Người đàn ông mắc bệnh lạ khiến cơ thể bị kích thích và quyết định bất ngờ sau 5 năm

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 16/12/2019 09:34 AM (GMT+7)

Từng đạt cực khoái tới 200 lần/ngày và “nổi như cồn” trên khắp các mặt báo, anh Dale Decker giờ đây đã thay đổi hoàn toàn để chữa trị chứng “lên đỉnh” liên tục của mình.

5 năm sau khi chứng rối loạn kích thích bộ phận sinh dục đau đớn kéo dài của Dale Decker trở thành một trò đùa trên truyền hình, Decker giờ đây đã là một người phụ nữ tên Christine Henzel Decker. Cô cho biết cảm thấy mình như bị lãng quên và lợi dụng.

Decker đã viết một cuốn sách (1 trong 3 bộ sách đầu tiên) để nói về những trải nghiệm. Cô mong muốn mọi người biết rằng việc chịu hơn 100 lần cực khoái mỗi ngày với người khác có vẻ là điều buồn cười nhưng với những người từng trải qua như cô đó thật sự là điều đau đớn.

Người đàn ông mắc bệnh lạ khiến cơ thể bị kích thích và quyết định bất ngờ sau 5 năm - 1

Dale Decker hiện tại đã chuyển giới thành phụ nữ với tên Christine Henzel Decker.

Khi nhìn lại câu chuyện của chính mình, Decker nói cô đã học được sự dũng cảm – dũng cảm để trở thành một phụ nữ chuyển giới. Hiện tại, Decker muốn mọi người thấy rằng cô vẫn sống bất chấp những đau đớn đã từng trải qua.

Người đàn ông đạt cực khoái hơn 200 lần/ngày gây xôn xao dư luận

Trước khi chuyển giới, Christine Decker là một người đàn ông tên Dale Decker đã kết hôn và có 2 con. Cuộc sống của anh tưởng như sẽ mãi bình yên và hạnh phúc cho tới tháng 9/2012, Decker đã gặp một chấn thương ở lưng. Điều kỳ lạ là sau đó anh đã liên tục trải qua 5 lần “lên đỉnh” khi đang trên đường đến Bệnh viện Holy Family Memorial, Wisconsin.

“Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt của các nhân viên y tế. Họ gần như trông sợ hãi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy", Decker nhớ lại. “Tôi đã khóc nức nở, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra."

Ngày hôm sau, Decker thậm chí còn rơi vào tình trạng nghiêm trọng hơn, anh đã có tới 236 lần “lên đỉnh”, cơn co thắt liên tục khiến xương chậu của anh vô cùng đau đớn. Nhưng các y tá và bác sĩ không tin Decker, một bác sĩ thậm chí còn cười lớn.

Người đàn ông mắc bệnh lạ khiến cơ thể bị kích thích và quyết định bất ngờ sau 5 năm - 2

Dale Decker bị "lên đỉnh" không kiểm soát sau khi gặp chấn thương ở lưng.

Sau đó, Decker được chẩn đoán mắc chứng rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng hay còn gọi là PGAD. Đây là một tình trạng thường xảy ra ở phụ nữ hơn là nam giới, theo Viện Y tế Quốc gia (NIH). Những người bị PGAD bị kích thích bộ phận sinh dục đột ngột và thường xuyên khác với loại kích thích tình dục liên quan đến ham muốn. NIH lưu ý PGAD rất hiếm và nhiều người có thể không đi khám vì xấu hổ. 

Các bác sĩ địa phương không biết cách điều trị tình trạng này và Decker phải tự chịu đựng trong suốt 2 năm. Cũng vì vậy mà Decker không thể làm việc, hoàn toàn phải ở nhà.

Không tìm được hy vọng từ bác sĩ, Decker đã thử chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, đó là lúc mà giới truyền thông London tìm thấy anh và anh đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn tìm được sự đồng cảm và giúp đỡ.

Người đàn ông mắc bệnh lạ khiến cơ thể bị kích thích và quyết định bất ngờ sau 5 năm - 3

Dale Decker mắc chứng rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng.

Vào năm 2014, Decker đã trở thành người đàn ông đầu tiên lên tiếng về cuộc sống với chứng PGAD để nâng cao nhận thức về căn bệnh ít người biết này. Nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm, anh đã bị biến thành trò đùa.

"Điều đó thật tàn bạo. Có những người mà tôi cũng quen ngoài đời đã nói những điều tệ hại", Decker nói. “Có người còn nói tôi chỉ muốn nổi tiếng. Tôi đã làm việc cả đời để lo cho gia đình - tại sao tôi lại đặt mình vào việc này để kiếm tiền và sự chú ý? Tôi thậm chí còn bị chế giễu trong chương trình truyền hình của danh hài Conan O'Brien. Những gì anh ta làm thật đáng xấu hổ. Anh ta đã chọn một người mắc bệnh hiếm gặp và biến tôi thành một trò đùa."

Decker tâm sự: "Thế giới đã hủy hoại tôi và bỏ mặc tôi cho đến chết. Tôi chưa nghe thấy bất cứ ai nói điều gì tốt về mình. Không ai nghiêm túc cả. Không ai hỏi tôi thế nào."

Cuộc sống của Decker khi ấy như rơi vào bế tắc. Nhưng chúng ta vẫn thường nghe khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. 

Quyết định biến thành người chuyển giới 

Dale Decker là con út trong gia đình có 10 anh chị em ở Mishicot, Mỹ. Anh có sáu chị gái và ba anh trai. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình khác biệt là khi các chị gái trang điểm và mặc đồ con gái cho anh. Khi 8,9 tuổi, Decker đã lẻn vào phòng các chị để tự trang điểm.

Tuy nhiên để che giấu đi cảm xúc của mình, Decker đã cố gắng trở nên nam tính bằng cách làm việc và chơi bóng đá. Năm 2002, anh đã kết hôn và có 2 đứa con trong vòng 2 năm.

Nhưng khi Caitlyn Jenner xuất hiện với tư cách là người chuyển giới vào tháng 4/2015 và trải qua ca phẫu thuật vào tháng 1/2017, Decker cho biết cảm xúc của anh bắt đầu thay đổi. Cũng trong khoảng thời gian đó vào tháng 6/2015, anh được mời phát biểu tại Hiệp hội các nhà giáo dục, cố vấn và trị liệu tình dục Hoa Kỳ tại thành phố Minneapolis về tình trạng của mình. Ở đó, anh tuyên bố với đám đông rằng anh muốn là người chuyển giới và cần sự giúp đỡ.

Người đàn ông mắc bệnh lạ khiến cơ thể bị kích thích và quyết định bất ngờ sau 5 năm - 4

Chuyển giới thành phụ nữ giúp Dale Decker giảm cơn cực khoái từ 100 xuống còn 8 lần/ngày.

"Tôi cảm thấy đó là lúc cần nói điều gì đó,” Decker nói. Tôi chỉ kể câu chuyện của mình và nói rằng tôi cần sự giúp đỡ. Thật không thể tin được, tôi đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Tôi đã lừa dối bản thân mình quá lâu. Tôi biết mình là một người phụ nữ từ rất lâu, nhưng tôi không sẵn sàng bộc lộ nó. Trong khoảnh khắc duy nhất đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi."

Những người tham dự hội nghị đã giúp Decker tìm một bác sĩ nội tiết và trị liệu. "Nếu không vì mắc chứng PGAD, tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm để bắt đầu quá trình", Decker nói.

Sau đó, anh được trị liệu tâm lý trước khi bắt đầu điều trị hormone. Thật đáng kinh ngạc, mức testosterone giảm dường như đã giúp chứng PGAS suy giảm, số lần cực khoái hàng ngày của Decker từ 100 xuống còn khoảng 8 lần/ngày.

Cuộc sống sau khi chuyển giới

Giờ đây, Decker đã kết thúc việc chuyển giới. Cô vẫn sống chung với vợ và các con. Hiện cô làm việc tại một cửa hàng tiện lợi địa phương, đăng ảnh tự sướng trên phương tiện truyền thông xã hội, sản xuất video, viết và bán sách. Cô thất vọng vì các phương tiện truyền thông từng quan tâm tới chứng bệnh của cô trước đây giờ lại thờ ơ khi cô cố gắng chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình ngày hôm nay.

Dù vậy, Decker không nản lòng, giờ đây cô đã có những người bạn có thể hiểu và giúp đỡ cô. Bên cạnh đó, cô vẫn viết sách và hy vọng có thể cải thiện nhận thức của mọi người về chứng bệnh PGAD.

Người đàn ông mắc bệnh lạ khiến cơ thể bị kích thích và quyết định bất ngờ sau 5 năm - 5

Dale Decker và người vợ April đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm.

Chứng rối loạn kích thích sinh dục dai dẳng là gì?

Rối loạn kích thích bộ phận sinh dục dai dẳng (PGAD) là sự kích thích bộ phận sinh dục không ngừng, tự phát và không thể kiểm soát, chủ yếu xảy ra ở phụ nữ. Một người bị PGAD có thể cực khoái tự phát mà không chấm dứt được kích thích. Sự kích thích của người đó không liên quan đến ham muốn tình dục.

PGAD có thể dẫn đến đau đớn về thể chất, căng thẳng và khó khăn tâm lý liên tục do không thể thực hiện các công việc hàng ngày. Tình trạng có thể ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi và thậm chí cả nam giới.

Các chuyên gia chưa xác nhận lâm sàng về tỷ lệ mắc PGAD, vì nhiều người mắc bệnh này cảm thấy quá xấu hổ khi tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Các triệu chứng có thể tồn tại trong thời gian dài và bao gồm: 

- Đau nhói ở âm vật'. 

- Ngứa ran "vùng kín". 

- Co thắt âm đạo. 

- "Cực khoái" tự phát. 

Nguyên nhân

Các nhà khoa học không biết nguyên nhân gây ra tình trạng này, nhưng nghi ngờ nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc lạm dụng thuốc chống trầm cảm, liệu pháp thay thế hoóc-môn, các loại thủ thuật phẫu thuật, có những hoạt động gây áp lực trực tiếp lên bộ phận sinh dục của mình (ví dụ như đi xe đạp), lạm dụng quan hệ tình dục/quan hệ tình dục quá nhiều.  

Người đàn ông phải đi khám vì 14 năm quan hệ với vợ chỉ lên đỉnh duy nhất một lần
14 năm kết hôn nhưng anh He Wei, 38 tuổi chỉ có duy nhất một lần quan hệ với vợ thành công. Suốt nhiều năm, anh sầu não vì "tự sướng" thì đạt cực...
HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ