Giận đến mấy cũng không nên đánh vào 4 bộ phận là huyết mạch trên cơ thể trẻ

Thi Thi - Ngày 18/07/2024 13:49 PM (GMT+7)

Dù giận đến đâu, bố mẹ không nên đánh vào 4 bộ phận trên cơ thể con.

Về cơ bản, một trẻ mất kiểm soát cảm xúc, bố mẹ cũng dễ bị cuốn theo, đôi khi mất bình tĩnh nên dùng đòn roi để phát trẻ.

Nhưng bố mẹ cũng phải cảnh giác, dù có tức giận đến đâu cũng không nên đánh vào 4 bộ phận trên cơ thể con.

Giận đến mấy cũng không nên đánh vào 4 bộ phận là huyết mạch trên cơ thể trẻ - 1

Không đánh vào sau đầu

Một số phụ huynh vô thức đánh vào đầu con nếu con không nghe lời. Tuy nhiên, não bộ của trẻ vô cùng mỏng manh và dễ bị tổn thương, đặc biệt là vùng sau đầu, nơi tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như thân não, tiểu não và tủy sống. Một cú đánh mạnh vào vùng này có thể dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng, gây ra nhiều hậu quả khôn lường.

Trước hết, lực tác động mạnh có thể gây ra vết nứt hoặc vỡ sọ. Điều này không chỉ dẫn đến chảy máu nội sọ mà còn làm tổn thương trực tiếp đến não bộ. Tổn thương não có thể biểu hiện qua các triệu chứng như nhức đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, co giật, thậm chí hôn mê hoặc tử vong.

Một số phụ huynh vô thức đánh vào đầu con nếu con không nghe lời.

Một số phụ huynh vô thức đánh vào đầu con nếu con không nghe lời.

Ngay cả khi không gây ra chấn thương sọ não, những cú đánh mạnh vào sau đầu cũng có thể dẫn đến xuất huyết não, phù não cục bộ hoặc phù não lan tỏa. Điều này sẽ gây ra các biến chứng như rối loạn tri giác, vận động, thậm chí suy giảm trí tuệ vĩnh viễn.

Hơn nữa, những tổn thương ở vùng não này có thể ảnh hưởng đến các chức năng sống cơ bản như hô hấp, tuần hoàn máu, điều khiển nhiệt độ cơ thể. Trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến ngừng thở, ngừng tim và tử vong.

Vì vậy, bố mẹ cần nhận thức rõ tầm quan trọng, tuyệt đối không được đánh vào đầu trẻ. Thay vào đó, cần áp dụng các biện pháp kỷ luật tích cực, lành mạnh, tránh gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho con. 

Giận đến mấy cũng không nên đánh vào 4 bộ phận là huyết mạch trên cơ thể trẻ - 3

Không tát vào mặt

Bố mẹ không nên tùy ý tát con, điều này dễ ảnh hưởng đến thính giác của trẻ.

Khi tát sẽ làm tăng nhanh áp suất không khí trong tai, gây thủng màng nhĩ, đồng thời làm tổn thương tai giữa và tai trong, dễ dẫn đến vỡ màng nhĩ.

Trường hợp dây thần kinh thính giác bị tổn thương, trẻ có thể bị điếc.

Đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không được tát vào mặt. Khuôn mặt được bao phủ bởi các cơ và dây thần kinh quan trọng, vô tình làm tổn thương các bộ phận quan trọng như mắt, mũi, thái dương, não trẻ cũng có thể bị tổn thương do dùng lực quá mạnh.

Bố mẹ không nên tùy ý tát con, điều này dễ ảnh hưởng đến thính giác của trẻ.

Bố mẹ không nên tùy ý tát con, điều này dễ ảnh hưởng đến thính giác của trẻ.

Khuôn mặt con người được phân bố bởi dây thần kinh sinh ba, có rất nhiều đầu dây thần kinh. Sau khi bị tát, cảm giác đau rất dữ dội. Sau khi bị tát, sẽ có hiện tượng mạch máu giãn ra tạm thời, để lại vết hằn và đôi khi còn có cả vài dấu tay. Màu đỏ này sẽ tồn tại lâu hơn. Điều này có thể gây ra rối loạn tâm lý nghiêm trọng ở trẻ.

Tát vào mặt trẻ không chỉ gây tổn hại về thể chất mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ, khiến trẻ có những cảm xúc như sợ hãi, tức giận, tự ti, thậm chí dẫn đến sai lệch về nhận thức, nhân cách.

Giận đến mấy cũng không nên đánh vào 4 bộ phận là huyết mạch trên cơ thể trẻ - 5

Không đánh vào lưng

Việc tát thường xuyên vào lưng không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao mà lực tác động có thể ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng của trẻ.

Cột sống của trẻ còn đang trong giai đoạn phát triển, rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. Lực tác động quá mạnh có thể gây ra các chấn thương nghiêm trọng như gãy xương, thoái hóa đĩa đệm, trật khớp đốt sống. Trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến liệt chi, liệt toàn thân.

Không nên dùng đòn roi dù trong trường hợp nào.

Không nên dùng đòn roi dù trong trường hợp nào.

Ngoài ra, lực quá mạnh khi tát vào lưng còn có thể gây ra các vết thương ở da như trầy xước, bầm tím, thậm chí là rách da. Điều này không chỉ gây đau đớn mà còn dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, ảnh hưởng đến quá trình lành thương.

Trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển về thể chất và tinh thần, vì vậy việc bảo vệ cột sống và tránh các tác động mạnh vào lưng là rất cần thiết. Những chấn thương do tát vào lưng có thể khiến trẻ mất thăng bằng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển và vận động của cơ thể.

Giận đến mấy cũng không nên đánh vào 4 bộ phận là huyết mạch trên cơ thể trẻ - 7

Không đánh vào mông, và không dùng đòn roi dù trong trường hợp nào

Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh vẫn đánh vào mông để dạy dỗ, cho rằng thịt ở vùng này dày hơn và ít gây tổn thương cho trẻ. Thực tế, bố mẹ đã hiểu lầm.

Trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, cột sống và xương chậu chưa trưởng thành. Nếu trẻ bị đánh đòn một cách thô bạo có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cột sống và xương chậu. Hơn nữa, có một số mạch máu và dây thần kinh quan trọng ở mông của cơ thể con người. Nếu sử dụng lực không đúng cách, các dây thần kinh quan trọng có thể bị tổn thương.

Đánh liên tục vào vùng cơ mông, vùng cơ bị tổn thương sẽ tiết ra một lượng lớn myoglobin làm tắc nghẽn ống thận, có thể gây suy thận cấp. Đồng thời, việc đánh đòn còn có thể làm tổn thương dây thần kinh tọa của trẻ, khiến trẻ bị tê, thậm chí liệt hai chi dưới.

Nhìn chung, vỗ nhẹ vào mông trẻ không có vấn đề gì, nhưng nếu bạn dùng lực quá mạnh, sẽ cảm thấy đau và não sẽ bị kích thích.

Có một số mạch máu và dây thần kinh quan trọng ở mông của cơ thể con người.

Có một số mạch máu và dây thần kinh quan trọng ở mông của cơ thể con người.

Các nhà nghiên cứu của Harvard cho biết việc đánh đòn có thể ảnh hưởng đến chức năng não của trẻ, tác động này về lâu dài có thể khiến trẻ gặp các vấn đề về tâm thần như lo lắng và trầm cảm, đồng thời gây ra hành vi bạo lực hoặc hung hăng.

Chúng ta thường xem những đứa trẻ bình tĩnh và vui vẻ là “bình thường” và coi việc trẻ khóc do cảm xúc tiêu cực là “bất thường”.

Khi gặp tình huống bất thường và mất kiểm soát, sẽ rơi vào trạng thái đấu tranh và muốn kiểm soát tình hình bằng cách la hét hoặc đánh đập. Đây là phản ứng bản năng của bản chất con người.

Vì vậy, nếu bố mẹ muốn ngăn mình rơi vào trạng thái giận dữ, điều đó không phải là để nâng cao khả năng chịu đựng mà là để thay đổi định kiến ​ rằng việc trẻ khóc từ “bất thường” sang "bình thường".

Khi bố mẹ giữ được lý trí, ngay cả khi con khóc, tuân thủ các nguyên tắc kỷ luật tích cực riêng, cả bố mẹ sẽ không dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Từ đó, bình tĩnh hơn để tìm ra phương pháp giáo dục trẻ phù hợp.

Giận đến mấy cũng không nên đánh vào 4 bộ phận là huyết mạch trên cơ thể trẻ - 9

4 điều đơn giản trong cách giáo dục để bố mẹ nuôi dưỡng một đứa trẻ tài giỏi
Nuôi dưỡng đứa trẻ tài giỏi không quá khó, nếu bố mẹ áp dụng đúng phương pháp.

Trẻ tuổi dậy thì

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời