“Trót dại” sinh con khi 17 tuổi, mẹ đơn thân trầm cảm nhập viện để con gái cho ông ngoại chăm

Thảo Nguyên - Ngày 04/06/2023 14:00 PM (GMT+7)

Vì làm mẹ khi còn quá trẻ lại bị trầm cảm nên người mẹ 17 tuổi này đã phải nhập viện tâm thần khiến con mới sinh ra phải chịu cảnh bơ vơ.

Đó là hoàn cảnh đầy éo le của bà mẹ trẻ Nguyễn Thị Liễu (17 tuổi) ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Bé gái sơ sinh (tên gọi ở nhà là Chíp) là con của Liễu hiện đang phải sống trong cảnh rất khó khăn.

Là cô gái trẻ nhưng sau lần trót dại, Liễu mang bầu rồi sinh ra bé Chíp. Chíp chào đời nặng hơn 4kg, kháu khỉnh và đáng yêu. Hoàn cảnh khó khăn, chật vật đủ thứ nhưng Liễu nhất quyết sinh ra bé.

Nhưng 10 ngày sau sinh, cô đã mắc bệnh trầm cảm, thường xuyên không kiểm soát được hành vi, lột đồ, la hét suốt đêm nên phải nhập viện tâm thần, để lại đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn cho ông ngoại tàn tật chăm sóc.

10 ngày sau sinh, mẹ trẻ phải nhập viện tâm thần, để lại đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn cho ông ngoại tàn tật chăm sóc (Ảnh: Vietnamnet)

10 ngày sau sinh, mẹ trẻ phải nhập viện tâm thần, để lại đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn cho ông ngoại tàn tật chăm sóc (Ảnh: Vietnamnet)

Từ ngày mẹ vào viện tâm thần điều trị, đứa trẻ thiệt thòi "biết thân biết phận" không khóc dù khát sữa mẹ. Hàng ngày, quần áo con mặc đều là những bộ quần áo bạc màu do ông ngoại Chíp đi khắp xóm xin về. Chứng kiến cảnh tượng đó, hàng xóm láng giềng đều xót xa, thương cảm cho số phận của con.

Được biết, Liễu là con gái thứ 3 trong gia đình có 5 anh em. Bố mẹ Liễu cũng là hai phận đời "không bình thường" gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Thời trẻ, bà ngoại bé Chíp mắc bệnh thần kinh, kết hôn với ông ngoại Chíp mắc chứng tàn tật, không thể nói chuyện được. 

Cũng vì thương bố mẹ khó khăn, nghèo khổ nên khi vừa 16 tuổi, Liễu ra Bắc Ninh làm công nhân để hỗ trợ nuôi các em. Song do "trẻ người non dạ" nên Liễu đem lòng yêu một người đàn ông mà mang thai. Lúc biết Liễu có bầu, người đàn ông ấy đã bỏ rơi mẹ con cô.

Hiện Liễu nhập viện, mẹ đẻ Liễu dù không khôn ngoan cũng phải đi theo chăm con. Ở nhà, ông ngoại bệnh tật vụng về chăm sóc cháu.

Chiếc lồng bàn được ông ngoại dùng để tránh muỗi cho cháu (Ảnh: Vietnamnet)

Chiếc lồng bàn được ông ngoại dùng để tránh muỗi cho cháu (Ảnh: Vietnamnet)

Mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên: Cẩn trọng bị trầm cảm sau sinh nặng nề

Ở tuổi vị thành niên, cơ thể trẻ chưa phát triển đầy đủ, khi sinh con ở tuổi này sẽ đối diện với nhiều nguy cơ về tâm lý cũng như sức khỏe.

Các bác sĩ sức khỏe sinh sản cho hay, việc mang thai và sinh con ở tuổi này thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng kéo dài. Do khi mang thai cơ thể trẻ chưa phát triển đầy đủ gây chèn ép cho bé, người mẹ trẻ có tâm lý sợ hãi và dễ xảy ra tình trạng sinh non, thai lưu và hội chứng thần kinh như tự kỷ, trầm cảm…

Bên cạnh đó, việc sinh con ở tuổi  còn quá trẻ thường quan hệ tình dục không an toàn sẽ dẫn đến mắc nhiều căn bệnh như: giang mai, sùi mào gà, HIV, viêm gan B, nhiễm HPV có nguy cơ gây ra ung thư cổ tử cung, nhiễm vi rút gây vô sinh…

Thêm một hệ quả nghiêm trọng nữa là nhiều bà mẹ trẻ phải đối mặt với chứng bệnh trầm cảm sau sinh. Khi đã bị trầm cảm sau sinh, người mẹ sẽ không có đủ tâm trí để chăm sóc cho gia đình và đứa con sơ sinh được tốt, hưởng ghê gớm đến sức khỏe và cuộc sống.

Đối với bản thân người mẹ, trầm cảm sau sinh con có thể khiến mẹ bị suy dinh dưỡng, sụt cân, suy nhược thần kinh, có những suy nghĩ hoang tưởng và dễ dẫn đến hành vi nguy hiểm, tự gây hại cho bản thân.

Khi đã bị trầm cảm sau sinh con thì người mẹ sẽ không có đủ tâm trí để chăm sóc cho gia đình và đứa con sơ sinh được tốt, gia đình vì thế sẽ không được vui vẻ. Đặc biệt, khi trầm cảm nặng thì người mẹ thường hay có suy nghĩ tự tử, một số người bị rối loạn tâm thần và luôn có cảm giác bị hại nên luôn tìm cách để trả thù hay đối phó với mọi người muốn đến gần mình. Thậm chí, có những bà mẹ còn nghĩ con mình bị ma quỷ nhập nên tìm cách trừ tà, hại đến tính mạng của bé. Thực tế đã chứng minh, có rất nhiều vụ việc đau lòng xảy ra khi phụ nữ bị trầm cảm sau sinh con.

Bệnh trầm cảm sau sinh nếu ở giai đoạn tạm thời thì sự giúp đỡ của gia đình chính là cách để người mẹ nhanh chóng phục hồi. Ngoài ra, cũng nên chắc chắn là bà mẹ bị trầm cảm sau sinh được bác sĩ điều trị, tuy nhiên, nếu đơn thuốc không phù hợp thì cần phải thay đổi đơn thuốc để nâng cao hiệu quả điều trị.

Bỗng dưng bị vỡ tử cung, mẹ bầu thai đôi sinh ra 2 em bé chỉ dài như quả chuối
Trải qua nhiều khó khăn với vô số biến chứng, hai đứa trẻ sinh đôi vẫn cố gắng sinh tồn.

Sinh đôi và đa thai

Theo Thảo Nguyên (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trầm cảm sau sinh