Người phụ nữ không triệu chứng tự đi xét nghiệm biết mắc COVID-19, Hà Nội ngày 16/8 có 46 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/08/2021 07:38 AM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, từ 12h đến 18h ngày 16/, thành phố ghi nhận 01 ca mắc mới phát hiện tại cộng đồng.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ca mắc mới ghi nhận chiều nay tên T.T.H, nữ, sinh năm 1981, ở tổ 27, TT.Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.  Dù không có triệu chứng nhưng ngày 16/8, bệnh nhân tự đi xét nghiệm tại BV Hồng Ngọc, được làm test nhanh dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu PCR xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Ca mắc COVID-19 mới phát hiện do tự đi xét nghiệm.

Ca mắc COVID-19 mới phát hiện do tự đi xét nghiệm.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 từ 18h ngày 15/8 đến 18h ngày 16/8 ghi nhân 46 ca bệnh, trong đó 19 ca ghi nhận tại cộng đồng, 27 ca ghi nhận tại khu cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.248 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.221 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.027 ca.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, về việc thực hiện xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 cho 300.000 người, trong đó có 186.000 mẫu là người sống trong khu vực nguy cơ và 114.000 mẫu là người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Từ ngày 9/8 đến ngày 15/8, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã lấy 313.010 mẫu để xét nghiệm, phát hiện 29 ca dương tính. 11 quận, huyện thực hiện lấy mẫu cho những người sinh sống tại khu vực nguy cơ là Ba Đình, Đông Anh, Đống Đa, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân và Thường Tín. Đa số các ca mắc mới đều ở trong hoặc gần khu vực phong tỏa.

Đáng chú ý có 03 trường hợp phát hiện mắc COVID-19 ở Hoàng Mai (01 ca tại Lĩnh Nam, là người đi bán tôm tại chợ Lĩnh Nam); Hà Đông (01 ca tại Hà Cầu, là nhân viên lò mổ lợn Minh Hiền tại Bích Hòa, Thanh Oai); Thanh Oai (01 ca tại Bích Hòa cũng là nhân viên lò mổ lợn Minh Hiền tại Bích Hòa, Thanh Oai).

Được biết, lò mổ lợn Minh Hiền có khoảng 200 nhân viên giết mổ và hàng trăm khách hàng đến lấy thịt để về bán tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 15/8 trở đi, dự kiến tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực vùng đỏ, khu vực nguy cơ cao, khu vực trọng điểm. Dự kiến sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 100% dân số tại các khu vực dịch có diễn biến phức tạp.

Hà Nội trưa 16/8 có 25 ca mới, 16 trường hợp trong cộng đồng, nhiều người không triệu chứng

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h00 đến 12h00 trưa nay, toàn thành phố ghi nhận thêm 25 ca mắc mới, trong đó 16 ca phát hiện tại cộng đồng và 9 ca trong khu cách ly. Như vậy, số mắc trong ngày đến thời điểm này là 45 ca, bao gồm 18 ca tại cộng đồng và 27 ca tại khu cách ly.

Số bệnh nhân mắc mới tại 07 quận, huyện là Đông Anh (12), Thanh Trì (05), Đống Đa (03), Hoàn Kiếm (02), Hà Đông (01), Cầu Giấy (01), Ba Đình (01). Tất cả số bệnh nhân mới ghi nhận đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát.

Hà Nội phát hiện lái xe chở hàng mắc COVID-19 trong cộng đồng

Hà Nội phát hiện lái xe chở hàng mắc COVID-19 trong cộng đồng

09 ca bệnh tại khu cách ly

1. L.T.H,  nữ, sinh năm 1928, Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của ca mắc công bố trước đó, tiếp xúc lần cuối ngày 5/8. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xé nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/8, được lấy mẫu xét  nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 15/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

2. N.D.Q, nam, sinh năm 1993, ở tập thể Cơ Điện, ngõ 144 Mai Dịch, Cầu Giấy. Bệnh nhân vào chăm sóc người nhà trong khu cách ly tập trung từ ngày 10/8. Ngày 15/8, xuất hiện sốt, đau rát họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. Đ.V.C, nam, sinh năm 1980, ở Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 14/8 được lấy mẫu đối tượng trong khu vực nguy cơ cao, kết quả nghi ngờ. Ngày 15/8, được lấy lại mẫu để xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. Đ.T.L, nữ, sinh năm 1962, ở ngõ 75 Đội Cấn, Ba Đình, là F1 đã được xét nghiệm 2 lần đều âm tính và cách ly tập trung từ ngày 5/8. Ngày 15/8 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. N.T.H.T, nữ, sinh năm 1983, ở tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1 của ca mắc công bố trước đó, được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 7/8. Ngày 15/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. V.P.C, nữ, sinh năm 1985, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 14/8 xuất hiện triệu chứng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7. N.Q.H, nữ, sinh năm 1972, ở ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 1 lần âm tính, là F1 của ca mắc công bố trước đó nên ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

8. Đ.T.D, nữ, sinh năm 1979, ở thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, là F1 của ca mắc công bố trước đó và được cách ly tập trung từ ngày 31/7, đã được xét nghiệm 02 lần âm tính. Ngày 15/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. N.T.T, nữ, sinh năm 1970, ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của ca mắc công bố trước đó, cách ly tập trung từ ngày 1/8, xét nghiệm 02 lần đều âm tính. Ngày 14/8, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

16 ca bệnh tại cộng đồng gồm:

1. N.T.H, nữ, sinh năm 1958, ở thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là F1 (cùng xóm trọ) với ca mắc công bố trước đó, không có triệu chứng. Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. P.T.T nữ, sinh năm 1992, ở thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là F1 (cùng xóm trọ) với ca mắc công bố trước đó. Ngày 14/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, ngày 16/8 có kết quả dương.

3. L.Đ.D, nam, sinh năm 1986, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là F1 (cùng xóm trọ) của ca mắc công bố trước đó. Ngày 14/8, xuất hiện sốt, ngày 15/8, được lấy mẫu test nhanh dương tính và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính ngày 16/8.

4. L.T.N.X, nữ, sinh năm 1957, ngách 62/1 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 12/8, xuất hiện sốt, ho, ngày 15/8, được lấy lại mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. N.T.P, nữ, sinh năm 1986, ngõ 197 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, là F1 (đồng nghiệp) của ca mắc công bố trước đó, tiếp xúc lần cuối 14/8. Ngày 15/8, sau khi N.H.H có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.        

6. H.N.L, nam, sinh  năm 1972, Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của ca mắc công bố trước đó và hàng xóm các bệnh nhân ghi nhận dương tính ngày 15/8. Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7. T.T.M, nữ, sinh năm 1989, đội 12, Nguyệt Áng, Đại Áng, Thanh Trì, liên quan đến chợ Đám, ngày 15/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. T.C.T, nam, sinh năm 1983, đội 12 Nguyệt Áng, Đại Áng, Thanh Trì, là F1 của ca mắc công bố trước đó, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. Đ.T.N, nữ, sinh năm 1939, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của ca mắc công bố trước đó, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10. Đ.T.L, nam, sinh năm 2009, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của ca mắc công bố trước đó,  ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11. N.T.N, nam, sinh năm 1994, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là lái xe chở hàng, đi làm ngày cuối là 5/8. Ngày 3/8, có chở hàng đến phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Ngày 12/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, được xét nghiệm test nhanh dương tính vào ngày 15/8. Ngày 16/8, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

12. L.V.T, nam,  sinh năm 1998, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của ca mắc công bố trước đó (cùng xóm trọ), hiện tại không có triệu chứng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

13. L.X.N, nữ, sinh năm 1995, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của ca mắc công bố trước đó, hiện tại không có triệu chứng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

14. S.T.P, nữ, sinh năm 1997, là F1 của ca mắc công bố trước đó (cùng xóm trọ), hiện tại không có triệu chứng. Ngày 15/8, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

 15. T.V.L, nam, sinh năm 1998, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của ca mắc công bố trước đó (cùng xóm trọ), hiện tại không có triệu chứng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

16. N.C.P, nam, sinh năm 1998, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của ca mắc công bố trước đó (cùng xóm trọ). Ngày 13/8, bệnh nhân xuất hiện ho, đau rát họng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng số 2.245 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.220 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.025 ca.

Vào viện khám sau ngã, cặp vợ chồng phát hiện mắc COVID-19, Hà Nội sáng 16/8 có 20 ca mới

Từ 18h ngày 15/8 đến 6h ngày 16/8, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc mới, trong đó 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca trong khu cách ly. Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Đông Anh (13), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Hà Đông (1), Tây Hồ (1), Thanh Trì (1). 

 20 ca mắc mới công bố thuộc chùm ca bệnh: Sàng lọc khu vực nguy cơ cao (2); Chùm sàng lọc ho sốt (2); Chùm ho sốt thứ phát (16). Thông tin cụ thể 20 ca mắc mới như sau:

02 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao:

T.T.L.P, nữ; sinh năm 1974, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm; 

N.P.U, nữ, sinh năm 2004, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm;

Hai bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu theo kế hoạch sàng lọc tại khu vực nguy cơ cao, ngày 15/8 có kết quả dương tính.

02 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt:

P.T, nam, sinh năm 1944,  ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 15/08, bệnh nhân bị ngã chấn thương vùng đầu và được đưa đến BVĐK Xanh Pôn khám, làm test nhanh dương tính và được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, cho kết quả dương tính.

N.T.Y, nữ, sinh năm 1952, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 15/08, bệnh nhân đưa chồng (bệnh nhân P.T) đến khám tại BVĐK Xanh Pôn, sau khi chồng có kết quả test nhanh dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, cho kết quả dương tính. Hai vợ chồng hiện chưa rõ nguồn lây.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca mắc mới qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca mắc mới qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

16 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

1. C.Q.H, nam, sinh năm 2019, ở Yên Phụ, Tây Hồ, là F1 của ca dương tính trước đó, ngày 08/8, được lấy mẫu (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 14/8, bệnh nhân được lấy mẫu, có kết quả xét nghiệm dương tính.

2. N.T.L, nam, sinh năm 2009, ở  Kim Chung, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 13/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, rát họng, được chuyển và điều trị và cách ly tại BVĐK Đông Anh. Ngày 15/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

3. N.Đ.T, nam, sinh năm 1979, ở Kim Chung, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 13/8, bệnh nhân có biểu hiện đi ngoài, được chuyển và điều trị cách ly tại BVĐK Đông Anh. Ngày 14/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

4. Đ.T.L, nữ, sinh năm 2004, ở TT Đông Anh, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 15/8, có kết quả xét nghiệm dương tính.

5. N.V.L, nam, sinh năm 1992, ở Kim Chung, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 07/8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho khan được chuyển vào BVĐK Đông Anh cách ly và điều trị. Ngày 14/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

6. L.N.Đ, nam, sinh năm 1963, ở Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Đến ngày 13/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, đau họng, mệt mỏi, ho khan, được chuyển BVĐK Đông Anh điều trị. Ngày 14/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

7. N.D.T, nam, sinh năm 2011, ở Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó, được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 14/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính (BVĐK Đức Giang thực hiện).

8. P.T.N, nữ, sinh năm 2005, ở Nam Hồng, Đông Anh, thuộc khu vực phong tỏa thôn Đìa. Ngày 14/8, bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc trong khu phong tỏa và có kết quả dương tính.

9. H.T.Đ, nữ, sinh năm 1983, ở Kim Chung, Đông Anh;

10. L.L.A, nữ, sinh năm 2020, ở Kim Chung, Đông Anh;

11. L.N.S, nam, sinh năm 2013, ở Kim Chung, Đông Anh; 

12. L.P.N, nam, sinh năm 2009, ở Kim Chung, Đông Anh; 

04 bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó, ngày 15/8, được lấy mẫu, kết quả dương tính.

13. Đ.T.Đ, nam, sinh năm 1963, ở Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó, đã được cách ly tập trung, đang trong thời gian cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 15/8, bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính, được lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính cùng ngày.

14. Đ.V.Đ, nam, sinh năm 1989, ở TT Đông Anh, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 

15. N.H.H, nam, sinh năm 1993, ở Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 (anh trai) của ca dương tính trước đó, đã được cách ly tập trung. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

16. N.H.H,  Nam, sinh năm 1989, ở Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc do ở trong khu vực ghi nhận nhiều ca mắc trước đó. Ngày 15/8 cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.222 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.204 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.018 ca.

Hà Nội không có ca nhiễm mới tối 15/8, tổng số ca trong ngày thấp nhất 3 tuần qua
Theo thông báo từ Sở Y tế Hà Nội, chiều 15/8 thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19, cả ngày có tổng 35 trường hợp được phát hiện.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19