Một học sinh lén chụp hình bữa trưa ở trường gửi cho mẹ, phụ huynh lên trường kiện nhưng xấu hổ nghe hiệu trưởng nói

Kiều Trang - Ngày 14/10/2024 05:13 AM (GMT+7)

Bà mẹ bức xúc vì bữa trưa ở trường của con sơ sài, không đủ dinh dưỡng.

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, ngay cả học sinh tiểu học cũng bắt đầu được bố mẹ sắm sửa cho các thiết bị thông minh. Ai có thể ngờ rằng một chiếc đồng hồ nhỏ lại có thể gây náo loạn lớn như vậy trong khuôn viên trường học. 

Mọi chuyện bắt đầu từ bức ảnh chụp lén của cô bé Tiểu Minh (7 tuổi, Trung Quốc). Buổi trưa, Tiểu Minh đang ngồi trong căng tin của trường chuẩn bị thưởng thức món ăn như thường lệ. Nhưng khi vừa nhận phần ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đã ngay lập tức nhăn lại, "lại là những món ăn không ngon này" - Tiểu Minh lẩm bẩm trong lòng. Bữa ăn hôm đó, cô nhóc hầu như không ăn được bao nhiêu cả, vì quá buồn và đói, cô bé đã vô tình chụp ảnh suất ăn trưa thông qua chiếc đồng hồ thông minh đeo trên tay rồi gửi cho mẹ.

Một học sinh lén chụp hình bữa trưa ở trường gửi cho mẹ, phụ huynh lên trường kiện nhưng xấu hổ nghe hiệu trưởng nói - 1

Ngay sau khi tan trường, mẹ Tiểu Minh bất ngờ đến đón con sớm hơn mọi khi. Cô tức giận vào thẳng lớp con trách giáo viên chủ nhiệm, thậm chí còn lên phòng hiệu trưởng để kiện vì bữa ăn cho học sinh quá kém chất lượng. Lúc nhà trường yêu cầu bằng chứng, mẹ Tiểu Minh đã thẳng thắng đề cập đến bức ảnh con gái gửi. 

Cứ tưởng là chuyện sẽ được giải quyết theo đúng ý phụ huynh Tiểu Minh. Tuy nhiên lúc này thầy hiệu trưởng lại cau mày, trách mẹ cô bé vì đã để con mang thiết bị điện tử đến trường học, trong khi đó rõ ràng quy định của nhà trường đã nghiêm cấm vấn đề này. Nghe hiệu trưởng nói, mẹ Tiểu Minh có chút xấu hổ. Đồng ý rằng cô đã sai, nhưng cũng nhờ nó mà phụ huynh mới biết rõ được tình hình ở trường của con. Chính vì lẽ đó mà nhà trường phải chịu trách nhiệm giải thích tường tận về chất lượng bữa ăn của học sinh. 

Một học sinh lén chụp hình bữa trưa ở trường gửi cho mẹ, phụ huynh lên trường kiện nhưng xấu hổ nghe hiệu trưởng nói - 2

Sau một hồi trao đổi, cuối cùng hiệu trưởng cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ Tiểu Minh và hứa sẽ cải thiện bữa ăn của học sinh trong tương lai, nhất định không để tình huống thế này lặp lại thêm một lần nào nữa. Được sự phối hợp của hiệu trưởng, nhà trường quyết định thành lập ủy ban thực phẩm gồm đại diện phụ huynh, đại diện giáo viên và chuyên gia dinh dưỡng. Ủy ban này thường xuyên kiểm tra điều kiện vệ sinh của căng tin, giám sát chất lượng bữa ăn và thu thập phản hồi từ học sinh và phụ huynh. Nhà trường cũng hứa sẽ thường xuyên thông tin cho phụ huynh về tình hình ở căng tin để phụ huynh yên tâm.

Về vấn đề bố mẹ để trẻ mang thiết bị điện tử đến trường thì dĩ nhiên vẫn được chấn chỉnh, và tuyệt đối không khuyến khích. Thay vào đó, nhà trường quyết định lắp đặt điện thoại cố định ở mỗi lớp học để học sinh có thể liên lạc với phụ huynh khi cần thiết. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho học sinh mà còn giúp duy trì một nề nếp, quy định trường lớp nghiêm túc, toàn diện.

Trong thực tế, bữa cơm trưa bán trú ở trường của trẻ là điều khiến hầu hết tất cả các bậc phụ huynh vô cùng quan tâm bởi nó phản ánh hiệu quả giáo dục của trường học, và liên quan trực tiếp đến sự phát triển thể chất và trí thông minh của trẻ. 

Tiểu học là giai đoạn trẻ cần được cung cấp một bữa ăn dồi dào với đa dạng các chất dinh dưỡng để nạp năng lượng, và đảm bảo phát triển tối đa. Do đó, dù là ở nhà hay ở trường cũng cần phải đảm bảo yếu tố dinh dưỡng này cho con. Các bậc cha mẹ nên thường xuyên nán lại trường, theo dõi các bữa ăn hàng ngày của con để biết được chắc chắn con được cung cấp một bữa ăn chất lượng so với số tiền mình bỏ ra. Nếu có bất kì thắc mắc gì cần lập tức can thiệp để đảm bảo con nhận đủ chất dinh dưỡng trong các bữa ăn ở trường.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con vào lớp 1