Dùng quá liều thuốc tăng cường sinh lực, 17 người đàn ông phải nhập viện

Ngày 10/02/2020 09:30 AM (GMT+7)

Một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ đã điều trị cho 17 người đàn ông trong 2 năm vì gặp vấn đề về thị lực sau khi dùng gấp đôi liều khuyến cáo của thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Hơn chục người đàn ông đã gặp vấn đề về thị lực sau khi dùng gấp đôi liều sildenafil được khuyến nghị, thành phần chính trong các phương pháp điều trị rối loạn cương dương có thương hiệu như Viagra.

Thông tin này đã được công bố trong một nghiên cứu của các chuyên gia y tế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các báo cáo của 17 người đàn ông đã đến một phòng khám ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2019. Cả 17 người trong vòng 48 tiếng đã uống 100 miligam sildenafil.

Những người đàn ông với đột tuổi từ 38 đến 57 đã uống thuốc mà không cần bác sĩ kê đơn và đều là lần đầu tiên uống thuốc. Sau khi sử dụng, 12 người đàn ông trong số đó cho biết họ nhìn mọi thứ xung quanh đều màu xanh biển và bị mù màu đỏ và xanh lá, 13 người cho biết đã nhìn thấy những thay đổi về cách cảm nhận màu sắc và 9 người bị nhạy cảm với ánh sáng. Một số người cũng bị mờ mắt, giãn đồng tử cao và gặp các vấn đề về nhận thức thị giác. Một vài người phải chịu đựng các triệu chứng suốt ba tuần trước khi mắt họ điều chỉnh lại. 

Dùng quá liều thuốc tăng cường sinh lực, 17 người đàn ông phải nhập viện - 1

Thuốc rối loạn cương dương có thể có tác dụng phụ, cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Cuneyt Karaarslan, giám đốc Bệnh viện Dunyagoz Adana  ở Istanbul, đã viết rằng có thể cơ thể của những người đàn ông trong trường hợp trên không thể xử lý thuốc và đó là nguyên nhân gây ra tác dụng phụ tiêu cực.

Các bác sĩ tại bệnh viện Dunyagoz Adana cho biết hầu hết thuốc điều trị rối loạn cương dương là an toàn cho nam giới. Nhưng họ tin rằng cơ thể nếu không thể hấp thụ thuốc đúng cách sẽ dẫn  đến nồng độ cao trong máu thậm chí diễn ra trong nhiều ngày.

Nếu ai đó chưa bao giờ dùng thuốc trước đó thì cơ thể sẽ chưa quen với việc xử lý và hấp thụ thuốc. Khi ấy, nếu sử dụng nó với liều cao trong lần đầu tiên sẽ chỉ khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn.

"Đây là lý do tại sao luôn cần phải có sự tư vấn của bác sĩ trước khi dùng thuốc để xem xét lịch sử bệnh trạng cũng như cách sử dụng an toàn nhất", bác sĩ Jamin Brahmbhatt, bác sĩ tiết niệu và trưởng khoa phẫu thuật tại Bệnh viện South Lake ở Orlando, Florida nói. "Sildenafil có thể gây ra tác dụng phụ mặc dù ít gặp. Khi bắt đầu hãy sử dụng với liều thấp và theo đúng hướng dẫn an toàn. Như vậy sẽ tránh được việc gặp các tác dụng phụ hiếm gặp - như các vấn đề về thị lực."

Dùng quá liều thuốc tăng cường sinh lực, 17 người đàn ông phải nhập viện - 2

Sildenafil hoạt động bằng cách tăng lưu lượng máu đến dương vật

Sildenafil là một trong những loại thuốc phổ biến nhất thế giới và nó cũng là một trong những loại thuốc bị làm giả nhiều nhất trên thế giới. (Pfizer, một nhà sản xuất Viagra, đã phải tạo ra lực lượng an ninh riêng để cắt giảm các loại thuốc không được kiểm soát.)

Thuốc hoạt động bằng cách thư giãn các cơ và động mạch trong dương vật, sau đó cho phép nhiều máu chảy đến dương vật, tạo ra trạng thái kích thích. Thuốc bắt đầu có tác dụng sau khoảng 1 tiếng và kéo dài trong khoảng 3-5 tiếng. Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm đau đầu, buồn nôn và chóng mặt.

Người phát ngôn của nhà sản xuất Viagra cũng cho biết: "Nghiên cứu trên là những trường hợp uống 100mg sildenafil (liều cao nhất) mà không cần kê đơn. Do đó, không chắc chắn liệu họ đã sử dụng Vigara, sildenafil hay là một loại thuốc bất hợp pháp."

Uống viagra trước khi quan hệ, chàng trai trẻ phải nhận kết cục không ai mong đợi
Tưởng rằng uống viagra sẽ giúp cho cuộc "yêu" tốt hơn nhưng chàng trai trẻ 26 tuổi không ngờ rằng đây lại là một sai lầm vĩnh viễn không thể sửa đổi.
Hoàng Dương (Dịch từ Insider)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới