Trẻ không thích mặc đồ lót, mẹ làm 3 tuyệt chiêu này bé "hợp tác" ngay

Hạ Mây - Ngày 12/08/2021 09:30 AM (GMT+7)

Chiếc quần nhỏ xíu nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ sức khỏe sinh sản cho bé.

Trẻ không thích mặc đồ lót, mẹ làm 3 tuyệt chiêu này bé amp;#34;hợp tácamp;#34; ngay - 1

Nhiều cha mẹ thắc mắc có nên cho con mặc quần lót hay độ tuổi nào nên cho trẻ mặc là tốt nhất? Thực tế ở nước ngoài, trẻ nhỏ được mặc quần lót khá sớm với mục đích bảo vệ vùng kín cho trẻ, nhưng ở Việt Nam, vấn đề này còn gây nhiều tranh cãi cho các bậc phụ huynh.

Theo các chuyên gia sức khỏe, thực tế, việc mặc đồ lót cho con sớm hay muộn đều không ảnh hưởng nhiều tới chức năng sinh sản của con. Quan trọng là cha mẹ nên chọn thời điểm thích hợp nhất để mặc cho trẻ, giúp con hợp tác và thoải mái với việc mặc đồ lót.

Tuy nhiên, mặc quần lót sớm mang đến một số lợi ích tích cực, giúp trẻ có thể bảo vệ bộ phận sinh dục tránh được viêm nhiễm, những tổn thương do tai nạn khi vận động, tránh bị xâm hại hoặc có thể hạn chế việc tự thích sờ, chơi của trẻ với bộ phận sinh dục.

Trẻ không thích mặc đồ lót, mẹ làm 3 tuyệt chiêu này bé amp;#34;hợp tácamp;#34; ngay - 2

Những lợi ích khi cho trẻ mặc đồ lót

Trẻ không thích mặc đồ lót, mẹ làm 3 tuyệt chiêu này bé amp;#34;hợp tácamp;#34; ngay - 3

Bảo vệ vùng kín cho con

Trẻ con thường rất hiếu động, hay chạy nhảy do đó sẽ không tránh khỏi các tổn thương, đặc biện vùng kín. Việc mặc đồ lót sẽ hạn chế phần nào làm giảm nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng một cách hiệu quả, ngăn sự xâm nhập của bụi bẩn vào vùng kín của trẻ.

Lựa chọn quần lót tốt, có độ con giãn vừa phải, mềm mại sẽ giúp bộ phận sinh dục của trẻ tiếp xúc với các loại quần chất liệu cứng gây tổn thương vùng kín, nhất là các bé gái. Đặc biệt bé trai sẽ tránh được rủi ro khóa quần kẹp vào đầu dương vật gây tổn thương, chưa kể quần lót còn giúp bé trai không bị xấu hổ nếu cậu nhỏ bất ngờ cương cứng do va chạm, xây xát.

Xây dựng nhận thức về giới

Sau 1,5 tuổi, bé đã bước vào giai đoạn nhạy cảm về nhận thức giới tính, nếu mẹ để bé mông trần sinh hoạt hàng ngày mà có thể ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển nhận thức về giới tính của bé.

Mặc quần lót sẽ mang lại cho đứa trẻ cảm giác về các nguyên tắc, và cảm thấy rằng khi lớn lên trẻ không còn có thể khỏa thân chạy nhảy, điều này có lợi cho việc hình thành nhận thức về giới tính sớm hơn.

Mặc quần lót sớm mang đến một số lợi ích tích cực, giúp trẻ có thể bảo vệ bộ phận sinh dục tránh được viêm nhiễm, những tổn thương do tai nạn khi vận động.

Mặc quần lót sớm mang đến một số lợi ích tích cực, giúp trẻ có thể bảo vệ bộ phận sinh dục tránh được viêm nhiễm, những tổn thương do tai nạn khi vận động.

Nhiều mẹ lo ngại việc mặc quần lót quá sớm sẽ khiến bé tò mò về giới tính quá sớm, ngược lại bé sẽ hiểu và có ý thức về giới tính hơn sau khi đã được mẹ giải thích cặn kẽ. Hơn nữa, với việc mặc đồ lót trẻ sẽ có ý thức giữ gìn vệ sinh vùng kín hơn.

Hạn chế trẻ vệ sinh tùy tiện

Việc mặc quần lót giúp trẻ hiểu rằng bản thân không thể tự ý giải quyết được nữa, và một khi quần lót bị ướt, trẻ sẽ dễ cảm thấy khó chịu hơn, điều này có lợi cho việc tập đi vệ sinh của trẻ và huấn luyện trẻ đi vệ sinh một cách độc lập.

Giúp trẻ tránh bị xâm hại

Các bậc cha mẹ nên cho con mặc đồ lót từ sớm, sau đó dặn con bất kể ai động vào khu vực đó mà chưa có sự đồng ý của con thì đều là người xấu.

Trẻ biết được quy tắc đồ lót có thể giữ gìn bản thân tránh khỏi phần lớn các nguy cơ bị xâm hại.

Trẻ không thích mặc đồ lót, mẹ làm 3 tuyệt chiêu này bé amp;#34;hợp tácamp;#34; ngay - 5

Bé bao nhiêu tuổi thì được mặc quần lót?

Các chuyên gia nuôi dạy con đã chỉ ra rằng cha mẹ nên cho trẻ mặc đồ lót sớm, có thể bắt đầu khi trẻ không dùng tã nữa, mẹ có thể thay đổi từ tã sang đồ lót cho con. 

Tuy nhiên, tình trạng phát triển và tăng trưởng của mỗi bé là khác nhau, nhìn chung khi bé được 1,5-2 tuổi, đồng thời nếu xảy ra những trường hợp sau thì mẹ có thể cân nhắc việc mặc quần lót cho bé.

- Có khả năng thể hiện rằng mình có nhu cầu đi tiểu.

- Việc thay tã không thường xuyên như trước, khoảng thời gian thay dần kéo dài hơn 3 giờ.

- Có thể dừng khi chơi, ngồi vững trên bồn cầu nhỏ để đi vệ sinh.

Việc mặc quần lót giúp trẻ hiểu rằng bản thân không thể tự ý giải quyết được nữa, và một khi quần lót bị ướt, trẻ sẽ dễ cảm thấy khó chịu hơn, điều này có lợi cho việc tập đi vệ sinh của trẻ và huấn luyện trẻ đi vệ sinh một cách độc lập.

Việc mặc quần lót giúp trẻ hiểu rằng bản thân không thể tự ý giải quyết được nữa, và một khi quần lót bị ướt, trẻ sẽ dễ cảm thấy khó chịu hơn, điều này có lợi cho việc tập đi vệ sinh của trẻ và huấn luyện trẻ đi vệ sinh một cách độc lập.

Trẻ không thích mặc đồ lót, mẹ làm 3 tuyệt chiêu này bé amp;#34;hợp tácamp;#34; ngay - 7

Chọn đồ lót cho trẻ như thế nào?

Quần lót của trẻ em cũng giống như người lớn, cần vừa vặn và thấm hút tốt. Các mẹ đừng chỉ chú ý đến kiểu dáng, màu sắc thu hút để dễ “dụ” bé mặc mà quên đi hai đặc điểm quan trọng nói trên.

Dù là quần lót cho bé trai hoặc bé gái, mẹ đều cần chọn loại có chất liệu thoáng mát, chẳng hạn như quần bằng cotton với độ dày vừa phải và có khả năng thấm mồ hôi. Còn về kích cỡ quần lót, phải đảm bảo bé con cảm thấy thoải mái khi mặc.

- Chất liệu: Quần lót của bé nên làm từ chất liệu cotton để tránh gây kích ứng và dị ứng cho da của bé.

- Màu sắc: Tốt nhất là màu trắng hoặc màu nhạt, có thể để bé tự chọn họa tiết mà bé thích, để bé dễ tiếp thu hơn khi mặc quần lót.

- Kích cỡ: Đồ lót phải đúng size, rộng quá sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của bé, mẹ nên chọn kích cỡ tùy theo độ tuổi của bé.

- Kiểu dáng: Hình tam giác hoặc góc phẳng đều được, chọn những mẫu quần lót có màu sắc, hình con vật trẻ yêu thích hoặc có thể đưa trẻ đi mua cùng để trẻ chọn lựa.

Các chuyên gia nuôi dạy con đã chỉ ra rằng cha mẹ nên cho trẻ mặc đồ lót sớm, có thể bắt đầu khi trẻ không dùng tã nữa, mẹ có thể thay đổi từ tã sang đồ lót cho con.

Các chuyên gia nuôi dạy con đã chỉ ra rằng cha mẹ nên cho trẻ mặc đồ lót sớm, có thể bắt đầu khi trẻ không dùng tã nữa, mẹ có thể thay đổi từ tã sang đồ lót cho con. 

Trẻ không thích mặc đồ lót, mẹ làm 3 tuyệt chiêu này bé amp;#34;hợp tácamp;#34; ngay - 9

Nên thay quần lót cho trẻ bao lâu một lần?

Các chuyên gia khuyến cáo, mẹ nên thay và giặt mỗi ngày một lần để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Nếu bé mới tập đi vệ sinh mà dễ buồn tiểu thì tốt nhất nên thay ngay, nếu không nước tiểu sẽ dễ sinh vi khuẩn và ảnh hưởng đến sức khỏe vùng kín của bé.

Hiện vẫn chưa có tuyên bố nào khẳng định về thời gian thay đổi đồ lót mới cho trẻ, bởi việc sử dụng tùy vào nhu cầu riêng của mỗi trẻ, tuy nhiên mẹ có thể thay mới nó sau mỗi sáu tháng đến một năm.

Nếu quần lót của bé bị biến dạng, mất độ đàn hồi, bị mục, bị nhuộm màu, chất liệu khô cứng dù chưa được nửa năm thì mẹ nên đổi đồ lót mới cho bé (mẹ nhớ giặt đồ lót mới trước khi mặc vào cho con).

Trẻ không thích mặc đồ lót, mẹ làm 3 tuyệt chiêu này bé amp;#34;hợp tácamp;#34; ngay - 10

Mẹ nên làm gì nếu em bé không chịu mặc quần lót?

Nếu đến tuổi mà trẻ vẫn không chịu mặc đồ lót, mẹ có thể áp dụng những thủ thuật sau: 

Thủ thuật 1: Làm gương cho bé

Mẹ có thể dạy trẻ cách mặc đồ lót trực tiếp để trẻ thấy được sự thoải mái. Bằng cách này, bé sẽ bắt chước anh, chị và em của mình và thích nghi với quần lót càng sớm càng tốt.

Thủ thuật 2: Chọn một mẫu mà bé thích

Mỗi em bé đều có mẫu yêu thích của riêng mình, nếu một số em bé thích hoa. Mẹ có thể mua những bộ đồ lót có họa tiết này cho bé mặc, bé sẽ rất thích.

Để khuyến khích bé mặc đồ lót một cách vui vẻ, cha mẹ có thể chọn một số đồ lót trẻ em đáng yêu và thú vị với phim hoạt hình hoặc hoa văn dễ thương. Ngoài ra khi mua quần lót, cha mẹ cũng có thể đưa bé đi mua cùng để bé có thể lựa chọn màu sắc mà bé thích như thế sẽ cảm thấy hứng thú khi mặc hơn.

Ngay cả đồ lót và quần lót cha mẹ nên chọn chất liệu thoáng mát cho trẻ.

Ngay cả đồ lót và quần lót cha mẹ nên chọn chất liệu thoáng mát cho trẻ.

Thủ thuật 3: Nói cho bé biết những nguy hiểm khi không mặc đồ lót

Khi bé lớn lên, mẹ có thể kiên nhẫn nói cho bé biết những nguy hiểm của việc không mặc đồ lót như dễ sinh nhiệt, và lấy kinh nghiệm thực tế của bé làm ví dụ để bé hình thành thói quen mặc đồ lót tốt và chú ý đến vệ sinh.

Đồng thời giúp trẻ hiểu rằng một chút bất cẩn có thể gây nguy hại đến sức khỏe của bé. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc bé, mẹ cần phải cẩn thận và chuyên nghiệp hơn.

Khi bé đã chịu hợp tác và quen với việc mặc đồ lót, cha mẹ có thể tập dần cho bé mặc đồ lót khi đi ra ngoài, đến trường hoặc đến nơi công cộng, có thể không cần mặc vào ban đêm khi đi ngủ. Khi đã trở thành thói quen, bé sẽ dần thấy mặc đồ lót không thể thiếu mỗi khi ra ngoài hay đi học.

Đại học Harvard: Trẻ càng bừa bộn 3 nơi này trong nhà chứng tỏ IQ cao, mẹ không cần dọn
Theo quan sát của các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, 3 nơi này trong nhà càng bừa bộn, trẻ lớn lên càng thông minh.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn