90% người Việt thấy hút thuốc lá nơi công cộng

Ngày 29/06/2013 23:24 PM (GMT+7)

Tại Việt Nam, 89,7% người nhìn thấy việc hút thuốc tại các địa điểm công cộng.

Quy định xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng hầu như không tác dụng bởi theo điều tra mới công bố của Tổ chức Khảo sát toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành (GATS), tại Việt Nam, 89,7% người nhìn thấy việc hút thuốc tại các địa điểm công cộng.

Thông tin trên được công bố tại hội thảo tổng kết đánh giá việc triển khai dự án “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các khách sạn và nhà hàng trên địa bàn TP.HCM” ngày 28.6, do Sở Y tế TP.HCM và Tổ chức phi chính phủ TFK Hoa Kỳ tổ chức.

90% người Việt thấy hút thuốc lá nơi công cộng - 1

Cần bỏ thuốc lá - một hành động đẹp để giữ gìn sức khỏe của chính mình và người xung quanh (Ảnh minh họa)

Từ tháng 2.2012 đến tháng 1.2013, dự án đã vận động được 358 nhà hàng, khách sạn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn Q.1, Q.3 và Q.5 (TP.HCM) tham gia. Đã có 2.550 lãnh đạo, nhân viên nhà hàng, khách sạn được tiếp cận với các nội dung kiến thức về sức khỏe và Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá qua 7 lớp tập huấn.

Điều tra cũng cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá của nam giới là 47,4% và nữ là 1,4%. Trong 15,3 triệu người trưởng thành, có 23,8% người đang hút thuốc. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới.

Hút thuốc lá thụ động cũng là một vấn đề nghiêm trọng ở nước ta. Nghiên cứu trên đã chỉ ra tỷ lệ người hít phải khói thuốc thụ động tại nhà là 73,1% và tại nơi làm việc là 55,9%. Tỷ lệ hút thuốc thụ động cao nhất được tìm thấy là ở 92,6% quán rượu, cà phê, trà và 84,9% nhà hàng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính nếu không có biện pháp ngăn chặn thì đến 2020, sẽ có 10% dân số Việt Nam tử vong vì các bệnh liên quan đến sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Theo Quốc Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan