Ngày “tứ long hội tụ”, mẹ bầu thi nhau đăng ký sinh mổ để “bắt rồng vàng”

Thy Dung - Ngày 10/04/2024 18:00 PM (GMT+7)

Ngay từ sáng sớm tại các phòng mổ của bệnh viện, nhiều mẹ bầu đã tập trung để “bắt rồng con” đúng giờ.

Với nền y học ngày càng phát triển, mẹ bầu càng có nhiều sự lựa chọn phương pháp sinh con. Thực tế cho thấy tại một số bệnh viện hiện nay, có không ít sản phụ đăng ký sinh mổ chủ động dù bản thân đủ sức khoẻ để sinh con tự nhiên. Đặc biệt, theo quan niệm của nhiều mẹ bầu thì sinh con vào ngày đẹp sẽ mang lại vận may cho gia đình nên hôm nay, nhiều bệnh viện phụ sản quá tải vì số lượng mẹ bầu đăng ký sinh mổ quá đông.

Theo như lịch vạn niên thì trong khoảng thời gian từ 7h – 9h sáng hôm nay 10/4/2024 (tức ngày 2/3/2024 âm lịch) được xem là đẹp nhất năm (giờ thìn, ngày thìn, tháng thìn, năm thìn) hay còn gọi là ngày “Tứ long hội tụ”. Ngay từ sáng sớm tại các phòng mổ của bệnh viện, nhiều mẹ bầu đã tập trung để “bắt rồng con” đúng giờ. Trên trang cá nhân của bác sĩ Nguyễn Trung Đạo – Khoa sản A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đăng tải hình ảnh sản phụ chờ mổ trong ngày đặc biệt này.

Nhiều mẹ bầu đăng ký sinh mổ vào sáng hôm nay. (Ảnh: BSCC)

Nhiều mẹ bầu đăng ký sinh mổ vào sáng hôm nay. (Ảnh: BSCC)

Bên dưới bài đăng của bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, nhiều bà mẹ cũng bày tỏ quan điểm của mình trong việc chọn ngày đẹp để sinh mổ.

Nhiều bà mẹ tranh luận về vấn đề sinh mổ chọn ngày đẹp.

Nhiều bà mẹ tranh luận về vấn đề sinh mổ chọn ngày đẹp.

Có hay không chuyện sinh mổ chọn ngày thì con cái sẽ được đổi vận?

Trên thực tế, việc chọn giờ, chọn ngày chỉ là tâm lý theo quan niệm phương đông nhưng đa số là các mẹ bầu lại tin thầy phong thuỷ mà nằng nặc bỏ qua chỉ định của bác sĩ. Nhiều mẹ bầu chọn ngày sinh mổ nhưng chưa đủ ngày đủ tháng, con sinh ra gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, lúc đó vận mệnh tốt đâu chưa thấy mà chỉ thấy xót con nhiều hơn.

Việc sinh thường hay sinh mổ chỉ nên nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Sinh con càng gần với tự nhiên nhất thì càng tốt cho 2 mẹ con. Sản phụ đã chuyển dạ thì sau sinh, tử cung sẽ co hồi tốt hơn, ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, nhất là băng huyết sau sinh. Cuộc mổ vì thế sẽ an toàn hơn và sản phụ cũng mau hồi phục hơn.

Sinh mổ cần được chỉ định theo ý kiến bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Sinh mổ cần được chỉ định theo ý kiến bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Khi sinh thường, quá trình tử cung co bóp để đẩy đứa trẻ ra khỏi cơ thể mẹ sinh thường sẽ giúp phổi đứa bé được bung ra, giãn nở tốt hơn… Còn với việc sinh mổ, bác sĩ chỉ định cho những trường hợp bất khả kháng không thể sinh thường chứ không nên chạy theo giờ đẹp để ép đứa trẻ chào đời.

Chỉ những trường hợp đặc biệt mới nên chọn ngày sinh mổ

Việc chọn mổ như thế rất nguy hiểm bởi vì trẻ sinh non tháng không tốt. Nhiều bà bầu đòi sinh ở những tuần thai 35, 36 và nghĩ rằng chỉ sớm 2-3 tuần thì không sao. Tuy nhiên sớm dù chỉ 1-2 tuần theo cách không tự nhiên, trẻ còn có nguy cơ bị ngạt sau sinh, một trong những biến chứng nguy hiểm nhất đe dọa tính mạng và có thể ảnh hưởng đến não bộ của trẻ.

Trên thực tế, việc lựa chọn ngày đẹp để sinh mổ theo ngày giờ đã chọn là trái với mong muốn “mẹ tròn con vuông”. Theo các bác sĩ sản khoa, trong trường hợp thai nhi mạnh khỏe, đủ điều kiện sẽ được sinh ra tự nhiên. Nếu can thiệp để sinh sớm hơn ngày dự sinh thì sẽ không tốt cho sản phụ và em bé.

Các bác sĩ khuyến cáo, chỉ sinh mổ khi khung chậu hẹp, thai to, ngôi thai bất thường, có bất thường ở phần phụ của thai; mẹ có bệnh lý như tim, hen suyễn, cường giáp; trên thân tử cung của thai phụ có sẵn vết mổ do mổ lấy thai lần trước hoặc phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung; thai nhi có bệnh lý không thể trải qua một cuộc sinh thường…

Nếu cơ thể không có gì bất thường và bảo đảm cho cuộc vượt cạn, tốt nhất sản phụ nên chọn sinh thường vì nhiều cái lợi: đó là tiến trình phù hợp với tự nhiên, em bé ra đời hô hấp dễ dàng hơn, tử cung mẹ gò tốt hơn nên sẽ cầm máu tốt, ít băng huyết sau sinh, khả năng nuôi con bằng sữa mẹ cao hơn, không để lại sẹo trên cơ thể và trên tử cung, sản dịch sạch nhanh, thời gian phục hồi ngắn hơn, nguy cơ nhiễm trùng rất thấp…

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh mổ