Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh sợ xấu không sinh con, U60 nóng bỏng bên con trai nuôi dậy thì

Hạ Mây - Ngày 25/02/2022 09:58 AM (GMT+7)

Bên cạnh ngưỡng mộ tình cảm hai mẹ con, không ít người cho rằng hành động của Ôn Bích Hà là phản cảm.

Mỹ nhân sinh năm 1966 Ôn Bích Hà được mệnh danh là "bông hồng lửa" Hong Kong nhờ thành công của bộ phim cùng tên. Ngoài ra, cô còn ghi dấu ấn qua nhiều phim như “Biến động kinh hồn”, “Đát Kỷ Trụ Vương”... và được gọi bằng những cái tên như “nàng Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh” hay “nàng Kim Liên lẳng lơ nhất lịch sử”.

Ôn Bích Hà được mệnh danh là bông hồng lửa Hong Kong

Ôn Bích Hà được mệnh danh là "bông hồng lửa" Hong Kong

Còn nhớ, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, khán giả quen gọi Ôn Bích Hà với những mỹ từ như “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh” hay “Phan Kim Liên gợi cảm nhất”. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng đằng sau nhan sắc diễm lệ kia là cả một quá khứ đầy thăng trầm của nữ diễn viên. 

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, khán giả quen gọi Ôn Bích Hà với những mỹ từ như “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh” hay “Phan Kim Liên gợi cảm nhất”

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, khán giả quen gọi Ôn Bích Hà với những mỹ từ như “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh” hay “Phan Kim Liên gợi cảm nhất”

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con, cô nàng từng bị bố mẹ “đem cho” một người đàn ông nước ngoài lạ mặt. Dù cuối cùng, người đó vì thấy đứa bé khóc quá thảm thương nên không dẫn về nhưng sự kiện này đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng Ôn Bích Hà. Tuổi thơ không được trọn vẹn và những trận đòn đến từ chính người thân ruột thịt trong gia đình đã khiến cô nàng chán nản, thậm chí rơi vào sa ngã, thế nhưng không ai có thể ngờ được, cô nhóc có ngày lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và từng ghi tên tuổi trong giới giải trí Hong Kong.

Biểu tượng của nền điện ảnh HongKong từng có một tuổi thơ cơ cực.

Biểu tượng của nền điện ảnh HongKong từng có một tuổi thơ cơ cực.

Năm 2000, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ công bố kết hôn cùng Hà Tổ Quang, một doanh nhân giàu có bậc nhất Hong Kong bấy giờ. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân này đã tốn không biết bao nhiêu bút mực của giới báo chí bởi những lùm xùm xoay quanh đời tư của cả hai.

Nhiều ý kiến cho rằng vì thuở nhỏ quá nghèo nên lớn lên, Ôn Bích Hà nhất quyết lấy đại gia vì không muốn chịu cảnh khốn khó, thậm chí có người còn bảo ông xã nữ diễn viên cuối cùng cũng chỉ là một vị “Trụ Vương” ngoài đời thực của nàng “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh nhỏ” mà thôi. 

Năm 2000, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên kết hôn cùng Hà Tổ Quang, một doanh nhân giàu có bậc nhất Hong Kong.

Năm 2000, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên kết hôn cùng Hà Tổ Quang, một doanh nhân giàu có bậc nhất Hong Kong.

Trải qua mối tình sóng gió hơn 20 năm, ở thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn vui vẻ sánh bước cùng ông xã. Đi ngược lại định kiến ngày nào, Ôn Bích Hà đã chứng minh rằng tổ ấm của mình được xây dựng dựa trên tình yêu chứ không phải bất kỳ một thứ lợi ích hay vật chất nào khác. Thậm chí, trái ngược hoàn toàn với mong muốn có con nối dõi tông đường của gia đình mình, doanh nhân họ Hà còn đồng ý với quyết định không sinh con vì sợ máu và xấu, mất dáng của nữ diễn viên.

Vợ chồng Ôn Bích Hà thống nhất không sinh con mà sẽ nhận con nuôi.

Vợ chồng Ôn Bích Hà thống nhất không sinh con mà sẽ nhận con nuôi.

Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh sợ xấu không sinh con, U60 nóng bỏng bên con trai nuôi dậy thì - 6

Có lẽ nhờ không sinh con mà Ôn Bích Hà vẫn giữ được vẻ đẹp như thời thiếu nữ dù đã bước qua U60.

Có lẽ nhờ không sinh con mà Ôn Bích Hà vẫn giữ được vẻ đẹp như thời thiếu nữ dù đã bước qua U60.

Năm 2010, hai người nhận nuôi một bé trai tên Xavier Ho từ khi mới sinh ra và bị bỏ lại trong bệnh viện. Dù không có quan hệ máu mủ ruột rà nhưng Ôn Bích Hà và ông xã có mối liên kết rất gần gũi với cậu bé nên cả hai đều dành sự yêu thương cho Xavier như con đẻ.

Năm 2010, vợ chồng nữ diễn viên nhận nuôi một bé trai tên Xavier Ho.

Năm 2010, vợ chồng nữ diễn viên nhận nuôi một bé trai tên Xavier Ho.

Dù không có quan hệ máu mủ ruột rà nhưng Ôn Bích Hà và ông xã có mối liên kết rất gần gũi với cậu bé nên cả hai đều dành sự yêu thương cho Xavier như con đẻ.

Dù không có quan hệ máu mủ ruột rà nhưng Ôn Bích Hà và ông xã có mối liên kết rất gần gũi với cậu bé nên cả hai đều dành sự yêu thương cho Xavier như con đẻ.

Hiện tại, bé Xavier giờ đã 12 tuổi, trông phổng phao. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bên gia đình nhỏ của mình. Có thể thấy, cậu nhóc đặc biệt rất quấn mẹ. Hai mẹ con Ôn Bích Hà, người mẹ dù đã 53 tuổi vẫn sở hữu nhan sắc nóng bỏng thường thoải mái thể hiện tình cảm, chu môi áp má bên cạnh con trai như vậy.

Nữ diễn viên không ngại có những hành động thân thiết với con trai nuôi.

Nữ diễn viên không ngại có những hành động thân thiết với con trai nuôi.

Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh sợ xấu không sinh con, U60 nóng bỏng bên con trai nuôi dậy thì - 11

Ôn Bích Hà thường xuyên đăng tải những hình ảnh ôm, hôn con trai.

Ôn Bích Hà thường xuyên đăng tải những hình ảnh ôm, hôn con trai.

Bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ tình cảm của hai mẹ con, cũng không ít người cho rằng nụ hôn của Ôn Bích Hà và con trai nuôi là phản cảm. Nhiều người bày tỏ ý kiến về việc cô hôn cậu bé đã 12 tuổi là hành động không được thuận mắt khi nhìn vào, kể cả hai người là mẹ con.

Con trai nuôi của Ôn Bích Hà giờ đã 12 tuổi nên nhiều người cho rằng hành động này không phù hợp.

Con trai nuôi của Ôn Bích Hà giờ đã 12 tuổi nên nhiều người cho rằng hành động này không phù hợp.

Con trai nuôi của Ôn Bích Hà giờ đã bước vào tuổi dậy thì, những hành động quá nhạy cảm với mẹ nuôi khiến Ôn Bích Hà nhận hậu quả là những lời chỉ trích. Dân mạng ném đá cô là “biến thái” và cậu bé cũng trở thành chủ đề bàn tán, xì xào của người đời. Tất cả những gì người khác thấy là Ôn Bích Hà đã vô tư quá đà, không đáng với hình ảnh một người mẹ.

Nhiều người cho rằng Ôn Bích Hà đã vô tư quá đà, không đáng với hình ảnh một người mẹ.

Nhiều người cho rằng Ôn Bích Hà đã vô tư quá đà, không đáng với hình ảnh một người mẹ.

Hàng loạt bình luận trái chiều xuất hiện dưới bài đăng của nữ diễn viên. Dân mạng cảm thấy… gai người vì vượt quá giới hạn cho phép của hai người. Ngay cả việc mẹ và con trai ruột nếu có những hành động như vậy cũng là đáng trách, thì việc hành xử với con trai nuôi càng dễ bị hiểu nhầm hơn rất nhiều.

Phản ứng gay gắt, dân mạng bày tỏ: "Biến thái quá đi, sao lại âu yếm cậu bé như thế, Xavier đã ở tuổi thiếu niên rồi", "Dù sao cũng là mẹ với con trai nuôi, không nên quá gần gũi", "Mẹ nuôi thì ăn mặc hở hang rồi hết áp mặt lại hôn môi con. Hành động gì đây không biết?"

Bên cạnh ngưỡng mộ tình cảm hai mẹ con, không ít người cho rằng hành động của Ôn Bích Hà là phản cảm.

Bên cạnh ngưỡng mộ tình cảm hai mẹ con, không ít người cho rằng hành động của Ôn Bích Hà là phản cảm.

Tuy nhiên, đáp lại tất cả những phản ứng gay gắt đó của cộng đồng mạng chỉ là sự im lặng của Ôn Bích Hà. Cô tiếp tục thường xuyên thể hiện tình cảm của một người mẹ dành cho con trai. Vợ chồng cô cũng không ngừng dành cho con những món quà yêu thương hay sự giáo dục tốt nhất như một cách đáp trả lại toàn bộ lời lẽ không hay mà mọi người dành cho.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì