6 đặc điểm này trên cơ thể càng "xấu xí" thì càng khỏe mạnh, chị em đừng cố gắng sửa

MINH MINH - Ngày 11/01/2022 06:45 AM (GMT+7)

Những đặc điểm mà nhiều chị em coi là xấu xí, khiến bản thân tự ti hóa ra lại rất có lợi cho sức khỏe.

1. Mũi to, miệng to ít bị cảm lạnh

6 đặc điểm này trên cơ thể càng amp;#34;xấu xíamp;#34; thì càng khỏe mạnh, chị em đừng cố gắng sửa - 1

Ngày nay, "gu" thẩm mỹ của hầu hết mọi người là mũi cao và nhỏ, mũi to được xem là xấu. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Iowa (Mỹ) cho thấy khuôn mặt với mũi to và miệng to có thể giúp bạn giảm xác suất hít phải bụi và vi khuẩn từ không khí, từ đó giảm khả năng bị cảm lạnh. 

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm với mũi và miệng nhân tạo để quan sát lượng hạt hít vào mũi và miệng. Người ta thấy rằng mũi to hít ít hạt hơn 6,5% so với mũi nhỏ, và miệng lớn hít ít hạt hơn 3,2%. Có vẻ như mũi càng lớn, hàng rào tự nhiên ngăn các hạt bụi và vi khuẩn trong không khí hít vào càng lớn - một trong những con đường chính gây nhiễm trùng vào cơ thể.

Vì vậy, đừng buồn nếu bạn có mũi to và miệng to, đó có thể là phúc của bạn. 

2. Da càng dầu, càng ít nếp nhăn

6 đặc điểm này trên cơ thể càng amp;#34;xấu xíamp;#34; thì càng khỏe mạnh, chị em đừng cố gắng sửa - 2

Với nhiều người, da dầu là nỗi khiếp sợ, nhất là với các chị em. Buổi sáng thức dậy nhìn gương mặt bóng dầu càng khiến bạn cảm thấy mất tự tin hay khi trang điểm, phấn son cũng mau chóng bị trôi trông rất lem nhem và da dầu cũng dễ bị nổi mụn hơn.

Tuy nhiên, da dầu cũng có một lợi thế hơn so với các loại da khác đó là ít nếp nhăn. Đó là lý do tại sao phụ nữ châu Á thường trông trẻ lâu và có làn da đẹp hơn so với phụ nữ châu Âu.

Một số bác sĩ da liễu chỉ ra rằng đó là do phần lớn phụ nữ châu Á có làn da dầu nên ít bị khô da, nứt nẻ và xuất hiện nếp nhăn. Mặc dù da dầu dễ nổi mụn nhưng điều đó cũng cho thấy da bạn có khả năng tái tạo mô hạ bì rất mạnh. Ngoài ra, những người da dầu phát triển nếp nhăn muộn hơn 4 năm và 2 năm so với những người da khô và da thường.

3. Ngực càng nhỏ, cột sống càng tốt

6 đặc điểm này trên cơ thể càng amp;#34;xấu xíamp;#34; thì càng khỏe mạnh, chị em đừng cố gắng sửa - 3

Nhiều phụ nữ rất đau khổ về kích cỡ bộ ngực của mình, họ luôn muốn có thể sở hữu "vòng 1" căng đầy hay thậm chí là thật khủng. Nhưng ngực nhỏ hóa ra lại có lợi thế hơn nhiều về mặt sức khỏe. Theo một nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ, phụ nữ có ngực càng lớn càng dễ bị cong cột sống, đau lưng hơn so với phụ nữ có ngực nhỏ hơn. Nói cách khác, ngực càng nhỏ thì cột sống của bạn càng tốt.

Ngoài ra, độ nhạy cảm của ngực nhỏ mạnh hơn 24% so với ngực lớn. Về lý thuyết, ngực càng nhỏ thì thời gian để các dây thần kinh nhạy cảm di chuyển từ núm vú lên não càng ít, dẫn đến độ nhạy càng lớn.

4. Tai to hiếm khi bị suy giảm thính lực

6 đặc điểm này trên cơ thể càng amp;#34;xấu xíamp;#34; thì càng khỏe mạnh, chị em đừng cố gắng sửa - 4

Có câu “tai to là có phúc, dái tai to là trường thọ”. Mặc dù thế hệ xưa cho rằng nên tự hào về đôi tai to của mình, nhưng phần lớn giới trẻ vẫn cho rằng tai to, dái tai to là xấu, không tin vào những điều như là có phúc hay sống thọ.

Mặc dù điều này quả thực không có cơ sở khoa học nhưng tai to lại rất có lợi ở khía cạnh sức khỏe. Sở dĩ con người có thể nghe được âm thanh là do sóng âm từ tai ngoài đi vào tai trong làm rung màng nhĩ, sau đó rung đến xương ống của tai giữa, kích thích tế bào lông ốc tai, cuối cùng truyền đến não theo đường thần kinh thính giác.

Mặc dù cường độ âm thanh mà mọi người có thể nghe được chủ yếu phụ thuộc vào khả năng phối hợp của các bộ phận khác nhau bên trong tai, một số nhà khoa học đã phát hiện ra tai ngoài càng lớn thì sóng âm càng thu được càng mạnh và nghe được âm càng rõ.

Theo nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Ralph Holm, một nhà khoa học y sinh người Anh, những người có đôi tai to hiếm khi bị suy giảm thính lực, thậm chí là điếc dần khi lớn tuổi.

5. Eo "bánh mì" giảm nguy cơ gãy xương

6 đặc điểm này trên cơ thể càng amp;#34;xấu xíamp;#34; thì càng khỏe mạnh, chị em đừng cố gắng sửa - 5

Bụng mỡ luôn là nỗi lo lắng của các chị em mỗi khi muốn giảm cân, ai cũng muốn mình có một đường cong thon thả và vóc dáng lý tưởng. Tuy nhiên, một chút mỡ ở eo hóa ra cũng rất có lợi trong việc bảo vệ xương và giảm nguy cơ gãy xương.

Tạp chí "Journal of Clinical Endocrinology" đã công bố một nghiên cứu tiềm năng có tiêu đề "Vòng eo của phụ nữ có thể giảm nguy cơ gãy xương nếu có lượng mỡ phù hợp". Trong đó, các nhà nghiên cứu đã dành gần 5 năm để theo dõi 1126 người từ 50 tuổi trở lên. Kết luận chứng minh mỡ ở eo và bụng có thể giảm khả năng gãy xương.

Một nghiên cứu khác cho biết những người không thích ăn thịt có nguy cơ bị gãy xương cao hơn, vì vậy đừng nghĩ đến việc không ăn thịt và chỉ ăn chay để giảm mỡ vùng eo, một chút '"mũm mĩm" ở bụng không khiến bạn trở nên quá xấu xí mà còn bảo vệ chính mình.

6. "Vòng 3" lớn có mạch máu khỏe mạnh hơn

6 đặc điểm này trên cơ thể càng amp;#34;xấu xíamp;#34; thì càng khỏe mạnh, chị em đừng cố gắng sửa - 6

Đừng coi thường "vòng 3" có phần đầy đặn, một cặp mông tròn trịa và hơi to thực sự đóng góp rất nhiều vào các mạch máu của bạn.

Tạp chí Obesity đã đăng tải một nghiên cứu cho thấy những người có mông to khỏe mạnh hơn và sức khỏe tốt. Mỡ mông là một "chất béo tốt" thu giữ các axit béo dư thừa trong chế độ ăn uống, lưu trữ chúng và giúp cơ thể tránh khỏi các bệnh chuyển hóa và tim mạch do lượng lipid quá cao.

Trẻ có 2 đặc điểm này ở chân tương lai cao vượt trội nhưng 4 điều này lại nguy hiểm
Có những đặc điểm ở chân của trẻ là dấu hiệu tốt cho chiều cao trong tương lai. Nhưng có những biểu hiện cảnh báo trẻ đang gặp vấn đề sức khỏe, cha mẹ...

Các vấn đề sức khỏe khác

MINH MINH (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác