con gái Lan Phương mới hơn 5 tuổi đã giỏi tiếng Anh, khả năng tính nhẩm siêu xịn khiến hội mẹ Việt xuýt xoa xin vía
Bên cạnh tài năng diễn xuất, Lan Phương còn có những cách dạy con cực khéo khiến nhiều mẹ bỉm Việt nể phục. Bé Lina mới hơn 5 tuổi không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, mà còn thể hiện sự thông minh ngay từ khi còn nhỏ.

Dạy con ở nước ngoài

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con ở nước ngoài