Bé chưa đầy 6 tháng tuổi, mẹ dù thương đến mấy cũng không nên làm hành động này

Hạ Mây - Ngày 09/01/2022 12:22 PM (GMT+7)

Khi bé chưa đầy 6 tháng tuổi, cha mẹ dù có yêu thương con đến đâu cũng nên hạn chế làm 5  điều này với con.

Bé chưa đầy 6 tháng tuổi, mẹ dù thương đến mấy cũng không nên làm hành động này - 1

Mỗi đứa trẻ là một món quà đến từ thiên đường, mang lại niềm vui, sự hân hoan và không khí thoải mái cho các gia đình. Khi vừa chào đời, trẻ sơ sinh trông đáng yêu, nhỏ bé và thật mong manh nên cha mẹ càng yêu thương nhiều hơn. 

Tuy nhiên, trẻ sơ sinh có thể trạng và sức đề kháng yếu rất dễ nhiễm bệnh, vì vậy khi bé chưa đầy 6 tháng tuổi, cha mẹ dù có yêu thương con đến đâu cũng nên hạn chế làm 5 điều sau đây với con.

Luôn bế bé trên tay

Bé chưa đầy 6 tháng tuổi, mẹ dù thương đến mấy cũng không nên làm hành động này - 2

Quấn chũn quá chặt cho bé

Bé chưa đầy 6 tháng tuổi, mẹ dù thương đến mấy cũng không nên làm hành động này - 3

Hôn bé thường xuyên

Bé chưa đầy 6 tháng tuổi, mẹ dù thương đến mấy cũng không nên làm hành động này - 4

Nắn thẳng ngón tay của bé

Bé chưa đầy 6 tháng tuổi, mẹ dù thương đến mấy cũng không nên làm hành động này - 5

Cho bé ngậm ti giả quá sớm

Bé chưa đầy 6 tháng tuổi, mẹ dù thương đến mấy cũng không nên làm hành động này - 6

Đừng cố gắng làm bố mẹ hoàn hảo, 3 điều đơn giản này là con hạnh phúc, tài giỏi
Tiến sĩ Tâm lý Malie Coyne, Đại học Quốc gia Ireland cho biết, cha mẹ không cần phải làm mọi cách để trở nên hoàn hảo, chỉ cần "đủ tốt" là có thể nuôi...

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách