Lời thỉnh cầu một việc mẹ bầu nhất định phải làm từ bác sĩ sản khoa điều trị COVID-19

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/02/2022 14:25 PM (GMT+7)

Không chỉ trong quá trình điều trị trực tiếp cho các thai phụ mắc COVID-19 mà khi hỗ trợ ở vòng ngoài, bác sĩ Cường liên tục nhận được những thắc mắc về các vấn đề thai phụ gặp phải.

Ths.Bs.Tạ Việt Cường

Phó giám đốc tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cơ sở 2

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên đã được Bộ Y tế cho phép tiêm vắc xin phòng COVID-19, tuy nhiên vì nhiều lý do vẫn có những thai phụ không tiêm và hậu quả khi nhiễm virus là rất nguy hiểm, thậm chí có trường hợp phải đình chỉ thai kỳ để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người mẹ.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 2) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khi trực tiếp tham gia điều trị cho các thai phụ mắc COVID-19, bác sĩ đã chứng kiến không ít tình huống đau xót, vừa thương lại vừa bực - đó là những trường hợp thai phụ chưa tiêm vắc xin.

Theo bác sĩ Cường, các bà bầu chưa tiêm vắc xin, nhất là ở giai đoạn 27 đến 32 tuần, khi mắc COVID-19 nếu diễn biến trở nặng thì việc cân nhắc điều trị thật sự khó khăn.

Bác sĩ Cường cùng ê kíp trong ca mổ mắt con tại khu điều trị cho các thai phụ mắc COVID-19 tại Hà Nội.

Bác sĩ Cường cùng ê kíp trong ca mổ mắt con tại khu điều trị cho các thai phụ mắc COVID-19 tại Hà Nội.

“Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn các mẹ bầu từ 13 tuần là tiêm được vắc xin, chiến dịch tiêm cũng bắt đầu từ tháng 8-9 năm 2021, thế nhưng đến bây giờ nhiều thai vụ vẫn chưa tiêm. Điều này rõ ràng là do các thai phụ quyết định không tiêm chứ không phải vì lý do khách quan nào khác”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Thực tế, đã có những thai phụ chưa tiêm vắc xin, khi mắc COVID-19 chuyển nặng và phải chấm dứt thai kỳ để giảm gánh nặng lên tim, phổi của mẹ, giảm khó khăn trong điều trị, khi đó em bé chào đời cũng rất non tháng, việc nuôi sẽ khó khăn và dễ để lại nhiều di chứng.

“Là bác sĩ, chúng tôi cũng bất lực trong việc làm thế nào để có một kết quả vẹn toàn cho cả mẹ và cho cả con. Tình trạng mẹ thì có thể tiến triển xấu từng buổi, em bé thì lại cần thêm từng ngày trong bụng mẹ. Đây thật sự là vấn đề nan giải. Người mẹ nào cũng sẵn lòng hy sinh bản thân mình cho con, họ luôn chia sẻ rằng: “Sức khỏe của em sao cũng được, các bác sĩ cố gắng cho con em”, dù khi đó bản thân đang khó thở đến mức nói còn khó. Giá mà các thai phụ tiêm vắc xin thì đã không tự đưa mình vào tình huống khó khăn như vậy không? Không đưa bản thân vào tình huống “chỉ mành treo chuông”, phải lựa chọn giữa cái sống và cái chết?”, bác sĩ Cường tâm sự.

Các mẹ bầu không nên trì hoãn tiêm phòng COVID-19 để bảo vệ cho mình và thai nhi. Ảnh minh họa.

Các mẹ bầu không nên trì hoãn tiêm phòng COVID-19 để bảo vệ cho mình và thai nhi. Ảnh minh họa.

Khi mẹ chưa tiêm vắc xin và buộc phải sinh non để cứu tính mạng, tình trạng của các em bé sơ sinh cũng đứng trước muôn vàn khó khăn như non tháng, dễ nhiễm trùng, suy hô hấp… và không phải em bé nào cũng vượt qua những nghịch cảnh đó để lớn và khỏe mạnh.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, bác sĩ Cường khuyên người dân nói chung và các thai phụ nói riêng, hãy coi “hai vạch” là chuyện bình thường, không hoảng sợ, không lo lắng, điều quan trong nhất là hãy trang bị đầy đủ “vũ khí” (vắc xin phòng COVID-19) để chiến đấu với COVID. Vị bác sĩ này nhấn mạnh, các bà bầu hãy chủ động đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi được bác sĩ kết luận đủ điều kiện tiêm chủng, không nên trì hoãn vì bất cứ lý do gì.

Đặc biệt, với những phụ nữ mang thai mắc COVID-19 đã tiêm phòng, nếu tình trạng hiện tại không có cấp cứu hay vấn đề gì sản khoa thì cần chú ý những điều sau:

- Có các triệu chứng bệnh nặng như mạch nhanh hay khó thở không, nhịp thở có >20 lần/phút khi thở khí trời không?

- Đo SpO2 có >95% hay không? Ngày đo 2 lần sáng và chiều hoặc bất cứ khi nào thấy khó thở.

Nếu nhịp thở >20 lần/phút và SpO2 <95% thì cần phải vào đơn vị điều trị COVID-19 vì có thể là bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm.

Hà Nội phát hiện 1.646 ca mới, nhiều thai phụ mắc COVID-19 trong tình trạng nặng
Ngày 22/12, thành phố Hà Nội ghi nhận 1.646 ca bệnh, trong đó ca mắc trong cộng đồng là 483 trường hợp. So với ngày 21/12, số ca mắc có chiều hướng...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ths.Bs.Tạ Việt Cường