4 loại thực phẩm "hại con" dậy thì sớm, cha mẹ biết vẫn mua rất nhiều

Chi Chi - Ngày 09/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Vì hương vị thơm ngon, những thực phẩm này rất thu hút trẻ nhỏ nhưng tiềm ẩn nguy hại sức khỏe bé.

Một kết quả được đăng tải trên trang Sohu cho thấy tại Trung Quốc hiện có 530.000 trẻ em dậy thì sớm khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình. Trường hợp cụ thể được nhắc đến là cô bé học lớp 4 tên Xiaoya.

Trong một lần đi tắm, cô bé bỗng dưng phát hiện máu chảy nên vô cùng sợ hãi và bắt đầu khóc lóc. Nghe thấy thế, mẹ của Xiaoya vội chạy đến vì tưởng con gái bị ngã nhưng chị ngỡ ngàng khi phát hiện, con gái đã đến kỳ "đèn đỏ".

4 loại thực phẩm amp;#34;hại conamp;#34; dậy thì sớm, cha mẹ biết vẫn mua rất nhiều - 1

Người mẹ không khỏi lo lắng vì sao con gái mới chỉ học lớp 4 mà đã có hành kinh nên đưa bé đến viện để thăm khám. Kết quả được bác sĩ đưa ra cho thấy Xiaoya đúng là đã có kinh nguyệt. Đặc biệt, sau khi tìm hiểu về thói quen ăn uống, sinh hoạt của cô bé, bác sĩ kết luận nguyên nhân dẫn đến tình trạng bé dậy thì sớm là do sở thích ăn một số đồ ăn vặt như gà rán. Theo đó, để đáp ứng nhu cầu của con gái, gia đình thường xuyên mua gà rán, khoai tây chiên và một số thực phẩm ăn nhẹ khác cho bé. Ít nhất 4 lần 1 tuần.

Theo bác sĩ, chất lượng của món gà rán thường không được đảm bảo. Chúng thường được chiên bởi loại dầu mỡ dùng nhiều lần, rất không tốt cho sự phát triển thể chất ở trẻ. Đặc biêt, ăn quá nhiều thịt và đồ chiên rán có thể khiến trẻ bị khó tiêu, béo phì.

Khi nói đến dậy thì sớm ở trẻ, nhiều bậc cha mẹ nên có những hiểu biết sâu sắc. Thực sự dậy thì sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ, đây không phải là điều mà các bậc cha mẹ mong muốn.

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm, nhưng có một điều đáng để các bậc cha mẹ quan tâm, đó chính là chế độ ăn uống. Một số trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi một số loại thực phẩm thường ăn gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vậy đó là những loại thực phẩm nào? Những loại thực phẩm dưới đây không tốt cho sức khỏe của trẻ nhưng nhiều phụ huynh vẫn mua cho con ăn rất nhiều.

1. Đồ ăn phồng

4 loại thực phẩm amp;#34;hại conamp;#34; dậy thì sớm, cha mẹ biết vẫn mua rất nhiều - 2

Bánh phồng là món khoái khẩu của nhiều trẻ em, đặc biệt khoai tây chiên có hương vị hấp dẫn bé. Cha mẹ nghĩ rằng trẻ thích nên đáp ứng nhu cầu mà không biết thực chất các món này chứa chất phụ gia, hương liệu và phẩm màu không tốt cho sự phát triển thể chất của trẻ.

Ngoài ra, lượng dầu trong thức ăn phồng cũng rất lớn, nếu trẻ ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường và gây tổn hại cho dạ dày.

2. Đồ chiên

4 loại thực phẩm amp;#34;hại conamp;#34; dậy thì sớm, cha mẹ biết vẫn mua rất nhiều - 3

Không phải lúc nào cha mẹ cũng nên mua theo sở thích của con. Đồ chiên rán cũng là món mà cha mẹ không nên cho con ăn quá nhiều. Thực tế đồ chiên rán, đặc biệt như gà rán, khoai tây chiên không tốt cho sức khỏe của trẻ như cha mẹ vẫn tưởng. Nếu trẻ thường xuyên thích ăn những món chiên rán này rất dễ tăng cân, đồng thời có thể dẫn đến dậy thì sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

3. Đồ ăn nhẹ "hương vị nặng"

4 loại thực phẩm amp;#34;hại conamp;#34; dậy thì sớm, cha mẹ biết vẫn mua rất nhiều - 4

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ không có thời gian nấu ăn vào buổi sáng. Vì vậy họ cho phép con ăn một số món ăn nhẹ như mì gói cho bữa sáng. Thực tế, hàm lượng muối trong mỗi túi mì là rất cao. Lượng muối cao sẽ kích hoạt một hormone có liên quan tới sinh sản đó là neurokinin B. Vì thế các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng: lượng muối ăn nhiều có thể dẫn đến cơ thể dậy thì sớm.

4. Nước uống đóng hộp

4 loại thực phẩm amp;#34;hại conamp;#34; dậy thì sớm, cha mẹ biết vẫn mua rất nhiều - 5

Hiện nay rất nhiều gia đình khi đi siêu thị thường ưa dùng các loại nước đóng hộp và mua về để trong tủ lạnh. Các loại nước này có vị ngọt và hương vị hấp dẫn rất thu hút trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không chỉ trẻ em mà cả người lớn uống nhiều loại nước này có thể bị tiểu đường, béo phì.

Đặc biệt, hàm lượng đường cao trong các loại nước dễ khiến trẻ bị sâu răng và làm tăng nguy cơ dậy thì sớm. Vì vậy, nếu bổ sung nước cho trẻ thì 1 ly sữa mỗi ngày là khuyến cáo của nhiều chuyên gia dinh dưỡng.

Cho con sờ ngực khi ngủ, mẹ đau lòng khi biết con bỗng bị dậy thì sớm
Chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như bà mẹ không có một thói quen tai hại.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ dậy thì