Thót tim cảnh Lê Dương Bảo Lâm dỗ con ăn: một tay bế con, một tay lái xe máy

Hạ Mây - Ngày 08/12/2021 09:59 AM (GMT+7)

Cách dỗ con ăn của Lê Dương Bảo Lâm tốn nhiều công sức, khá nguy hiểm.

Dỗ con ăn thường là nỗi ám ảnh của nhiều bậc phụ huynh. Những ai đã làm cha mẹ hẳn sẽ không xa lạ với cảnh bế con đi khắp nơi, vừa đút ăn vừa làm trò để nhóc tỳ chịu "hợp tác". Gia đình Lê Dương Bảo Lâm cũng không ngoại lệ. Mới đây Quán quân Cười xuyên Việt đã chia sẻ đoạn clip dỗ con ăn vô cùng kỳ công và có phần nguy hiểm làm nhiều bậc phụ huynh thót tim.

Lê Dương Bảo Lâm "dụ" con ăn cơm.

Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm một tay bế con gái út Bảo Ngọc, một tay chạy xe máy, vịn tay ga tạo tiếng ầm ầm làm con vui. Cứ mỗi lần con ăn một muỗng, nam danh hài lại chạy xe một vòng. Cả 2 bố con đều không đội mũ bảo hiểm. Dù trong đường hẻm vắng vẻ, không có người đi lại nhưng nhiều người cho rằng việc chạy xe máy một tay và bế con nhỏ khá nguy hiểm. Nam danh hài có thể sẽ không trở tay kịp nếu con gái bất ngờ quấy khóc hay giãy ra khỏi vòng tay bố.

Thót tim cảnh Lê Dương Bảo Lâm dỗ con ăn: một tay bế con, một tay lái xe máy - 1

Thót tim cảnh Lê Dương Bảo Lâm dỗ con ăn: một tay bế con, một tay lái xe máy - 2

Thót tim cảnh Lê Dương Bảo Lâm dỗ con ăn: một tay bế con, một tay lái xe máy - 3

Bên cạnh đó, cách dỗ con ăn của Lê Dương Bảo Lâm có thể hình thành thói quen ăn uống không tốt cho trẻ. Sau này, trẻ dễ nhõng nhẽo, ăn ngậm hoặc đòi phải được chơi khi ăn. Một số cư dân mạng bình luận: "Ăn xong chén cơm chắc hết kít xăng quá con gái", "Chiều bé quá anh ơi, ăn mà cứ đi long nhong làm đủ trò dụ ăn vậy, bé nó biết mánh nhõng nhẽo lắm",...

Thót tim cảnh Lê Dương Bảo Lâm dỗ con ăn: một tay bế con, một tay lái xe máy - 4

Con gái út của Lê Dương Bảo Lâm tỏ ra thích thú khi được bố chở đi chơi bằng xe máy. Dường như thường ngày cô bé ít cơ hội này, bởi theo Quỳnh Quỳnh - bà xã của Lê Dương Bảo Lâm thì "Lâu lâu con mới được ba chở đi chơi". Bảo Ngọc còn tỏ ra là một nhóc tỳ biết nũng nịu. Khi nghe bố nói: "Ăn lẹ đi", cô bé liền mếu máo làm Lê Dương Bảo Lâm "mềm tim" phải ôm con vào lòng dỗ dành.

Thót tim cảnh Lê Dương Bảo Lâm dỗ con ăn: một tay bế con, một tay lái xe máy - 5

Cả nhà Lê Dương Bảo Lâm gồm vợ, chồng và bà được huy động để dỗ Bảo Ngọc ăn cơm.

Cả nhà Lê Dương Bảo Lâm gồm vợ, chồng và bà được huy động để dỗ Bảo Ngọc ăn cơm.

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn năm 2017 và chào đón con đầu lòng - bé Bảo Nhi vào năm 2018. Năm 2020, vợ chồng nam danh hài có con gái thứ 2 là bé Bảo Ngọc, cô nhóc được nhận xét giống bố như khuôn đúc, nhất là đôi môi thương hiệu. Lê Dương Bảo Lâm thường trêu con gái là "bản sao" của nghệ sĩ Ngọc Giàu. Cùng với sự nổi tiếng của bố mẹ, Bảo Ngọc nhận được nhiều chú ý, có hợp đồng quảng cáo đầu tiên khi chỉ mới vài tháng tuổi.

Sau khi kết hôn, vợ Lê Dương Bảo Lâm lui về phía sau làm "hậu phương" cho chồng, bán hàng online và nuôi dạy các con. Quỳnh Quỳnh được nhận xét là mẹ đảm, chăm sóc Bảo Nhi và Bảo Ngọc rất tốt.

Thót tim cảnh Lê Dương Bảo Lâm dỗ con ăn: một tay bế con, một tay lái xe máy - 7

Thót tim cảnh Lê Dương Bảo Lâm dỗ con ăn: một tay bế con, một tay lái xe máy - 8

Tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm.

Tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm.

Cách cho con ăn uống khoa học

Để việc ăn uống của con không còn là nỗi "ám ảnh" của cả gia đình, bố mẹ có thể rèn cho con một số thói quen ăn uống khoa học và tự lập như sau:

- Cho con ngồi ăn đúng cách: Bố mẹ có thể sắm bộ bàn ghế riêng để con ngồi ăn với ghế ngồi thẳng có phần dựa lưng ở phía sau, bàn ngang tầm để trẻ ăn uống dễ dàng hơn. Việc ngồi đúng tư thế giúp con ăn ngon miệng hơn, tránh được các vấn đề về tiêu hoá như đầy hơi, chướng bụng,...

- Không ép con ăn: Bố mẹ không nên kéo dài thời gian ăn của con quá 30 phút, không nên ép con ăn thêm khi bé đã no vì điều này sẽ khiến trẻ sinh ra tâm lý sợ ăn

- Tập cho con tự ăn tuỳ theo độ tuổi: Từ 6 tháng tuổi, bố mẹ đã có thể tập cho con tự ăn bốc. Từ 12 tháng tuổi trở lên, con có thể tự xúc ăn khi đã ngồi vững và cầm nắm chắc. Bố mẹ hãy dành thời gian dạy con sử dụng muỗng xúc ăn, làm mẫu để con bắt chước theo.

- Tuyệt đối không nên cho con vừa ăn vừa chơi, xem TV hay đi ngoài đường,... điều này sẽ làm trẻ mất tập trung vào việc ăn uống, không cảm nhận được hương vị thức ăn và dễ mắc các bệnh về đường tiêu hoá. Bố mẹ nên để con ăm cùng lúc với cả nhà, không khí gia đình có thể khuyến khích con ăn nhiều hơn, phát triển giác quan và trí não toàn diện.

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu xin lỗi vì mê con nhỏ bỏ quên con lớn, cho mặc đồ 40 nghìn
Tâm trạng của Lê Dương Bảo Lâm được nhiều bậc phụ huynh đồng cảm.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con