Bé gái tổn thương não vĩnh viễn vì đồ chơi tai hại, nhiều cha mẹ vẫn mua cho con dùng

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 11/12/2021 11:57 AM (GMT+7)

Một bà mẹ người Anh đã đưa ra lời cảnh báo tới các bậc phụ huynh về món đồ chơi được dán nhãn "không độc hại" nhưng lại khiến con gái cô bị tổn thương não.

Ashley và chồng Jonathon đã cảm thấy vô cùng bối rối trước những thay đổi bất thường ở con gái 10 tháng tuổi Kipley. Cô bé vốn rất khỏe mạnh vui vẻ nhưng đột ngột chuyển sang thức suốt đêm và trên mặt nổi đầy vết phát ban. 

Tuy nhiên khi đi khám, bác sĩ lại nói cô bé không có vấn đề gì. Nhưng chỉ vài tuần sau, Ashley bỗng thấy con gái đột ngột tỉnh dậy và nôn dữ dội. Sau khi đưa con gái đến bệnh viện, hai vợ chồng Ashley càng thêm hoang mang khi dù trải qua vô số cuộc kiểm tra nhưng các bác sĩ vẫn không thể tìm ra được cô bé mắc bệnh gì.

Cô bé Ashley bị tổn thương não sau khi nuốt phải hạt nở - đồ chơi của chị gái.

Cô bé Ashley bị tổn thương não sau khi nuốt phải hạt nở - đồ chơi của chị gái.

Các bác sĩ sau đó đã quyết định tiến hành phẫu thuật để xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng kỳ lạ của cô bé. Cuối cùng, bác sĩ đã tìm thấy một món đồ chơi trẻ em rất phổ biến trong bụng Kipley. Đó chính là những hạt nở mà gia đình đã mua cho cô con gái 6 tuổi Abigail làm qua sinh nhật vài tháng trước, nhưng Ashley cho biết gia đình cô không hề cho con gái út chơi với món đồ đó.

Ashely giải thích: "Các hạt nở không có nhãn cảnh báo, thậm chí không có chỉ dẫn. Hai con gái của tôi đều có khu vui chơi riêng biệt. Chúng tôi thậm chí không biết con gái đã nuốt hạt đó vào lúc nào". 

Ashley hiện đã hồi phục nhưng tổn thương não của em là vĩnh viễn.

Ashley hiện đã hồi phục nhưng tổn thương não của em là vĩnh viễn.

Sau khi bác sĩ phẫu thuật lấy các hạt nở ra khỏi dạ dày của Kipley, cô bé đã dần hồi phục. Nhưng điều không may mắn là cô bé được chẩn đoán bị bệnh não nhiễm độc do tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm acrylamide được sử dụng trong hạt nở mà người mẹ mua. Bà mẹ trẻ đau lòng nói: "Một phần não của con gái chúng tôi đã chết, con bé bị tổn thương não. Điều này đã thay đổi cuộc sống của con bé từ cách bước đi, nói chuyện cho đến tương tác với thế giới xung quanh,.."

Ashley cũng cho biết hiện tại cô đang khuyến khích các bậc cha mẹ nên cảnh giác với các món đồ chơi cho trẻ kể cả khi chúng được dán nhãn "không độc hại". 

"Thông tin về bệnh tật, thương tích hoặc tử vong do hóa chất trong đồ chơi không được thu thập một cách có hệ thống. Và hàm lượng hóa chất trong đồ chơi thường không rõ ràng cho người tiêu dùng", Ashley chia sẻ. "Câu chuyện của chúng tôi là một lời cảnh báo. Hạt nở chỉ nên dùng để trưng bày, không nên chơi".

Hạt nở - món đồ chơi được không ít trẻ em yêu thích nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm.

Hạt nở - món đồ chơi được không ít trẻ em yêu thích nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm.

Hạt nở là những hạt nhỏ nhiều màu sắc được làm từ polyme hút nước và là một món đồ chơi phổ biến để khuyến khích các giác quan cho trẻ em. Khi chúng được cho vào trong nước thì sẽ dần nở to hơn. Các chuyên gia về trẻ em cũng đã cảnh báo các bậc cha mẹ không nên cho trẻ em sử dụng các loại hạt này vì nếu ăn phải, chúng có thể phình to lên bên trong cơ thể đồng thời khiến trẻ tiếp xúc với các hóa chất độc hại.

Vì được mẹ giữ ấm theo cách này, bé trai 1 tuổi bị nạn nghiêm trọng khi lỡ tè dầm
Một bé trai sơ sinh đã bị bỏng cấp độ hai sau khi tè dầm khi đang đắp chăn điện.

Trẻ Bị Bỏng

HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em