Em bé chào đời chỉ nặng 410 gram giờ có cuộc sống ra sao

Chương Ngọc - Ngày 29/01/2024 13:35 PM (GMT+7)

Cuộc sống của em bé sinh non này giờ đây đã khác xưa.

Bé Leovani Vera, khi chào đời chỉ nặng 410 gram, chỉ ngang bằng một lon nước ngọt. Nhưng bằng một sự kỳ diệu nào đó, em đã được tổ chức sinh nhật đầu tiên mới đây. Mẹ của cậu bé, cô Isabel, 32 tuổi, vẫn không thể quên được hành trình mang thai và sinh con đầy khó khăn và thách thức của mình đã diễn ra như thế nào.

Cô cho biết, bản thân cảm nhận thấy sự phát triển của con trai ở trong bụng mình chậm hơn so với thông thường. Khi siêu âm ở tuần thứ 20, đứa trẻ chỉ có kích thước của một thai nhi khoảng 5 tuần. Lưu lượng máu của người mẹ đã ngăn cản việc truyền dinh dưỡng đến với thai nhi. Sau khi bác sĩ đưa ra kết luận, người mẹ lo sợ rằng con trai mình sẽ bị chết yểu từ trong bụng mẹ nếu như tốc độ tăng trưởng không được cải thiện.

Vào tháng 12/2022, huyết áp của cô Isabel bỗng dưng tăng vọt và bác sĩ đề nghị bà mẹ này cần mổ cấp cứu ngay lập tức. Và rồi cô sinh con trai ngay ngày hôm đó. Em bé chỉ nặng bằng một lon nước ngọt. Vì quá nhỏ nên đứa trẻ phải dành 127 ngày tiếp theo ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Em bé nhẹ cân chỉ đúng bằng lon nước ngọt.

Em bé nhẹ cân chỉ đúng bằng lon nước ngọt.

"Khi con trai tôi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi đến đó hàng ngày để thăm con mình. Có những đêm tôi ngủ ở trong xe hơi hoặc phòng chờ để sáng ngày hôm sau được gặp con nhanh chóng nhất. Tôi sợ phải nói cho mọi người biết về cân nặng của con trai mình vì họ sẽ nói con tôi khó lòng vượt qua được. Chính vì vậy, tôi không chia sẻ quá nhiều về con trai bé bỏng", người mẹ tâm sự. 

Ban đầu, cô Isabel luôn lo sợ con mình sẽ gặp phải nhiều bất trắc. Nhưng sau khi chia sẻ câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội, nhiều gia đình khác có hoàn cảnh tương tự cũng vào động viên và đã giúp bà mẹ này có thêm niềm tin mạnh mẽ để vượt qua. 

Sau khi xuất viện, bé trai Leovani may mắn là khỏe mạnh và phát triển mỗi ngày. Đứa trẻ cũng đã được tổ chức sinh nhật đầu tiên trong đời và đạt được những cột mốc quan trọng như biết bò, học bám vịn… Cả gia đình đều gọi cậu bé Leovani là một chiến binh dũng cảm khi đã chiến thắng nghịch cảnh để phát triển từng ngày. 

Đứa trẻ đã vượt qua nhiều khó khăn.

Đứa trẻ đã vượt qua nhiều khó khăn.

Em mới đón sinh nhật 1 tuổi.

Em mới đón sinh nhật 1 tuổi.

Người mẹ chia sẻ: "Cuối cùng chúng tôi đã có thể tổ chức sinh nhật đầu tiên cho thằng bé. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng, chỉ có những người thân thiết góp mặt mà thôi. Chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ và thằng bé yêu thích nhất là bánh cupcake. Thằng bé rất háu ăn". 

Trước đó, cũng có nhiều em bé sơ sinh nhẹ cân đã chào đời và phát triển khỏe mạnh. Theo đó, bé gái Kwek Yu Xuan, đến từ Singapore chỉ nặng 212g, trọng lượng tương tự như một quả táo, tức nhẹ cân nhất thế giới. Sau hơn 1 năm được chăm sóc, em bé được xuất viện. Bé Yu Xuan được điều trị trong khu chăm sóc bệnh nhi đặc biệt suốt 13 tháng, và phải dựa vào nhiều máy móc cũng như các biện pháp điều trị để kéo dài sự sống.

Trước đó ở Đức cũng ghi nhận trường hợp sơ sinh nhẹ cân nhất đó là một em bé nặng 230g, chào đời vào năm 2016. Tại Mỹ cũng có một đứa trẻ chào đời năm 2018 với số cân nặng là 245g. 

Các dấu hiệu sinh non mẹ bầu cần hết sức lưu ý

Trong thời kỳ mang thai, nếu mẹ bầu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào dưới đây thì hãy đi khám ngay lập tức:

- Chân tay thậm chí là mặt mũi bị sưng phù;

- Lưng đau âm ỉ;

- Gia tăng áp lực vùng chậu, em bé có biểu hiện đẩy người xuống phía dưới;

- Mắt mờ hoặc các vấn đề rối loạn mắt khác;

- Buồn nôn, ói mửa hoặc tiêu chảy;

- Em bé ít cử động, thậm chí là không thấy tín hiệu cử động;

- Đau quặn bụng tương tự cảm giác đau bụng kinh;

- Âm đạo có dịch tiết hoặc máu ra bất thường;

- Cơn gò tử cung: trong vòng 20 phút có 4 cơn gò tử cung, hoặc trong vòng 60 phút là 8 cơn gò;

- Cổ tử cung mở ≥ 2cm hay xóa mỏng ≥ 80%;

- Vỡ ối.

6 loại rau bác sĩ sản khoa khuyên mẹ bầu không nên ăn để tránh nguy cơ bị sảy thai, sinh non
Những loại rau dưới đây có thể được chế biến thành món ngon miệng hàng ngày nhưng mẹ bầu vẫn nên cân nhắc vì chúng có thể là nguyên nhân gây sảy thai,...

Hỏi đáp với chuyên gia

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non