Cùng độ tuổi, con Á hậu Tú Anh chưa chịu đi, con Phạm Hương chạy loăng quăng khắp nhà

Ngày 13/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Bà mẹ Dương Tú Anh khá buồn lòng khi con trai 16 tháng vẫn chưa chịu đi.

Video: Con trai Tú Anh nô đùa cùng anh chị

Tập đi là giai đoạn phát triển mới của trẻ mà bản thân bé vô cùng hứng thú, cha mẹ vui vì con phát triển tốt. Thông thường, trẻ trong độ tuổi từ tháng thứ 9-13 đã có thể bắt đầu biết đứng, bám vào đồ vật để tập đi và hầu hết các bé sẽ cất những bước đi đầu tiên khi khoảng độ 1 tuổi (12 tháng).

Tuy nhiên, cũng có trường hợp bé biết đi chậm hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng cha mẹ không cần quá lo lắng, bởi nếu con học lật, học bò chậm hơn những bé khác thì con sẽ cần thêm vài tuần hay vài tháng để tập đi.

Có con đang trong độ tuổi tập đi, Á hậu Việt Nam Dương Tú Anh rất quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, cô khá buồn lòng khi con trai Kem đến nay đã được 16 tháng tuổi nhưng vẫn chưa chịu đi.

"Siêu lười đi, mãi không chịu đi, có khi nào vài tháng nữa đứng phắt dậy bay như Iron Man không?" - bà mẹ than thở.

Kèm theo đó, cô đăng tải một bức hình bé Kem đang bám tay vào xe tập đi và chập chững bước.

Cùng độ tuổi, con Á hậu Tú Anh chưa chịu đi, con Phạm Hương chạy loăng quăng khắp nhà - 1

Bé Kem chưa chịu đi.

Khác với cậu bé Kem, "hoàng tử nhí" nhà Hoa hậu Phạm Hương có vẻ làm rất tốt trong việc này mặc dù cả hai bé cùng độ tuổi.

Trong một chia sẻ của bà mẹ hiện đang sinh sống tại Mỹ hồi tháng 1/2020, bé Maximus đã bắt đầu biết đi từ 12 tháng tuổi, 13 tháng tuổi bé đã đi khắp nhà lục lọi đồ đạc của mẹ.

Cùng độ tuổi, con Á hậu Tú Anh chưa chịu đi, con Phạm Hương chạy loăng quăng khắp nhà - 2

Con trai Phạm Hương đã biết đi từ khi được 1 tuổi.

Cùng độ tuổi, con Á hậu Tú Anh chưa chịu đi, con Phạm Hương chạy loăng quăng khắp nhà - 3

Hiện giờ cậu bé đã có thể chạy khắp nhà.

Cùng độ tuổi, con Á hậu Tú Anh chưa chịu đi, con Phạm Hương chạy loăng quăng khắp nhà - 4

Vóc dáng của cậu bé 16 tháng này khiến nhiều người ngỡ như trẻ 2-3 tuổi.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, trong khi một số bé biết đi sớm thì cũng có những bé lười đi và phát triển giai đoạn này khá chậm, cha mẹ không nên quá lo lắng và từng bước hướng dẫn để bé chịu đi.

Khuyến khích trẻ tập đi bằng cách tạo hứng thú cho bé: Bố mẹ có thể ngồi hai bên để bé tập đi từ phía bố sang mẹ và ngược lại. Việc được cùng chơi với người thân hoặc bé cùng tuổi sẽ khiến trẻ thích thú và bắt chước.

Chuyển động cùng con: Mẹ ở đằng sau, điều chỉnh hai cánh tay của bé. Tiếp đến, mẹ có thể đặt hai chân bé lên hai chân mình và cùng chuyển động. Mẹ chỉ nên bước từng bước một rồi lại nghỉ và tiếp tục để bé tò mò mà ham thích được đi cùng mẹ hơn.

Hạn chế bế con: Việc thường xuyên bế bé khiến bé ỷ lại vào mẹ và ngại học đi.

Chuẩn bị cho bé những đôi giày dép phù hợp: Khi đưa bé yêu đi chọn giày, mẹ nhớ chọn thời điểm cuối ngày nhé. Nguyên nhân là do thời điểm này, bàn chân bé thường to hơn một chút so với buổi sáng. Khi ướm giày cho bé, các mẹ nên chọn cỡ giày sao cho phía mũi chân và gót chân của bé không bị bó sát.

Sau đó, hãy để bé bước vài bước trong cửa hàng và kiểm tra xem bé có khó chịu hay da bé bị đỏ khi mang đôi giày đó không. Nếu da bé bị đỏ, hãy thử cho bé cỡ giày lớn hơn.

Á hậu Tú Anh khoe ảnh chồng thiếu gia chụp 2 mẹ con, quý tử diễn sâu hơn cả mẹ
Tuy không nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh nhưng cả hai mẹ con Á hậu Dương Tú Anh đều nhận được lời khen ngợi hết nấc.
Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Á hậu Tú Anh