Cô giáo gửi ảnh con trai ở trường mẫu giáo có hành động lạ với bạn nữ, mẹ vừa nhìn thấy liền đỏ mặt

Chi Chi - Ngày 25/02/2023 14:31 PM (GMT+7)

Bà mẹ không ngờ cậu con trai ngày thường ở nhà mẹ phải chăm chút từng tí một ở lớp lại ga lăng đến vậy.

Sau khi cho con đi học, các bậc cha mẹ luôn lo lắng về tình hình học tập ở lớp cũng như cách con hòa hợp với bạn bè ra sao. Chị Lỗ (Trung Quốc) cũng vậy, con trai 3 tuổi của chị năm nay mới bắt đầu đi học mẫu giáo. Khi cậu bé đi học được 2 tuần, chị Lỗ bất ngờ nhận được một bức ảnh cô giáo gửi cùng lời khen ngợi hết nấc.

Trong bức hình, con trai chị Lỗ đang giúp bạn gái ngồi kế bên đi dép. Theo lời cô giáo, con trai chị Lỗ rất quý bạn gái ngồi bên cạnh và chủ động nói "để mình đi dép giúp bạn" khi cả lớp chuẩn bị ra sân chơi. Hành động của bé trai quá đáng yêu khiến cô giáo phải nhanh chóng chụp hình lại và gửi cho chị Lỗ. Người mẹ xem xong cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đỏ mặt vì tự hào cậu con trai quá đỗi tình cảm nhưng cũng có chút ngạc nhiên "Ồ, bình thường ở nhà con trai luôn phải nhờ mẹ mặc quần áo, đi giày cho, thế mà ở lớp lại ga lăng với bạn gái quá".

Cô giáo gửi ảnh con trai ở trường mẫu giáo có hành động lạ với bạn nữ, mẹ vừa nhìn thấy liền đỏ mặt - 1

Trên thực tế các bà mẹ cũng không nên quá ngạc nhiên vì những hành động này của trẻ bởi điều đó cho thấy con trai cho sự phát triển rất tốt, cậu nhóc biết thể hiện sự yêu thương, giúp đỡ đến những người xung quanh. Con trai chị Lỗ cũng không phải là em bé duy nhất. Trước đó cũng có một bà mẹ khoe khung cảnh cậu con trai đang lái chiếc xe đạp chở bạn gái đi xung quanh trường mẫu giáo khiến ai cũng "cười xỉu".

Cô giáo gửi ảnh con trai ở trường mẫu giáo có hành động lạ với bạn nữ, mẹ vừa nhìn thấy liền đỏ mặt - 2

Cô giáo gửi ảnh con trai ở trường mẫu giáo có hành động lạ với bạn nữ, mẹ vừa nhìn thấy liền đỏ mặt - 3

Cô bé ngồi phía trước cười rất vui vẻ còn chàng trai có vẻ cũng phải ra hết sức lực mới đạp được nhưng rất mãn nguyện. Hay một trường hợp khác đó là khi thấy bạn gái nằm trên bàn không biết vì đang khóc hay đang ngủ nhưng bé trai dễ thương ngồi bên cạnh đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng bạn gái như một cách vừa an ủi, vừa ru bạn ngủ. Sự tốt bụng của bé trai khiến cho người mẹ có nhiều cảm xúc lẫn lộn và vô cùng tự hào về con trai của mình.

Một cảnh tượng nữa có thể sẽ khiến mẹ "rụng tim" hơn nữa đó là hình ảnh một bé trai đang ân cần ngồi chăm sóc cho bạn gái của mình trong một bữa ăn trưa ở trường. Khi bạn gái gặm miếng thịt nhưng vô tình có chút xíu xương, chàng trai nhỏ sẵn sàng chìa tay ra để hứng lấy mẩu xương từ miệng bạn gái mình.

Cô giáo gửi ảnh con trai ở trường mẫu giáo có hành động lạ với bạn nữ, mẹ vừa nhìn thấy liền đỏ mặt - 4

"Không ngờ thằng nhóc ở nhà mình luôn phải gỡ từng chút xương một thì ở lớp nó lại ân cần và cẩn thận với bạn gái đến vậy" - người mẹ nói. Những hình ảnh, câu chuyện được các bà mẹ và cô giáo chia sẻ khiến cư dân mạng cười không ngớt, bên cạnh đó là niềm hãnh diện vào tự hào.

Trong mắt những người mẹ, họ luôn cảm thấy con mình còn quá nhỏ và cần sự bao bọc của bố mẹ nên thường có những hành động quan tâm thái quá. Tuy nhiên những câu chuyện trên đã cho thấy thực chất trẻ lên 2 lên 3 đã có thể tự làm rất nhiều việc và còn có thể làm tốt hơn người lớn.

Do đó việc của bố mẹ nên làm là hãy dạy cho trẻ nhiều điều và để trẻ tự lập về mọi thứ. Cha mẹ chỉ ở bên cạnh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết để các bé trai biết cách yêu thương, săn sóc người bạn gái của mình khi trưởng thành. Còn các bé gái cũng có thể có cuộc sống độc lập mà không cần dựa dẫm vào ai.

Để trẻ tự lo trong cuộc sống, tự chủ về tâm lý và trở thành người độc lập, bố mẹ nên làm gì?

Bố mẹ hạn chế quan tâm con quá mức 

Bố mẹ nên để trẻ thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp trẻ có cảm giác được làm chủ và hoàn thành công việc.

Vì vậy, cho dù bố mẹ nhờ trẻ phụ giúp điều gì đó, đôi khi con làm chưa hoàn hảo nhưng mang lại cơ hội để con thấy mình là người có khả năng và năng lực. Trẻ hiểu được mục tiêu và hành động thì khả năng độc lập của trẻ sẽ được rèn luyện.

Cô giáo gửi ảnh con trai ở trường mẫu giáo có hành động lạ với bạn nữ, mẹ vừa nhìn thấy liền đỏ mặt - 5

Để trẻ phụ giúp chăm sóc em hoặc làm việc nhà

Ở một số gia đình đông con, con cả thường độc lập hơn, nhiều đứa lớn không chỉ phải tự chăm sóc bản thân mà còn phải chăm sóc cả em của mình.

Ngoài việc để trẻ học cách tự chăm sóc bản thân, trẻ cũng nên được tiếp xúc với nhiều thứ hơn để có thể rèn luyện tính tự lập.

Cách dễ nhất và thuận tiện nhất là dẫn con cùng làm việc nhà. Khi trẻ lớn lên, học cấp 2, cấp 3, thậm chí là học đại học, trẻ có thể ở ký túc xá của trường và làm việc nhà, điều này rất cần thiết đối với các em lúc bấy giờ. Phụ huynh có thể yên tâm cho trẻ sinh hoạt thoải mái trong ký túc xá.

Ngoài ra, dạy trẻ nấu ăn ngay từ nhỏ cũng rất cần thiết, biết nấu ăn thường là người có tính tự lập cao.

Buông tay, yên lòng, tin rằng con có thể

Thực ra, khi để con tự lập, bậc làm bố mẹ mới là người lo lắng nhất. Từ đứa trẻ đang chờ được cho ăn cho đến khi đi nhà trẻ đều được bố mẹ chăm sóc. Vì vậy, nhiều phụ huynh chưa thể đối mặt với thực tế rằng con cái đang lớn lên từng ngày và phải bước ra khỏi vòng tay của chính mình. 

Vì vậy, khi con sắp chập chững bước đi đầu tiên của sự tự lập, bố mẹ nên học cách buông bỏ và làm thật tốt việc xây dựng tâm lý của chính mình. Hãy đặt niềm tin rằng trẻ có thể làm được.

Khuyến khích trẻ tự lập, khen con nhiều hơn

Khi trẻ mới bắt đầu học cách tự chăm sóc bản thân, chắc chắn trẻ sẽ di chuyển chậm chạp và làm mọi việc một cách vụng về. Đây là điều bình thường, trẻ sẽ dần cải thiện, học hỏi điều tốt hơn qua từng ngày.

Mẹ có thể khuyến khích khi con đạt được một số thành tích, khẳng định rằng những nỗ lực của con đã có kết quả và tạo động lực để con tiếp tục chăm chỉ học tập. 

Khi trẻ học cách tự chăm sóc bản thân và làm tốt công việc, hãy khen ngợi trẻ nhiều hơn và truyền thông điệp về thành tích tuyệt vời cho trẻ, để trẻ tiếp tục tự tin hơn.

Nhưng mẹ cũng không nên khen ngợi con nhiều quá, chỉ cần đạt được một chút kết quả là khẳng định trẻ rất giỏi, điều đó là không thực tế, dễ khiến trẻ tự kiêu, tự mãn.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ