Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ

Ngày 30/05/2020 06:45 AM (GMT+7)

Dù chỉ cách cô dâu 65 tuổi vài ba tuổi đời, nhưng Thu Sao lại có vẻ trẻ trung hơn nhờ làn da bớt chảy xệ, nhăn nheo cũng như dung mạo rạng rỡ hơn.

Sau đám cưới của cô dâu Thu Sao (63 tuổi) và chú rể Hoa Cương (26 tuổi) ở Cao Bằng từng "dậy sóng" mạng xã hội vào năm ngoái, thời gian gần đây, dân tình lại tiếp tục ngơ ngác trước câu chuyện tình yêu của cặp đôi vợ Việt 65 tuổi và trai ngoại quốc 24 tuổi tại Đồng Nai. Tạm bỏ qua những chuyện bên lề về khoảng cách tuổi tác chênh lệch của người trong cuộc, nhan sắc của Thu Sao và Nguyễn Thị Hoa cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 1
Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 2

Dù vấp phải nhiều đàm tiếu từ cư dân mạng, nhưng Thu Sao (62 tuổi) cùng chồng Hoa Cương (27 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) cùng chồng ngoại quốc anh Aziz Ur Ehman (24 tuổi) vẫn đang sống vô cùng viên mãn bên nhau. 

Mới đây, 2 cặp đôi "đũa lệch" đã có dịp hội ngộ trong một chuyến đi du lịch để thực hiện bộ ảnh cưới ngay trên bãi biển Đà Nẵng. Khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, nhan sắc của cả hai cô dâu nhanh chóng "chiếm sóng" mạng xã hội. 

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 3
Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 4

Dù đều đã bước vào tuổi lục tuần, chị Thu Sao và chị Nguyễn Thị Hoa đều không ngần ngại chịu chơi, chịu chi đầu tư hẳn cho mình một bộ ảnh lung linh cũng như điểm tô lộng lẫy cho vẻ ngoài. 

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 5

Trong hình ảnh đọ sắc vóc giữa hai cô dâu 65 tuổi và "cô dâu 62 tuổi", dù chỉ cách nhau 2 tuổi, song không thể phủ nhận rằng Thu Sao sở hữu dung mạo trẻ trung hơn hẳn. Trong khi chị Nguyễn Thị Hoa sở hữu làn da nhăn nheo và khá chảy xệ, chị Thu Sao lại rạng rỡ và tươi tắn hơn. Từ kiểu tóc, lối makeup đến làn da đều cho thấy bà xã của Hoa Cương đã có sự đầu tư, chăm sóc lớn cho dung mạo của mình. 

Đáng chú ý, đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ thời điểm chị Thu Sao thực hiện nâng mũi. Nhìn lại hành trình trùng tu nhan sắc của bà xã Hoa Cương, khó mà không dành lời khen ngợi cho sự chịu khó để trở nên xứng đôi vừa lứa với chồng trẻ. 

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 6

Một tuần trước đây, cô dâu Thu Sao đã cùng chồng livestream về việc thực hiện dịch vụ nâng mũi cấu trúc tự thân và sửa lại đôi lông mày sau nhiều lần xóa xăm với giá thành 50 triệu đồng. Dù phần mũi sau khi tháo băng gạc còn sưng nhưng những đường nét trên gương mặt của chị Thu Sao đã có những thay đổi rõ rệt.

Kể từ thời điểm quen và kết hôn cùng chồng trẻ, “Cô dâu 62 tuổi” đã không ngại ngần công khai "dao kéo" và đầu tư cho chuyện làm đẹp. Có lẽ nhờ vào việc sẵn sàng chi mạnh tay để tân trang nhan sắc mà so với thời điểm một năm trước, chị Thu Sao bây giờ không chỉ có sự thay đổi đáng kể ở diện mạo mà còn thêm phần trẻ trung hơn. 

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 7
Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 8

Trước đây, chị Thu Sao từng chi hơn 200 triệu đồng để bọc răng sứ đều, tắm trắng, phẫu thuật hút mỡ cấy mu bàn tay, hút mỡ bụng...

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 9

Sau khi căng da mặt bằng mỡ tự thân ở bụng, chị Thu Sao từng cho biết cảm thấy bản thân đã trẻ ra tận 20 tuổi và thêm phần tự tin, hạnh phúc khi đi bên chồng trẻ.

Đi kèm với hiệu quả thẩm mỹ, nhiều người cũng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của Thu Sao khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi ngoài 60. Bởi việc dùng mỡ tự thân để cấy lên mặt có thể để lại những biến chứng khó lường. Theo một số chuyên gia, với phụ nữ ở tuổi mãn kinh, tỷ lệ mỡ tương thích sẽ thấp hơn rất nhiều. Sau 9 tháng đến 1 năm, tỷ lệ mỡ tồn tại và không bị đào thải chiếm 20% trong khi với người bình thường khoảng 40-50%. Để duy trì được làn da căng bóng này bằng phương pháp cấy mỡ tự thân ở tuổi lục tuần, sau 1 năm, chị em phải đi "dặm" lại mỡ ở mặt, xem mỡ ở đó có có bị đào thải hay chưa. Trong trường hợp chưa, chị em có thể duy trì được 7-10 năm. 

Có thể nói, không riêng gì Thu Sao mà rất nhiều chị em khi vượt ngưỡng U40 đều đối mặt với tình trạng da chảy xệ, kém đàn hồi vì nội tiết tố thay đổi. Ở giai đoạn này, cơ thể tái tạo collagen chậm chạp, lượng collagen đã mất đi lên tới 25 – 50%. Biểu hiện rõ rệt nhất mà bạn cảm thấy chính là da chùng nhão, nếp nhăn nhiều và sâu, sức đàn hồi kém dẫn đến chảy xệ, đồi mồi, nám da, khô sần ..

Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ can đảm, điều kiện tài chính hay quan trọng nhất là thể chất khỏe mạnh để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, thay vì đụng chạm đến dao kéo có thể để lại những rủi ro nhất định, chị em ngoài tứ tuần có thể giúp cho làn da căng mịn, tràn đầy sức sống bằng cách bổ sung collagen tự nhiên cho cơ thể thông qua những nguồn thực phẩm dinh dưỡng, an toàn thường ngày. 

1. Rau màu xanh đậm giúp bổ sung collagen dồi dào

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 10

Tất cả các loại rau xanh đều chứa chất diệp lục có khả năng tăng lượng procollagen - hợp chất bảo vệ da khỏi các bức xạ của tia UV và các gốc tự do dẫn đến lão hóa. Ăn nhiều rau không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn tạo ra nguồn khoáng chất dồi dào để ngăn ngừa sự phân hủy của collagen. 

2. Hải sản như cá và hàu thúc đẩy sản sinh collagen, chống nhăn da

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 11

Cá ngừ, cá hồi, cá mòi… chứa hàm lượng chất béo omega - 3 dồi dào, giúp cho lớp màng chất béo bao quanh tế bào da trở nên khỏe mạnh, từ đó có thể hỗ trợ nâng đỡ cấu trúc da và ngăn ngừa da chảy xệ. Ngoài ra, trong cá cũng chứa vitamin D - khoáng chất chống sự xâm hại của tia cực tím, làm giảm nguy cơ ung thư da. Trong khi đó, hàu rất giàu kẽm - một chất quan trọng để thúc đẩy sản sinh collagen.

3. Protein, trứng giúp tái tạo collagen

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 12

Ngoài các loại protein có trong thịt, cá, trứng cũng là nguồn nguyên liệu tự nhiên tạo ra lớp màng dưỡng ẩm và điều trị mụn trứng cá cho làn da. Bổ sung collagen bằng cách ăn nhiều trứng là phương pháp tự nhiên, bình dân nhưng lại có tác dụng làm săn chắc da đáng kể. 

4. Rau củ quả màu đỏ ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 13

Các loại rau củ màu đỏ như cà chua, ớt, củ dền… đều giàu chống oxy hóa lycopene, bảo vệ da khỏi cháy nắng và ngăn ngừa sự phá hủy collagen. Nhất là cà chua, loại quả có chứa cả vitamin C giúp bảo vệ da ở cấp độ tế bào. Vì vậy, ăn nhiều rau củ màu đỏ sẽ là vũ khí chống nếp nhăn hữu hiệu. 

5. Trái cây họ cam chanh tăng cường sản sinh collagen

Bộ đôi cô dâu 62 và 65 tuổi đọ sắc: Thu Sao nhỉnh hơn đàn chị nhờ trùng tu tiền tỷ - 14

Những loại trái cây họ như cam, chanh, việt quất, bưởi… đều chứa một lượng vitamin C dồi dào. Đây được xem là hoạt chất ngăn ngừa oxy hóa diễn ra mạnh mẽ, vừa có tác dụng ngăn các gốc tự do làm hại da, vừa kích thích sản xuất collagen tự nhiên để duy trì độ đàn hồi cho làn da. 

Hết nhấn mí, cô dâu 62 tuổi lại dẫn chồng đi xăm môi khiến CĐM bất ngờ
Lâu rồi không xuất hiện, cô dâu 62 tuổi lại khiến cộng đồng mạng xôn xao vì mới livestream xăm môi cùng chồng 26 tuổi.
Theo Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Căng da mặt