4 bộ phận này là “huyết mạch” của trẻ, cha mẹ dù giận đến mấy cũng không nên chạm vào

Hạ Mây - Ngày 22/11/2021 19:51 PM (GMT+7)

Một số bộ phận trên cơ thể rất dễ bị tổn thương, cha mẹ dù giận đến mấy cũng không nên đánh con.

4 bộ phận này là “huyết mạch” của trẻ, cha mẹ dù giận đến mấy cũng không nên chạm vào - 1

Chị Tiểu Phương (Trung Quốc), có một cậu con trái 6 tuổi, cậu bé vốn nghịch ngợm nên thường xuyên phá đồ đạc trong nhà, thậm chí đôi khi còn mang chúng giấu đi, khiến chị Tiểu Phương và chồng tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Trong một lần vì quá nóng giận vì cậu bé làm mất chiếc đồng hồ của mình, chị Tiểu Phương đã đánh con, tay chân cậu bé sưng tấy nhưng may mắn chỉ là vết xước ngoài da. 

Nhìn vết những vết đòn roi trên người con, chị Tiểu Phương lại vô cùng hối hận, nếu sự việc đi xa hơn có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cậu bé. 

Thực tế, nhiều bậc phụ huynh cũng hiểu đánh con không phải là hình thức giáo dục tốt. Tuy nhiên, trong khi nóng giận, việc đánh đập con cái đã trở thành một cách để trút giận, điều này không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ, thậm chí làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất của trẻ.

Các chuyên gia tâm lý phân tích rằng, cơ thể trẻ nhỏ vẫn còn rất mỏng manh, có một số bộ phận dễ bị tổn thương, cha mẹ dù giận đến mấy cũng không nên đánh vào những nơi này. 

4 bộ phận này là “huyết mạch” của trẻ, cha mẹ dù giận đến mấy cũng không nên chạm vào - 2

Những bộ phận trên cơ thể trẻ, dù giận đến mấy mẹ cũng không nên đánh

Từ góc nhìn khoc học, các chuyên gia cho biết những bộ phận dưới đây trên cơ thể trẻ được xem "huyết mạch" của trẻ, cha mẹ nên xem xét cẩn thận khi áp dụng việc giáo dục con bằng đòn roi.

4 bộ phận này là “huyết mạch” của trẻ, cha mẹ dù giận đến mấy cũng không nên chạm vào - 3

Tai của trẻ

Tai là một bộ phận rất mỏng manh trên cơ thể con người, bởi vì phần gốc của tai có mối liên hệ sâu sắc với thân não và tủy sống. Vì vậy, cách đánh trẻ như tát hay véo tai là rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Hơn nữa, tai là cơ quan thính giác quan trọng nhất của con người, rất mỏng manh, va đập mạnh có thể làm tổn thương màng nhĩ và các dây thần kinh tai, khiến trẻ bị giảm thính lực, thậm chí có nguy cơ bị điếc. 

Ngoài ra, tai còn có chức năng kết nối các bộ phận khác như mũi, họng, một số đường kinh mạch chính của cơ thể con người đều tập trung tại đây, phân bố các huyệt đạo rất dày đặc. Một khi trẻ bị đánh vào tai quá mạnh có thể gây tổn thương mô mềm dưới da, chấn động não, chảy hoặc tụ máu não, dây thần kinh tai bị hỏng, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cả cơ thể.

Nếu đánh trẻ như tát hay véo tai là rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Nếu đánh trẻ như tát hay véo tai là rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Huyệt thái dương

Thái dương là một trong những huyệt đạo dễ bị tổn thương nhất của cơ thể con người, có rất nhiều huyệt đạo. Cơ thể trẻ còn non nớt và đặc biệt dễ bị tổn thương, nếu cha mẹ không kiểm soát được sức mà đánh vào thái dương của trẻ có thể khiến trẻ bị chóng mặt, giảm thị lực, nặng nhất là mù mắt và tổn thương não.

Phía sau đầu của trẻ

Cũng giống như huyệt thái dương, đây cũng là nơi rất nhạy cảm, tập hợp các bộ phận chính trong quá trình phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Nếu trẻ bị đánh quá mạnh tay vào phía sau đầu, trẻ có thể phải gánh chịu những hậu quả nặng nề như tổn thương não, tụ máu não, chảy máu não... Vì vậy dù có giận đến mấy, cha mẹ cũng không nên chạm vào bộ phận này của con. 

Các chuyên gia cho biết mông trẻ nhỏ chứa nhiều mạch máu liên kết với cột sống nên khi bị đánh quá mạnh vào mông, trẻ sẽ bị tác động mạnh về thể chất.

Các chuyên gia cho biết mông trẻ nhỏ chứa nhiều mạch máu liên kết với cột sống nên khi bị đánh quá mạnh vào mông, trẻ sẽ bị tác động mạnh về thể chất.

Mông

Nhiều bậc cha mẹ thường nghĩ rằng đánh vào mông sẽ không nguy hại cho trẻ, vì mông có nhiều thịt, không dễ bị đau, thực tế quan niệm này khá sai lầm. Vì mông nên nếu bố mẹ đánh rất dễ làm cột sống của trẻ bị tổn thương và

Các chuyên gia cho biết mông trẻ nhỏ chứa nhiều mạch máu liên kết với cột sống nên khi bị đánh quá mạnh vào mông, trẻ sẽ bị tác động mạnh về thể chất, làm mông bị thâm tím, thậm chí gây xuất huyết, tuần hoàn máu kém, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao và trí tuệ của trẻ.

4 bộ phận này là “huyết mạch” của trẻ, cha mẹ dù giận đến mấy cũng không nên chạm vào - 6

Vậy cha mẹ nên làm thế nào để giáo dục an toàn khi trẻ mắc lỗi?

Thay đổi phương pháp giáo dục

Như đã đề cập trước đó, đánh trẻ không đạt được hiệu quả giáo dục tốt. Thực tế, cha mẹ nên thay đổi cách suy nghĩ của mình, vì đánh con không những không ngăn được con mắc lỗi tương tự mà còn có thể truyền cho trẻ những tư tưởng xấu, dễ dẫn đến việc hình thành xu hướng bạo lực về sau. 

Quan trọng hơn, việc đánh con có thể để lại bóng đen tâm lý nghiêm trọng cho trẻ, khiến trẻ có tính cách yếu đuối, kém cỏi, khó giao tiếp và kết bạn khi trưởng thành.

Cha mẹ nên bình tĩnh giao tiếp và trao đổi, kiên nhẫn chỉ ra lỗi sai của trẻ, giúp trẻ nhận ra lỗi sai và khuyến khích trẻ có ý thức sửa chữa.

Cha mẹ nên bình tĩnh giao tiếp và trao đổi, kiên nhẫn chỉ ra lỗi sai của trẻ, giúp trẻ nhận ra lỗi sai và khuyến khích trẻ có ý thức sửa chữa. 

Bình tĩnh trò chuyện và trao đổi với trẻ

Sau khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ nên bình tĩnh giao tiếp và trao đổi với trẻ, kiên nhẫn chỉ ra lỗi sai của trẻ, giúp trẻ nhận ra lỗi sai và khuyến khích trẻ có ý thức sửa chữa. 

Nếu không thể, cha mẹ có thể phạt theo cách khác và để trẻ rút kinh nghiệm. Ví dụ như trừ tiền tiêu vặt, phạt con làm việc nhà, yêu cầu trẻ chép sách...

Cư xử nhẹ nhàng và làm gương cho con

Hành vì của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày đặc biệt sau khi trẻ phạm lỗi có tác động lớn tính cách của trẻ về sau. Bởi trẻ con thường học hỏi bằng cách bắt chước người khác và cha mẹ sẽ là hình mẫu điển hình.

Khi cha mẹ la mắng, thô lỗ đứa trẻ sẽ học cách làm tương tự khi bản thân khó chịu với người khác. Ngược lại, dù cha mẹ đang nóng giận mà vẫn cư xử tử tế và nhẹ nhàng, trẻ sẽ học cách xử sự với người khác bằng sự bình tĩnh và tôn trọng. 

Thực hành ra quyết định theo phương pháp này giúp trẻ phát triển tư duy nhận thức lành mạnh, cha mẹ cũng có thể học được cách kiềm chế cảm xúc của mình, đối xử hợp lý với những lỗi lầm của trẻ và lựa chọn những cách giáo dục con cái tốt hơn.

Hãy cư xử tử tế và nhẹ nhàng, trẻ sẽ học cách xử sự với người khác bằng sự bình tĩnh và tôn trọng.

Hãy cư xử tử tế và nhẹ nhàng, trẻ sẽ học cách xử sự với người khác bằng sự bình tĩnh và tôn trọng. 

Thời kỳ vàng phát triển trí não, cho con ăn thực phẩm này, bé ngày càng thông minh hơn
Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ khỏe mạnh, muốn phát triển trí não tốt, mẹ đừng quên những nhóm thực phẩm này.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con