Tiến sĩ tâm lý: "Con đi học bị bạn bè cô lập, bố mẹ làm ầm là hỏng bét", người tinh tế sẽ xử lý thế này

Thi Thi - Ngày 13/03/2023 11:17 AM (GMT+7)

Các chuyên gia gợi ý rằng, bố mẹ có thể tham khảo những cách sau đây để giúp trẻ tránh bị bạn cô lập, tẩy chay.

Tiến sĩ tâm lý: amp;#34;Con đi học bị bạn bè cô lập, bố mẹ làm ầm là hỏng bétamp;#34;, người tinh tế sẽ xử lý thế này - 1

Là bố mẹ, chắc chắn không ai mong muốn nhìn thấy con mình trở thành nạn nhân bị tẩy chay cô lập ở trường. Vì vậy, để tránh con rơi vào hoàn cảnh này, ngoài việc luôn thương yêu chăm sóc thì phát hiện kịp thời, xử lý tình huống hợp lý là vô cùng quan trọng. 

Tiến sĩ Siggie Cohen,chuyên gia tư vấn và phát triển trẻ em cho biết, cách bố mẹ phản ứng và chăm sóc con cái vào thời điểm này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn về tính cách và cuộc cống của trẻ sau này. Mặc dù phụ huynh không thể ngăn con mình bị cô lập, nhưng có thể thực hiện những cách sau đây để giúp đỡ trẻ vượt qua giai đoạn đó.

Giúp con xác nhận và làm chủ cảm xúc

Tiến sĩ tâm lý: amp;#34;Con đi học bị bạn bè cô lập, bố mẹ làm ầm là hỏng bétamp;#34;, người tinh tế sẽ xử lý thế này - 2

Không nên vội vàng gải quyết thay con

Tiến sĩ tâm lý: amp;#34;Con đi học bị bạn bè cô lập, bố mẹ làm ầm là hỏng bétamp;#34;, người tinh tế sẽ xử lý thế này - 3

Trao cho con niềm tin và sự ủng hộ

Tiến sĩ tâm lý: amp;#34;Con đi học bị bạn bè cô lập, bố mẹ làm ầm là hỏng bétamp;#34;, người tinh tế sẽ xử lý thế này - 4

Giúp con kết nối bạn bè

Tiến sĩ tâm lý: amp;#34;Con đi học bị bạn bè cô lập, bố mẹ làm ầm là hỏng bétamp;#34;, người tinh tế sẽ xử lý thế này - 5

Khuyến khích con tham gia các hoạt động 

Tiến sĩ tâm lý: amp;#34;Con đi học bị bạn bè cô lập, bố mẹ làm ầm là hỏng bétamp;#34;, người tinh tế sẽ xử lý thế này - 6

Trau dồi kỹ năng xã hội cho con

Tiến sĩ tâm lý: amp;#34;Con đi học bị bạn bè cô lập, bố mẹ làm ầm là hỏng bétamp;#34;, người tinh tế sẽ xử lý thế này - 7

Con liên tục nháy mắt khi xem tivi, điện thoại, bố mẹ đưa đi khám mới biết mắc Rối loạn Tic
Năm 2020, nghiên cứu của bác sĩ Phạm Hải Uyên thực hiện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 cho thấy trung bình 1 tháng khoảng 20-30 trường hợp trẻ bị rối loạn...

Trẻ tiểu học

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời