Mẹ Việt kiều Mỹ mang song thai nhờ IVF, mới 7 tháng đã vỡ ối, sau sinh vợ chồng đều stress vì chăm con

Thảo Nguyên - Ngày 09/07/2023 09:00 AM (GMT+7)

Bà mẹ 2 con Ngọc Khánh đã 1 lần kể hết hành trình mang bầu và chăm con sinh non vất vả của 2 vợ chồng mình.

Vợ chồng người đẹp Ngọc Khánh hiện đã có 2 con gái 3,5 tuổi và đang sinh sống, làm việc tại Mỹ. Là bà mẹ 2 con, chị từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt giải cao như: Người đẹp hoa anh đào 2008, Hoa hậu tài năng cuộc thi Miss Global 2013 ở Mỹ, Á hoàng cà phê Việt Nam 2013. Ngoài ra, chị còn là chủ cửa hàng thức uống, HLV đào tạo phong cách…

Theo bà mẹ 2 con này chia sẻ, tuy không có vấn đề về sinh sản nhưng bản thân chị sức khỏe yếu do bị suyễn, máu loãng. Vì thế vợ chồng chị quyết định tập trung cho việc có em bé sớm khi cả 2 đã sẵn sàng.

Mẹ bỉm Ngọc Khánh hiện đã có 2 con gái 3,5 tuổi và đang sinh sống, làm việc tại Mỹ.

Mẹ bỉm Ngọc Khánh hiện đã có 2 con gái 3,5 tuổi và đang sinh sống, làm việc tại Mỹ. 

Để lên kế hoạch mang thai, vợ chồng chị Ngọc Khánh đã kiểm tra sức khỏe ở Mỹ. Sau đó, chị bay về Việt Nam 3 tháng để thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) do bác sĩ đã chuẩn bị sẵn cho mình. Dù trải qua quá trình thăm khám, chọc hút trứng khá gian nan nhưng ngay lần chuyển 2 phôi đầu tiên, chị đã may mắn thụ thai và giữ được 2 con. Lúc biết có tin vui, vợ chồng chị đã rất vui mừng.

Sau khi cấn bầu là cả một hành mẹ bầu thường xuyên bay đi bay về. Bản thân chị cứ nghĩ hành trình mang bầu sẽ rất đơn giản nhưng tất cả không như những gì chị hình dung. Suốt 4 tháng đầu thai kỳ, chị Ngọc Khánh bị nghén nhiều, hầu như không ăn được gì, chỉ ăn được bánh gạo. Chị luôn trực nôn và nôn khan bất kể ngày đêm, kể cả khi đang ngủ ngửi thấy mùi đồ ăn nhà hàng xóm bốc lên, chị cũng bị nôn. 4 tháng mang bầu, chị bị sụt 4kg nên sức khỏe ngày càng kém hơn.

Là bà mẹ 2 con, chị từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt giải cao.

Là bà mẹ 2 con, chị từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt giải cao.

Tháng thứ 5 hết ốm nghén, mẹ bầu sướng rơn vì tưởng sẽ bắt đầu được ăn bù thoải mái các món mình thích thì thời điểm này chị lại bị tiểu đường thai kỳ quá cao nên bác sĩ kiểm soát ăn uống rất nghiêm ngặt.

“Những đồ mình thèm ăn thì bác sĩ không cho ăn. Có lần mình thèm ăn nhãn quá mà bác sĩ chỉ cho ăn 1,5 quả nhãn. Anh xã về cũng cho đúng vợ ăn như 1,5 quả nhãn khiến mình nhớ mãi. Ngày đó, bữa nào trước khi ăn mình cũng phải kiểm tra đường huyết cụ thể khiến tay sưng vù”, chị Ngọc Khánh nhớ lại.

Mang bầu tháng thứ 6 thì chị phải nghỉ làm. Lúc ấy, chân chị cũng bị phù to mà da thì bóng nhẫy, nhiều mụn.

Đặc biệt từ lúc có thai do sức khỏe yếu nên bác sĩ đã cấm mẹ bầu không được đi lại. Tuy nhiên, do đang có bầu, lại ở trong không gian chật hẹp nên chị Ngọc Khánh thấy bí bách. Bởi thế chị đòi anh xã chuyển sang nhà khác to rộng hơn. Và ngày đầu tiên chuyển nhà, mẹ bầu này đã bị vỡ ối.

Mẹ Việt kiều Mỹ mang song thai nhờ IVF, mới 7 tháng đã vỡ ối, sau sinh vợ chồng đều stress vì chăm con - 3

Do sức khỏe yếu nên mẹ bầu bị vỡ ối sinh non từ khi 7 tháng.

Do sức khỏe yếu nên mẹ bầu bị vỡ ối sinh non từ khi 7 tháng.

“Lúc ấy là mình đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Do vỡ ối sớm nên mình phải nhập viện và được bác sĩ chỉ định mổ sớm. Do sinh non nên 2 con gái sinh ra chỉ được 1,6 và 1,8kg. 2 con cũng được nuôi trong lồng kính đến tận 1 tháng sau sinh”, chị Ngọc Khánh kể lại.

Sau mổ đẻ, nhìn 2 con nằm lồng kính với dây trợ chằng chịt khắp người mà mẹ bỉm ân hận vì đã chủ quan không cố giữ con được ở lâu hơn trong cơ thể mình. Cũng may, các con dần hồi phục và khỏe mạnh. Sau 15 ngày sau sinh, 1 bé nhà chị Ngọc Khánh đã được xuất viện về nhà. Và 15 ngày sau, thêm 1 bé nữa đã được xuất viện. Mẹ bỉm này chính thức bước vào những ngày sau sinh bận rộn

“Do trước đó 2 con ở viện nên mình hút sữa hàng ngày để đưa vào viện cho con bú. Vì thế sau khi về nhà, con cũng không tự bú mẹ được nên vẫn uống sữa hút. Nhưng đến sữa cho con sau đó mình cũng không có vì bị tắc sữa đến phát sốt khiến bác sĩ phải cho mình uống thuốc ngưng sữa đột ngột”, mẹ bỉm kể.

Mẹ Việt kiều Mỹ mang song thai nhờ IVF, mới 7 tháng đã vỡ ối, sau sinh vợ chồng đều stress vì chăm con - 5

Mẹ Việt kiều Mỹ mang song thai nhờ IVF, mới 7 tháng đã vỡ ối, sau sinh vợ chồng đều stress vì chăm con - 6

Hiện chị Ngọc Khánh đang có gia đình hạnh phúc bên chồng và 2 con gái nhỏ.

Hiện chị Ngọc Khánh đang có gia đình hạnh phúc bên chồng và 2 con gái nhỏ.

Suốt 3 tháng sau sinh chăm con, chị Ngọc Khánh cho biết không được nằm trên giường thảnh thơi bởi 2 con chị cứ ăn là bị nghẹt, ói sữa. Điều này khiến chị mệt mỏi, stress đến độ nhiều lần còn muốn để cả nhà ra đi theo bố chồng đã mất vì Covid-19 trước đó.

Tự thấy bản thân có những suy nghĩ tiêu cực nên bà mẹ 2 con này đã phải gọi cho bác sĩ tâm lý và mỗi ngày đều nói chuyện với bác sĩ để được tháo gỡ. Bản thân vợ chồng chị cũng bắt đầu lên kế hoạch đổi thời gian và không gian để vợ chồng mỗi ngày đều được đi ra ngoài nhằm giảm stress. Nhờ không bỏ cuộc và không buông tay nhau ra nên cả 2 đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng vì chăm con mọn.

“1,5 năm đầu tiên, 2 con suy dinh dưỡng nên việc chăm con rất vất vả. Con cũng hay phải vào viện nên vợ chồng rất căng thẳng, khó ngủ. Thậm chí điều này còn ảnh hưởng đến chuyện chăn gối của 2 vợ chồng mình. Tận mãi sau này vợ chồng mới biết điều chỉnh, cân bằng để có cảm xúc”, mẹ 2 con thú nhận.

Khánh Thi mang thai lần 3: Không tránh thai vẫn bất ngờ khi vỡ kế hoạch, bầu 6 tháng chưa biết đẻ ở đâu
Em bé đến một cách bất ngờ khiến vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển xoay không kịp vì những kế hoạch đã được lên sẵn cho một năm bận rộn.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai