Diễn viên Diễm Hương vừa sinh con thứ 2, nhan sắc mẹ bỉm rạng rỡ dù vừa vượt cạn

Thảo Nguyên - Ngày 04/05/2023 18:00 PM (GMT+7)

Dù mới chỉ vừa vượt cạn nhưng thần thái của mẹ bỉm sữa bên con mới chào đời vẫn rất khỏe mạnh, tươi tắn.

Diễn viên Diễm Hương vừa cập nhật những hình ảnh mới nhất sau vượt cạn: “Cuối cùng em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Từ giờ là việc của bố nó thôi. Cháu Lê Gia Bơ xin chào thế giới tuyệt vời này!”.

Nhan sắc tươi tắn của mẹ bỉm mới sinh gây chú ý.

Bên cạnh những dòng chia sẻ đầy hạnh phúc của mẹ bỉm nói trên là những bức hình cô và chồng chụp cùng con mới sinh tại viện. Đáng chú ý là vẻ mặt của mẹ bỉm sữa dù mới trải qua những giờ phút vượt cạn nhưng luôn nở nụ cười tươi tắn, hạnh phúc như chưa hề trải qua những mệt mỏi, nhọc nhằn.

Nhan sắc tươi tắn của mẹ bỉm mới sinh gây chú ý.

Được biết, đây là con thứ 2 của vợ chồng diễn viên Diễm Hương và ông xã Hồng Quang. Hiện con trai đầu lòng của vợ chồng họ đã 7 tuổi. Tính tới thời điểm này, vợ chồng Diễm Hương cũng đã kết hôn được 8 năm.

Ngay sau khi chia sẻ những hình ảnh gia đình vừa có thêm thành viên mới, bài viết của Diễm Hương đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè và khán giả. Ai nấy đều nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến gia đình mẹ bỉm xinh đẹp.

Đây là con thứ 2 của vợ chồng diễn viên Diễm Hương.

Đây là con thứ 2 của vợ chồng diễn viên Diễm Hương.

Trước đó, để chuẩn bị cho chuyến vượt cạn sinh mổ chủ động, kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay, cả gia đình nhà Diễm Hương - Hồng Quang không đi du lịch ở xa mà nghỉ ngơi tại nhà. Mặc dù nghỉ ngơi tại nhà nhưng 3 thành viên trong nhà đều rất vui. Cô coi đây là ngày quốc tế lao động nhàn nhã nhất từ trước đến nay.

Hơn nữa, biết con dâu sắp sinh, mẹ chồng cũng đã lên ở nhà con dâu ở để hết nghỉ lễ khi Diễm Hương vào viện sinh con còn tiện chăm sóc chu đáo.

Diễn viên Diễm Hương vừa sinh con thứ 2, nhan sắc mẹ bỉm rạng rỡ dù vừa vượt cạn - 3

Để chuẩn bị cho chuyến vượt cạn sinh mổ chủ động, kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay, cả gia đình nhà Diễm Hương - Hồng Quang không đi du lịch ở xa mà nghỉ ngơi tại nhà.

Để chuẩn bị cho chuyến vượt cạn sinh mổ chủ động, kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay, cả gia đình nhà Diễm Hương - Hồng Quang không đi du lịch ở xa mà nghỉ ngơi tại nhà.

Diễm Hương được biết đến là một diễn viên từng tham gia trong các phim Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp, Gara Hạnh Phúc,… Từ lâu 2 vợ chồng cô đều được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ vì có gia đình hạnh phúc, bình yên.

Phụ nữ sau sinh mổ nên làm gì?

Để sản phụ sau sinh mổ nhanh hồi phục, cần chú ý và cẩn trọng từ việc vệ sinh vết mổ, chế độ sinh hoạt và cung cấp đầy đủ dưỡng chất trong thực đơn hàng ngày và thực phẩm:

- Ngày đầu sau mổ nên uống nước lọc, nước đường và cháo đến khi có thể xì hơi được mới bắt đầu bổ sung thêm các thực phẩm khác.

- Từ ngày thứ 2 trở đi, có thể ăn uống bình thường, nên ăn nhiều đạm và các thực phẩm giàu canxi.

- Uống nhiều nước giúp bạn có nhiều sữa cho em bé bú.Ngủ đủ giấc giúp mẹ sau sinh thấy sảng khoái, bớt cảm giác stress và có nhiều sữa cho con bú.

- Bổ sung các loại vitamin B, C, K, A để tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và đa dạng hóa của các nguyên bào sợi, đồng thời kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Vitamin K giúp cầm máu ở giai đoạn đầu.

- Ngoài ra các thực phẩm giàu canxi, sắt, kẽm... giữ vai trò quan trọng trong quá trình lành vết mổ.

- Nên thường xuyên thay đổi thực đơn để kích thích sự ngon miệng, tránh sự nhàm chán. Không nên ăn các thức ăn lạnh hoặc chưa được chín kỹ.

- Nên dùng gừng và nghệ trong chế biến món ăn để giúp làm ấm cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch cho niêm mạc ruột.

- Sản phụ sau sinh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, khi cảm thấy đỡ đau và thoải mái hơn thì nên ngồi dậy và tập đi để lưu thông khí huyết, tránh bị dính ruột và viêm tắc tĩnh mạch.

- Nên tắm rửa mỗi ngày để tránh bị nhiễm trùng. Không nên ngâm lâu trong nước, chỉ nên tắm trong khoảng từ 5-10 phút. Nên tắm bằng nước ấm, phòng tắm kín gió và lau khô người sau khi tắm xong.

- Đối với các sản phụ sau khi sinh mổ, cần thận trọng với vết mổ. Sau khoảng 3-4 ngày sau sinh, sản phụ có thể gội đầu, nên lau khô tóc nhanh. Vệ sinh vùng âm đạo sạch sẽ, nên dùng nước đun sôi để nguội hoặc nước ấm để rửa.

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất
Làm dâu xa xứ và đi đẻ tại Hàn Quốc với nhiều khác biệt về văn hóa nhưng mẹ bỉm Việt vẫn rất ấn tượng và thoải mái khi sinh con tại xứ sở kim chi này.

Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con