Mẹ trẻ mặc váy ngắn đón con tan học ai cũng chú ý, con trai nhìn thấy liền khóc ầm

Chi Chi - Ngày 29/01/2021 16:38 PM (GMT+7)

Bà mẹ vô cùng hối hận vì đã không quan tâm đến cảm xúc của con.

Mỗi người có một phong cách và sở thích ăn mặc khác nhau. Tuy nhiên, với một bà mẹ có con nhỏ, bạn cần phải chú ý đến cách ăn mặc của mình bởi đây là cách để giáo dục cũng như ảnh hưởng đến cảm xúc của con.

Xiao Fei là một cô gái có thân hình chuẩn, cô luôn thích ăn diện những bộ đồ bó sát để tôn lên đường cong của cơ thể. Đặc biệt, sau khi sinh con, cô phải mất vài năm mới kiểm soát được cân nặng và lấy lại vóc dáng như thời con gái. Chính vì thế khi thân hình đã trở lại đẹp như xưa, Xiao Fei bắt đầu mua những bộ đồ đẹp, hở bạo để khoe mẽ đường cong cơ thể.

Vào một lần Xiao đi đón con lớp 1 tan học như thường lệ, vừa đến cổng trường, nhiều phụ huynh học sinh không khỏi bị hút hồn trước vẻ đẹp cơ thể của Xiao sau lớp quần áo bó sát. Xiao cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó.

Mẹ trẻ mặc váy ngắn đón con tan học ai cũng chú ý, con trai nhìn thấy liền khóc ầm - 1

Mẹ trẻ mặc váy ngắn đón con tan học ai cũng chú ý, con trai nhìn thấy liền khóc ầm - 2

Vào ngày hôm sau, Xiao tiếp tục mặc một chiếc váy ngắn xinh đẹp để đi đón con. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy mẹ, con trai chị đã cúi gằm mặt. Sau khi lên xe, cậu con trai 6 tuổi đã nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng mặc váy ngắn nữa".

Xiao Fei vội hỏi con trai nguyên nhân. Cậu bé rơm rớm nước mắt và nói: "Các bạn cùng lớp đã cười nhạo con con và nói rằng mẹ không biết xấu hổ". Nghe con nói những điều đó, Xiao cảm thấy thương con vô cùng, cô hiểu được cảm giác của con khi bị bạn bè trêu chọc vì có một người mẹ ăn mặc hở hang. Chính vì thế, cũng kể từ đó Xiao quyết định không bao giờ mặc váy ngắn để đưa đón con đi học nữa.

Bà mẹ cũng tin rằng việc mình mặc váy ngắn là không có gì sai trái tuy nhiên cô đã không mặc đúng hoàn cảnh. Từ câu chuyện của chị Xiao, mọi bà mẹ nên lưu ý khi ăn mặc cho đúng hoàn cảnh.

Mẹ trẻ mặc váy ngắn đón con tan học ai cũng chú ý, con trai nhìn thấy liền khóc ầm - 3

1. Đưa đón con đi học

Mẹ nên diện các bộ đồ thoải mái, không nhất thiết phải mặc váy ngắn mà có thể mặc váy dài thanh lịch để tạo nên hình ảnh của một bà mẹ thân thiện, nền nã. Như trường hợp của Xiao Fei, chiếc váy ngắn cũn cớn có thể đã để lộ phần nhạy cảm lúc cô cúi người xuống khiến cho ai đấy cũng phải đỏ mặt khi nhìn.

Mẹ trẻ mặc váy ngắn đón con tan học ai cũng chú ý, con trai nhìn thấy liền khóc ầm - 4

2. Họp phụ huynh

Tại buổi họp phụ huynh, bạn có thể sẽ làm quen với nhiều phụ huynh khác nên bạn không nên ăn mặc theo ý của mình mà cần phù hợp với không khí, đừng quá sang trọng sẽ đem đến cảm giác khó hòa nhập, cũng đừng quá giản dị, bạn có thể làm mất mặt con. Hãy chọn một số bộ váy có độ dài thích hợp, màu sắc trang nhã.

3. Tham gia các hoạt động cha mẹ - con cái

Các hoạt động thường yêu cầu cha mẹ và con thực hiện vận động cơ thể nên cha mẹ cần mặc lịch sự mà thoải mái để dễ hoạt động. Một chiếc áo phông rộng và quần bò là lựa chọn hoàn hảo.

Mẹ trẻ mặc váy ngắn đón con tan học ai cũng chú ý, con trai nhìn thấy liền khóc ầm - 5

4. Gặp giáo viên của con

Nhiều phụ huynh không để ý đến việc ăn mặc khi lần đầu gặp cô giáo, thực tế đây chính là điểm mấu chốt để để lại ấn tượng tốt với cô giáo, khi bạn giới thiệu con thì cô giáo cũng yêu quý phụ huynh, và có thể quan tâm hơn đến con bạn. Ngược lại, nếu cha mẹ ăn mặc quá hở hang, giáo viên sẽ có ấn tượng không tốt về bạn và con bạn.

Mẹ trẻ mặc đồ bộ đến trường đón con, cô giáo nói một câu ai cũng giật mình
Người mẹ thường xuyên mặc đồ bộ đến trường gây tranh cãi.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết