Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của!

Chi Chi - Ngày 11/07/2022 15:26 PM (GMT+7)

Dù thanh lý với mức giá thấp hơn giá mua nhưng Đoàn Di Băng vẫn nhận về những bình luận trêu ghẹo và chưa có ai mua.

Trẻ nhỏ thường phát triển rất nhanh, đó là lý do vì sao nhiều bậc phụ huynh không dám mua quần áo, giày dép cho con quá nhiều hoặc sẽ mua quần áo có giá thành bình dân vì bé lớn nhanh, rất nhanh chật và lãng phí. Tuy nhiên, với những gia đình giàu có, nhiều ông bố bà mẹ cũng không tiếc tiền mua hàng hiệu có giá trị cao cho các con bởi đắt tiền thường đi kèm với chất lượng, đồ dùng chất lượng tốt sẽ giúp trẻ có cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng.

Đó là lý do vì sao nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng đã chịu chi, mua cho con gái cô đôi giày nhãn hiệu Dior có mức giá lên tới 15 triệu đồng/đôi. Thoạt nhìn vào đôi giày này, ai cũng nghĩ nó chỉ như một đôi giày bình thường. Thế nhưng khi lên chân lại cực kì đẹp và đem lại cảm giác thoải mái cho những đứa trẻ hay thích chạy nhảy, nô đùa.

Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của! - 1

Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của! - 2

Đó là lý do vì sao Đoàn Di Băng - là một người mẹ, cô ưu tiên lựa chọn món hàng đắt tiền này cho con gái. Tuy nhiên theo bà mẹ 3 con, vì chọn nhầm size nên bé Yuki lại không đi vừa, bị chật. Do đó cô nhanh chóng muốn thanh lý lại cho những bà mẹ cũng đang có nhu cầu mua cho các con với giá 13 triệu đồng/ đôi.

Con út Đoàn Di Băng cũng có 1 đôi giống của chị gái.

Con út Đoàn Di Băng cũng có 1 đôi giống của chị gái.

Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của! - 4

Khá bất ngờ với góc thanh lý đồ của mẹ bỉm sữa bởi nhìn đôi giày hiệu thì ai cũng thích mua cho con dùng nhưng với giá thành đó, ai cũng phải lắc đầu ngao ngán vì làm sao có đủ tiền mua. "Mua 2 triệu đổ lại đã thấy đắt rồi nhin quả giá thanh lý nó đau tim"; "Em nghe giá muốn xỉu ngang"; "Đúng là tiền nào của ý, giá tiền hợp với chất lượng, nhìn va ngắm thôi còn mua là người khác. Chỉ biết ao ước"; "Góc pass đồ thành lý muốn sang chấn tâm lý"; Nói bà đừng cười nha nhờ bà tui mới biết đồ con nít nó cũng mắc đến cỡ đó luôn ớ"...

Rất nhiều bình luận nhưng chưa một ai "chốt đơn" cho mẹ bỉm. Đoàn Di Băng chỉ biết than trời, thậm chí còn khá buồn khi có những người nói cô muốn khoe của. "Suốt ngày chị Băng ơi đồ chị nhiều quá thanh lý đi chị. Nay lên thanh lý có đôi giày bà ki 2 nghìn người vô trêu ghẹo chưa ai mua. Có bà vô bảo khoe của nữa" - nữ ca sĩ cho hay.

Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của! - 5

Trước đó nữ đại gia giàu khét tiếng cũng từng gây xôn xao với tiệt lộ nuôi 3 con hết khoảng 100 triệu/ tháng. "Mỗi tháng sẽ không giống nhau đâu. Chỉ có khoảng cố định là trả tiền lương cho các vú, học phí và ăn uống thôi. Còn shopping hay du lịch thì không phải lúc nào cũng có. Theo Băng tính thì ít nhất khoảng 100 triệu/tháng".

Tuy nhiên Đoàn Di Băng cũng khẳng định tất cả những món đồ mà vợ chồng cô sắm cho 3 con đều vì lý do thấy hợp lý chứ không phải vì nó là hàng hiệu và các con của cô cũng không biết đến giá trị thực sự của những món đồ này. "Các bé đâu biết đó là những món đồ hiệu. Băng mua vì thấy hợp lý chứ cũng không tiêu xài hoang phí. Nhiều món bé đòi mà Băng thấy không phù hợp thì mình sẵn sàng “Say no” (Nói không - PV) với con chứ không nuông chiều".

Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của! - 6

Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của! - 7

Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của! - 8

Mặc dù mặc trên người nhiều món đồ có giá trị vô cùng đắt đỏ nhưng các con Đoàn Di Băng thực chất cũng giống như các bạn cùng trang lứa. Các bé đi học về nhà cũng phải làm việc nhà cùng các vú, các bé cũng không có khoảng cách với người giúp việc và thường xuyên được bố mẹ dạy cách tiết kiệm tiền. "Mỗi lần các bé ngoan, phụ giúp mọi người hoặc đạt điểm cao thì ba mẹ sẽ thưởng cho bé đồ chơi và cho ít tiền khoảng vài chục ngàn thôi để các bé bỏ ống heo. Cuối năm, các bé sẽ đập ống tiết kiệm 1 lần để mua đồ bé thích và làm từ thiện. Băng thấy làm vậy bé vừa có động lực làm điều tốt vừa biết quý trọng đồng tiền" - bà mẹ 3 con cho hay.

Đoàn Di Băng thanh lý giày của con gái, nhìn giá tiền không ai dám mua còn bị nói: Khoe của! - 9

Như đã nói ở trên việc Đoàn Di Băng chịu chi số tiền lớn để mua đôi giày cho con gái với mục đích đem đến sự thoải mái, an toàn nhất cho con bởi giá tiền cao thường đi với chất lượng tốt, nhất là lại đến từ một thương hiệu đình đám thế giới.

Chính vì thế các bà mẹ cũng cần lưu ý khi mua đồ dùng cho con, không nên lựa chọn những món đồ rẻ và có chất lượng kém không chỉ khiến bé không thoải mái mà còn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Song song với đó cần có kế hoạch mua sắm đồ cho trẻ hợp lý, tham khảo kĩ càng trước khi mua để tránh lãng phí.

Con gái Đoàn Di Băng xinh như búp bê, 1 tuổi đã kiếm chục tỷ đồng
Con gái nữ đại gia quận 7 sở hữu hơn 135 nghìn người theo dõi mạng xã hội.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đoàn Di Băng