Nguyên tắc dạy con của Triệu Vy đúng đắn đến nỗi những người tẩy chay nữ diễn viên cũng phải gật gù đồng tình

Ngày 17/03/2024 05:15 AM (GMT+7)

Bị tai tiếng bởi hàng loạt lùm xùm đời tư nhưng không thể phủ nhận Triệu Vy là một người mẹ dạy con không có điểm nào để chê được.

Nuôi dưỡng một đứa trẻ có vẻ không dễ dàng và dạy dỗ một đứa trẻ thành người có ích, thành công lại càng khó khăn hơn. Và trong hành trình nuôi dạy một đứa trẻ, điều cha mẹ đáng chú ý nhất là yêu nhưng không nuông chiều, không coi con là cái "rốn" của vũ trụ. Đó cũng chính là quan điểm nuôi dạy con của nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy rất được các bậc phụ huynh khen ngợi.

Năm 2027 - 2018, Triệu Vy từng tham gia chương trình tạp kỹ “Nhà hàng Trung Hoa” (mùa 1, 2). Với vai trò "bà chủ" của nhà hàng ở một tập trong chương trình, Triệu Vy đã vô tình nói về “quan điểm dạy con” của mình. Sau khi nghe xong, nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng “Họ thích một người mẹ nguyên tắc như Triệu Vy. Có thể cô ấy có nhiều lùm xùm về đời tư nhưng ở cương vị một người mẹ, cô ấy đã làm rất tốt”.

“Giáo dục trẻ em, điều cấm kỵ lớn nhất là nuông chiều trẻ”

Tại chương trình “Nhà hàng Trung Hoa”, khi Triệu Vy trò chuyện với khách hàng đến ăn tối, một bà mẹ để cho biết con mình không hề gần gũi hay muốn ra ngoài chơi cùng mẹ. Khi được hỏi lý do, người này buồn bã nói: "Con cái không coi trọng tôi. Địa vị của tôi trong gia đình được các con xếp cuối cùng, còn nó xếp thứ nhất". Sau khi nghe những lời này, Triệu Vy nghiêm túc nói với người phụ nữ điều này không đúng chút nào. Tại sao mẹ lại được con xếp cuối cùng?

Triệu Vy trò chuyện với một bà mẹ về việc học hành của con cái

Triệu Vy trò chuyện với một bà mẹ về việc học hành của con cái

Cũng cùng thời điểm đó, trong chương trình có một cậu bé 4 tuổi muốn ăn món sườn xào chua ngọt và bắt đầu đập bàn và đá vào ghế một cách thiếu kiên nhẫn khi món ăn chưa ra. Mẹ cậu bé nhìn theo từng cử động của con trai mình với một nụ cười và không ngăn cản hành vi của cậu.

Sau đó, món sườn chua ngọt mà cậu bé muốn xuất hiện. Cậu nếm thử và nói "Đây là món sườn khó ăn nhất từ trước đến giờ". Sau đó, nằng nặc chạy ra ngoài chơi khi trời đang mưa mặc kệ Triệu Vy cố gắng ngăn cản. Mẹ cậu bé ở bên cạnh vẫn không nói gì.

“Thế giới này không thể chỉ quay quanh chúng ta”

Cha mẹ chiều chuộng con cái một cách mù quáng và nuông chiều mọi ham muốn và yêu cầu của chúng, họ nói với con cái rằng tất cả những mong muốn của chúng là hợp lý và xã hội nên được thỏa mãn. Người lớn để bọn trẻ ở nhà có thể "làm bất cứ điều gì mình muốn". Theo thời gian, trong gia đình sẽ xuất hiện “ông vua nhỏ” kiêm “kẻ bắt nạt nhí”, trẻ nghĩ rằng mình hiển nhiên phải được đối xử đặc biệt, thậm chí nó còn ước rằng trái đất chỉ xoay quanh mình. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dạy con theo phong cách “không xem con là cái rốn vũ trụ” của Triệu Vy

Trên thực tế, Triệu Vy cũng có một cô con gái thường được gọi bằng tên thân mật là Tiểu Tứ Nguyệt. Nàng Én nhỏ cho biết: "Cá nhân tôi không tán thành việc bố mẹ coi con cái là tất cả nguồn sống và cho con tất cả mọi thứ, với tôi chỉ cần trao cho con tình yêu thương và sự giáo dục là đủ. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tạo cho con cái môi trường học tập tốt nhất nhưng điều quan trọng vẫn là nuôi dưỡng khả năng độc lập của con".

1. Hãy để trẻ hiểu rằng tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình là bình đẳng

Trong những năm gần đây, tỉ lệ sinh ngày càng thấp dẫn đến số lượng trẻ em cũng giảm, chính vì thế trẻ em ngày nay có địa vị rất cao trong gia đình; bất kì thứ gì tốt nhất người lớn cũng sẽ có thói quen “để dành” và nhường nhịn con cháu. Chúng ta cần để con trẻ hiểu rằng mọi thành viên trong gia đình đều bình đẳng, không thể đòi hỏi quá đáng chỉ vì mình còn nhỏ, những yêu cầu vô lý dù trẻ có khóc cũng không thể đáp ứng. 

2. Cuộc sống của cha mẹ không nên chỉ xoay quanh “con cái"

Một vài cha mẹ cho rằng ở bên cạnh bảo bọc là một kiểu yêu thương con cái, thực tế ngược lại, kiểu chiều chuộng vô nguyên tắc chính là một loại “độc dược”, cuối cùng sẽ chỉ khiến chúng ỷ lại, coi mình là trung tâm, trở thành một đứa trẻ độc đoán và ích kỷ.

Triệu Vy và Tiểu Tứ Nguyệt lúc nhỏ

Triệu Vy và Tiểu Tứ Nguyệt lúc nhỏ

Tiểu Tứ Nguyệt ở nhà được Triệu Vy cho học một số lớp năng khiếu theo nhu cầu và sở thích của con. Điều quan trọng nhất là cô luôn thể hiện cho con gái nhỏ của mình hiểu mẹ luôn ở bên và luôn yêu thương con. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ không nên dạy con quá nghiêm khắc, vì dễ dẫn đến phản tác dụng. Con sẽ cảm thấy áp lực và không muốn cố gắng nữa. Bố mẹ chỉ cần để con có không gian riêng, quan tâm yêu thương nhưng không nuông chiều khiến con sinh hư là được. 

3. Giáo dục cũng là một loại đầu tư 

Sự giáo dục bạn dành cho con cái trong nửa đầu cuộc đời chúng sẽ quyết định số phận của bạn trong nửa sau cuộc đời chúng. Một số trường hợp người lớn tuổi bị con cái bỏ rơi cũng từng mắc sai lầm tương tự khi còn trẻ, họ quá coi trọng con cái, luôn đặt chúng lên hàng đầu trong gia đình. Sau này, khi cha mẹ già đi họ sẽ trở thành “những người không quan trọng mấy”, có hay không cũng được.

Triệu Vy cho con gái làm đại gia bất động sản, Lâm Tâm Như cho con không thua kém
Mặc dù Lâm Tâm Như chiều con nhưng cô cũng là bà mẹ nghiêm khắc khi dạy con.

Sao dạy con

Theo Pi Pi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách dạy con của người nổi tiếng