Con gái 19 tuổi ngực vẫn "phẳng như lưng", mẹ ân hận vì điều đã làm lúc bé sơ sinh

Ngày 10/06/2020 18:49 PM (GMT+7)

Nguyên do cũng tại vì người mẹ đã nghe lời kinh nghiệm của cô em gái.

Cách đây ít lâu, Bệnh viện Phụ sản thành phố Trường Xuân (Trung Quốc) đã tiếp nhận một cặp mẹ và con gái đến thăm khám vấn đề tuổi dậy thì.

Bà mẹ chia sẻ, con gái bà năm nay đã 19 tuổi nhưng ngực không phát triển, nở nang tuổi dậy thì như nhiều bạn đồng lứa mà "tẹt dí", "ngực phẳng như lưng". Bà không biết tại sao, tưởng con chỉ dậy thì muộn hơn so với các bạn nhưng đến năm nay bà quyết định đưa con đi khám.

Bà cũng chia sẻ thêm, con gái của người dì (em gái bà) cũng trong tình cảnh tương tự nên không thể nuôi con sau khi sinh vì không có sữa. Người dì đã luôn tự trách bản thân đã không nặn đầu ti cho con khi còn nhỏ nên mới ra cơ sự này.

Con gái 19 tuổi ngực vẫn amp;#34;phẳng như lưngamp;#34;, mẹ ân hận vì điều đã làm lúc bé sơ sinh - 1

Vì vậy, ngay khi con gái chào đời, bà mẹ đã nặn đầu ti cho đứa trẻ sơ sinh với mong muốn bé có bộ ngực đẹp, nhiều sữa cho con bú khi trưởng thành. Ai ngờ đâu đến thời điểm hiện tại 19 tuổi, bé gái vẫn không phát triển ngực.

Nghe chia sẻ từ phía bà mẹ, Yu Deli, Giám đốc khoa phẫu thuật ngực, Bệnh viện Phụ sản Trường Xuân thẳng thắn nói, khuyến cáo các bà mẹ không được nặn đầu ti cho trẻ sơ sinh. Việc nặn này có thể gây nhiễm trùng, thậm chí là áp xe.

Việc trẻ sơ sinh có một ít sữa non là điều bình thường, có liên quan đến nồng độ hormone của người mẹ và không cần phải làm gì. Cũng không hề có chuyện nặn đầu ti cho trẻ sơ sinh thì lớn lên bé sẽ có bộ ngực đẹp mà ngược lại còn gặp phải tình trạng như bé gái 19 tuổi nói trên.

Con gái 19 tuổi ngực vẫn amp;#34;phẳng như lưngamp;#34;, mẹ ân hận vì điều đã làm lúc bé sơ sinh - 2

(Ảnh minh họa)

Trước đó, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cũng đã từng nói về vấn đề này. “Các mẹ không nên nặn sữa ở đầu ti cho con mà chỉ cần bôi một ít kem, các vẩy sẽ bong ra. Quan niệm nặn sữa ở đầu ti bé gái để sau này lớn lên sẽ có bộ ngực đẹp là hoàn toàn sai lầm. Khi cố tình can thiệp vào đầu ti bé gái khi vừa mới sinh có thể sẽ gây viêm, tổn thương cho các bé”.

Bác sĩ cho biết thêm, sở dĩ các bé có hiện tượng này là do tác dụng nhất thời của một số nội tiết từ máu người mẹ hoặc nhau thai truyền sang trẻ làm cương tuyến vú và bộ phận sinh dục. Đó là hiện tượng sinh lý bình thường, sau vài ngày hiện tượng này sẽ biến mất. Trẻ lớn lên có bộ ngực đẹp hay xấu là do cấu tạo của cơ thể, hoàn toàn không phải do việc nặn đầu vú quyết định.

Bất cứ người mẹ nào khi sinh con ra cũng mong muốn con khỏe mạnh, xinh đẹp và hy vọng con có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, một số thói quen không có căn cứ khoa học của mẹ hoàn toàn không được khuyến khích vì những hành động này có thể gây hại sức khỏe cho bé, thậm chí là cả sau này.

Bé 2 tháng tuổi xuất huyết não chỉ vì thói quen sai lầm của mẹ khi ở cữ
"Một khi em bé bị phát hiện xuất huyết não, phản ứng đầu tiên của bác sĩ là lập tức hỏi thói quen ăn rau xanh của các bà mẹ".
Theo Chi Chi (Dịch Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách