Con trai Thanh Thúy Đức Thịnh càng lớn càng giống mẹ, 15 tuổi được khen đẹp trai, mặt nét như người Tây

Chi Chi - Ngày 22/02/2024 16:01 PM (GMT+7)

Cà Phê đang ở lứa tuổi đẹp nhất của một bé trai, gương mặt khôi ngô tuấn tú và rất biết chau chuốt cho vẻ đẹp.

Bố mẹ nuôi con mong con khôn lớn từng ngày và không ngừng ước mong, đứa trẻ ấy sẽ sở hữu một diện mạo xuất trúng, đó chính là ưu điểm giúp trẻ chiếm được cảm tình của người đối diện.

Vợ chồng nữ diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh có 2 cậu con trai, trong đó con trai cả Cà Phê luôn thu hút sự chú ý ngay từ nhỏ bởi cậu bé chính là điểm hòa lẫn vẻ đẹp của cả hai bố mẹ. Trong chia sẻ mới đây nhất của nữ diễn viên Những cô gái chân dài, hình ảnh con trai Thanh Thúy ở lứa tuổi dậy thì 15 - lứa tuổi đẹp nhất của một bé trai, đã khiến nhiều người phải xuýt xoa khen ngợi.

Bé Cà Phê tuổi dậy thì được khen ngợi đã đẹp trai như diễn viên.

Bé Cà Phê tuổi dậy thì được khen ngợi đã đẹp trai như diễn viên.

Mắt, mũi, miệng... của Cà Phê giống như một bé trai ngoại quốc.

Mắt, mũi, miệng... của Cà Phê giống như một bé trai ngoại quốc.

Góc nghiêng cũng rất đẹp.

Góc nghiêng cũng rất đẹp.

Dưới Cà Phê còn có 1 em trai Tết.

Dưới Cà Phê còn có 1 em trai Tết.

Cà Phê khôi ngô, tuấn tú và có phần giống mẹ nhiều hơn so với bố. Không ít người đã dành lời nhận xét có cánh cho con trai Thanh Thúy "Trông như con lai luôn chị Thúy ơi"; "Trời ơi nét như Tây á chị! Nhà có sẵn nam chính ngôn tình để làm phim rồi"; "Càng lớn lại càng giống mẹ nhiều"; "Soái ca nhí"; "hot boy tương lai đây rồi"; "mai mốt tuyển dâu mệt lắm mẹ Thúy ơi"...

Được biết con trai Thanh Thúy Đức Thịnh từ nhỏ được bố mẹ cho theo học trường quốc tế, hiện tại đang học tại một trường quốc tế nổi tiếng tại TP.HCM với mức phí bậc THCS như Cà Phê là lên tới 116,25 triệu đồng/năm. Ngoài ra còn nhiều khoản phụ phí khác. Cà Phê nhiều năm liền là học sinh giỏi, nói tiếng Anh rất tốt, là niềm tự hào của bố mẹ.

So với bố thì Cà Phê được nhận xét giống mẹ diễn viên hơn.

So với bố thì Cà Phê được nhận xét giống mẹ diễn viên hơn.

Cậu bé yêu thích nhiều bộ môn thể thao.

Cậu bé yêu thích nhiều bộ môn thể thao.

Học giỏi, được nhiều bạn bè quý mến.

Học giỏi, được nhiều bạn bè quý mến.

Rất yêu chiều cậu em.

Rất yêu chiều cậu em.

Không chỉ cậu nhóc Cà Phê mà chắc chắn bất kì một đứa trẻ nào khi bước vào lứa tuổi dậy thì cũng có sự thay đổi về ngoại hình khiến chính bố mẹ cũng phải bất ngờ. Thực tế đây cũng là một điều hết sức bình thường trong "quy luật" thay đổi ở trẻ.

Con trai Thanh Thúy Đức Thịnh càng lớn càng giống mẹ, 15 tuổi được khen đẹp trai, mặt nét như người Tây - 9

Vậy chính xác, ngoại hình của trẻ được quyết định ở độ tuổi nào?

Theo các chuyên gia, sau tuổi dậy thì, cấu trúc gương mặt trẻ dường như không thay đổi. Bởi lúc này đường xương đã ngừng phát triển. Một khi xương ngừng phát triển, khuôn mặt cũng được cố định.

Có người cho rằng việc vào đại học tương đương với "phẫu thuật thẩm mỹ", bởi vì nhiều người trước khi vào đại học có vẻ ngoài bình thường, nhưng sau đó, cả nam lẫn nữ trở nên xinh đẹp hơn.

Chúng ta có thể quan sát thấy, nhiều cô gái dường biến mình thành một hình ảnh "nữ thần" hoàn hảo với ngoại hình, phong cách và cách ăn mặc. Ví dụ như đôi mắt sáng và hàm răng trắng, mái tóc dài thẳng và tính cách dịu dàng, thanh tú.

Nếu nhìn lại sự những bức ảnh từ trung học và so sánh sự thay đổi của nhiều trẻ, sau khi vào đại học hầu hết đều trở nên xinh đẹp. Thực tế là có rất nhiều nguyên nhân khiến cho việc trẻ thay đổi phong cách nhanh chóng.

Ở giai đoạn trung học, hầu hết trẻ đều tập trung học tập chăm chỉ và cố gắng tránh rắc rối. Nhưng sau khi vào đại học, lúc này bản thân trẻ đã trưởng thành, việc sắp xếp thời gian chăm sóc bản thân cũng tốt hơn. Hơn nữa, trong một môi trường tràn đầy sự trẻ trung, trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến hình ảnh của chính mình.

Ví dụ, trẻ thường quan tâm đến kiểu tóc phù hợp với mình, cách thể hiện cá nhân qua quần áo, cách trang điểm để trông thanh lịch hơn và cập nhật các xu hướng phổ biến nhất hiện nay.

Thực tế là, đa số trẻ em từ 10-20 tuổi đều có làn da đẹp, nếu biết cách chăm sóc một chút, giảm cân và tập thể dục, hình ảnh và phong cách sẽ thay đổi đáng kể.

Do đó, khi một đứa trẻ khoảng từ 17-20 tuổi, biết cách chăm sóc và thay đổi một chút về phong cách, sẽ trở nên đẹp hơn.

Tương tự, nếu trong thời niên thiếu, trẻ có những thói quen không tốt, điều này sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình bên ngoài.

Con trai Thanh Thúy Đức Thịnh càng lớn càng giống mẹ, 15 tuổi được khen đẹp trai, mặt nét như người Tây - 10

Cha mẹ cần lưu ý 5 yếu tố có thể ảnh hưởng đến ngoại hình của trẻ, nhất là giai đoạn dậy thì

Nhiều đứa trẻ khi còn nhỏ trông rất ưa nhìn, nhưng lớn lên khó giữ được những nét đẹp đó. Điều này liên quan đến nhiều thói quen nhỏ trong cuộc sống.

Trẻ ngồi, đứng, đi sai tư thế

Trẻ em ngày nay đã tiếp xúc với điện thoại di động từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ ngồi cúi đầu, còng lưng để cầm điện thoại di động, Ipad trong thời gian dài. Một khi thói quen xấu này được hình thành, trẻ dễ bị gù lưng, về sau ảnh hưởng đến ngoại hình.

Tuy nhiên, nếu trẻ biết sửa lại tư thế, duy trì thẳng lưng thông qua việc tập thể dục hoặc thay đổi thói quen, điều này có thể cải thiện vóc dáng và ngoại hình của trẻ.

Cân nặng của trẻ quá nhiều

Vì sao béo phì ảnh hưởng đến ngoại hình của trẻ? Lý do được đưa ra là hi cơ thể thừa cân quá mức diện mạo thực sự của khuôn mặt sẽ không thể được nhìn rõ. Những đặc điểm như đôi mắt to, mắt hai mí và sống mũi cao, gương mặt thanh tú có thể bị "che giấu".

Vì vậy, để phòng ngừa béo phù, bố mẹ nên xây dựng cho trẻ chế độ ăn uống hợp lý, lối sống lành mạnh. Khi cơ thể khỏe mạnh, bản thân trẻ cũng đầy năng lượng và sức sống hơn.

Trẻ mắc một số bệnh, tật về mắt

Đôi mắt của trẻ mang đến nhiều ưu điểm đáng chú ý. Một đôi mắt đẹp có thể tạo ấn tượng sâu sắc và khó quên trong lòng người khác.

Tuy nhiên, nhiều trẻ có thể mắc các bệnh về mắt, khiến cho đường nét xinh đẹp khó được nhìn thấy, điều này giảm đi đáng kể ngoại hình của trẻ.

Thói quen thở bằng miệng

Nhiều trẻ có thói quen há miệng thở khi ngủ, lâu dần khiến cơ mặt bị căng và biến dạng, biểu hiện bên ngoài là môi dày và cằm ngắn lại, hàm trên và phần lợi nhô ra.

Thói quen này có thể khiến đứa trẻ vốn có ngoại hình ưa nhìn khi còn nhỏ, nhưng những thay đổi khi lớn lên. Thêm vào đó, việc trẻ thường xuyên thở bằng miệng còn dễ mắc viêm đường hô hấp trên, viêm họng vì miệng không có lông mũi để lọc bụi và virus trong không khí.

Không chăm sóc hàm răng

Người xưa thường nói “Cái răng, cái tóc là góc con người”, vì thế hàm răng có đẹp hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo của trẻ. 

Nếu trẻ lơ là trong việc vệ sinh răng miệng, về sau thường dễ gặp các vấn đề khác nhau, như răng không đều, khoảng trống quá nhiều, răng kém phát triển, hay sâu răng. 

Thanh Thúy chờ 10 năm mới có thêm con ở tuổi U40, em bé chào đời 4kg giờ đáng yêu, giống bố
Cậu ba Phú đáng yêu, điển trai luôn nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tuổi dậy thì