Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng

Chi Chi - Ngày 11/02/2023 05:32 AM (GMT+7)

Đỗ Nhật Nam ngày càng gặt hái được nhiều thành công sau khi sang Mỹ du học.

Đỗ Nhật Nam là cái tên không còn xa lạ với những bà mẹ Việt và nhiều các em học sinh bởi cách đây khoảng 10 năm về trước, cậu nhóc sinh năm 2001 từng nổi tiếng với biệt danh "thần đồng Việt Nam", vươn xa tên tuổi ra cả ngoài thế giới.

Thời điểm đó, nhiều người ngỡ ngàng với những thành tích học tập của cậu bé như 4 tuổi nói ngoại ngữ trôi chảy, năm 7 tuổi, cậu bé này đã trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam, 11 tuổi viết tự truyện và là Tổng biên tập một tờ báo dành cho tuổi teen, 14 tuổi nhận được thư chúc mừng của Tổng thống Obama... 

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 1

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 2

Con đường tương lai của Đỗ Nhật Nam ngày càng rộng mở hơn khi vào năm 14 tuổi, cậu nhóc chính thức sang Mỹ du học và liên tục gặp hái được nhiều thành công. Cũng kể từ đó, những thông tin về thần đồng của Việt Nam thưa thớt dần, mẹ của cậu nhóc - chị Phan Hồ Điệp chỉ thỉnh thoảng chia sẻ về con trai trên mạng xã hội. Mới đây những hình ảnh và thông tin về Đỗ Nhật Nam được đăng tải trên trang facebook cá nhân của chị Phan Hồ Điệp thực sự khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Cậu nhóc thần đồng năm nào giờ đây đã là chàng thanh niên 22 tuổi, cao lớn điển trai. Đỗ Nhật Nam vạm vỡ, cao hơn mẹ Hồ Điệp hẳn 1 cái đầu và ra dáng người đàn ông có thể bảo vệ mẹ ở bất cứ nơi đâu. Được biết đó là những hình ảnh được chụp vào dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua nhân dịp Đỗ Nhật Nam về thăm và ăn tết cùng gia đình.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 3

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 4

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 5

Được biết, Đỗ Nhật Nam sau khi du học Mỹ không ngừng phát triển những tài năng thiên bẩm của mình, sự cố gắng trong học tập đã giúp chàng thanh niên chính thức nhận được học bổng toàn phần kèm theo bảo hiểm và 35.000 USD (khoảng 825 triệu đồng)/1 năm chi phí sinh hoạt. Đáng chú ý đây chỉ là một trong những trường trao học bổng toàn phần cho Nhật Nam.

“Học bổng toàn phần + bảo hiểm+ 35.000$/ năm học. Là suất hỗ trợ của một trường trong nhóm Ivy league- nhóm các trường đại học hàng đầu nước Mỹ dành cho em Nam để học sau đại học. Mẹ cháu mừng rơi nước mắt ạ.  Xin chia sẻ với mọi người niềm hân hoan vui sướng này ạ. Và mẹ chúc mừng Nam của mẹ thật nhiều, em nhé!” - chị Phan Thị Hồ Điệp chia sẻ trên trang cá nhân.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 6

Ngoài ra, cũng theo tiết lộ từ phía mẹ Đỗ Nhật Nam cách đây ít ngày rằng con trai chị đã bỏ qua chương trình học lên Thạc sĩ mà tiến thẳng đến chương trình học Tiến sĩ ở tuổi 22 khi chính thức trúng tuyển chương trình Tiến sĩ sau đại học tại một ngôi trường.

Wowwwww, ngày mùng một đầu năm, Nam nhận thông báo được chấp nhận tiến sĩ! Xin được cúi đầu tạ ơn Trời đất, tổ tiên! Chúc mừng Nam với vô vàn thương yêu và tin tưởng!” - mẹ Nhật Nam nói.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 7

Được biết trong suốt khoảng thời gian Đỗ Nhật Nam du học tại Mỹ, dù sống xa gia đình nhưng chị Hồ Điệp cùng ông xã vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho con trai. Cả gia đình thường xuyên liên lạc với nhau, bố mẹ đưa ra những lời khuyên lớn nhất cho Nhật Nam. Vào các ngày đặc biệt của con trai, vợ chồng chị Hồ Điệp đã sang Mỹ để chúc mừng, là niềm vui lớn lao nhất đối với Nhật Nam.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 8

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 9

Chị Hồ Điệp nói, dù biết rằng việc con trai xa bố mẹ là điều tốt để con có thể học hỏi được nhiều thứ nhưng chị vẫn không thể nào dối lòng việc rất nhớ con.

"Đã 8 năm trôi qua, kể từ ngày Nam đi du học, thời gian tuy dài nhưng không giúp mình làm quen với nỗi nhớ.

Vì thế khi chỉ cần con nói: Mẹ ơi, em sắp về! Là lòng thấy chộn rộn, xốn xang lắm lắm luôn. Năm nay may mắn hơn vì dịp Nam về nghỉ đông cũng gần với Tết truyền thống, vì thế, đúng là tâm trạng “vui như Tết”.

Trước đó mấy ngày, mình bắt đầu đóng vai người mẹ đảm đang, dọn dẹp nhà cửa để đón con, đón một cái tết sớm về nhà.

Phòng của Nam bây giờ đã thành chỗ cho các em. Nam toàn trêu là em đi có mấy tháng mà mẹ sinh thêm mấy em. Không hiểu em đi vài năm thì có bao nhiêu em. Dần dần, mẹ quên cả em cho xem.

Vừa dọn, vừa lẩn mẩn nghĩ tới những câu nói ấy, nụ cười và nước mắt đan xen. Thực sự vui vì thấy Nam chia sẻ với những việc làm của mẹ, không ngại ngần “chia mẹ” cho các em.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 10

Và rồi, nước mắt mình không thể ngừng rơi khi nhìn thấy một tấm ảnh Nam để ở góc bàn học - là ảnh của hai mẹ con và đằng sau có dòng chữ: Mom - I love you!

Bức ảnh chụp ngày lễ tốt nghiệp phổ thông của Nam và giờ thì Nam đã sắp tốt nghiệp đại học. Khoảng thời gian ấy, Nam gặp nhiều vấn đề tâm lý sau kì apply căng thẳng và cũng chưa chín chắn như bây giờ.

Những năm tháng đại học đã giúp Nam nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ Nam đã biết lo liệu cho bản thân. Không những thế, Nam biết sắm sanh cho mẹ, cho em. Mấy hôm trước giơ lên trước màn hình khoe với mẹ cái áo mua cho em Lạc, dù chưa gặp em lần nào. Nam cũng tập tành nhiều, ra dáng một chàng trai mạnh mẽ, cao lớn, khỏe mạnh.

Và mình biết khi Nam về thế nào cũng lại phụ giúp mẹ để chăm em, dọn nhà để mang cái tết về nhà hân hoan, ấm áp" - chị Hồ Điệp tâm sự.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam già dặn với vóc dáng hiện tại, 22 tuổi học Tiến sĩ, trường top đầu thế giới trao học bổng - 11

Chắc hẳn với những thành công hiện tại mà Đỗ Nhật Nam có được là nhờ rất nhiều sự dạy dỗ, chỉ bảo của bố mẹ nhưng hơn hết chính là sự nỗ lực, cố gắng của chính "thần đồng 2001". Nhiều người chúc cho Nhật Nam thành công hơn nữa trong những chặng đường phía trước của cậu.

Mẹ Đỗ Nhật Nam có thêm con thứ 2, khoe diện mạo bé và quyết định nghỉ việc chăm con
Thông tin chị Hồ Điệp - mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam đã sinh con thứ 2 khiến nhiều người bất ngờ.

Đỗ Nhật Nam

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đỗ Nhật Nam