Hai nhân viên lò mổ và người đi tiêm COVID-19 về dương tính, Hà Nội tối 14/8 có 18 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 14/08/2021 06:56 AM (GMT+7)

Tính từ 12h đến 18h ngày 14/8, Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc mới, trong đó có 9 ca tại cộng đồng, 9 ca tại khu cách ly.

Các ca mắc mới phân bố theo quận, huyện: Đống Đa (4), Ba Đình (4), Hà Đông (4), Thanh Trì (2), Hai Bà Trưng (2), Đông Anh (1), Thanh Oai (1). Trong đó, 13 trường hợp thuộc chùm ho sốt thứ phát, 5 trường hợp thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Như vậy từ 18h ngày 13/8 đến 18h ngày 14/8 ghi nhân 41 ca bệnh

Thông tin cụ thể 18 ca mắc mới như sau:

5 ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho, sốt:

- Đ.X.M, nam, sinh năm 1979, ở Hà Cầu, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên lò mổ Minh Hiền, Thanh Oai,  ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện đối tượng nguy cơ, kết quả dương tính.

- N.T.T, nữ, sinh năm 1971, ở Bích Hòa, Thanh Oai. Bệnh nhân là nhân viên lò mổ Minh Hiền, Thanh Oai, ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện đối tượng nguy cơ, kết quả dương tính.

- Đ.C.N, nam, sinh năm 1940, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

- N.Đ.M, nam, sinh năm 1992, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

- N.T.K, nam, sinh 2011, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

13 ca thuộc chùm ho, sốt thứ phát

- T.Đ.Q, nam, sinh năm 2014, ở Kiến Hưng, Hà Đông. Bệnh nhân là con trai của 02 ca dương tính trước đó, ngày 13/8 có triệu chứng, được đưa đi xét nghiệm tại BV 103, cho kết quả dương tính.

- T.T.Đ, nam, sinh năm 1981, ở Kiến Hưng, Hà Đông. Bệnh nhân là cán bộ, ngày 11/8 đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-91 tại Đại học Y Hà Nội. Ngày 13/8, có triệu chứng sốt, đi làm xét nghiệm tại BV 103 cho kết quả dương tính.

- N.T.N.N, nữ, sinh năm 2020, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8. Ngày 13/8, có triệu chứng sốt được lấy mẫu, kết quả dương tính.

- N.T.V, nữ, sinh năm 1969, ở Đội Cấn, Ba Đình. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8, lấy mẫu lần 1 xét nghiệm âm tính. Ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- Đ. H. H, nữ, sinh năm 1971, ở Đội Cấn, Ba Đình. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8, lấy mẫu lần 1 xét nghiệm âm tính. Ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- H.L.Đ.N, nữ, sinh năm 2004, ở Đội Cấn, Ba Đình. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8. Ngày 12/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sống, ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- L.T.M, nữ, sinh năm 1987, ở Đông Mỹ, Thanh Trì, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 31/7, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 09/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 13/8, có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết qủa dương tính.

- N.T.K.D, nữ, sinh năm 1957, ở Đội Cấn, Ba Đình, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 11/8, được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 13/8 có triệu chứng ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.L.K.N, nữ, sinh năm 2015, ở Đông Mỹ, Thanh Trì, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- T.T.N, nam, sinh năm 2008, ở Kiến Hưng, Hà Đông, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 13/8, được được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.P.T, nữ, sinh năm 1990, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 30/7 và được làm xét nghiệm cùng ngày, kết quả âm tính. Ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- B.V.T, nam, sinh năm 1985, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 30/7 và được làm xét nghiệm cùng ngày, kết quả âm tính. Ngày 13/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.X.T, nam, sinh năm 1992, ở Tiên Dương, Đông Anh, là F1 của ca dương tính trước đó, tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 5/8. Bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung từ ngày 6/8, đến ngày 11/8 xuất hiện sốt cao, đau họng, ho khúc khắc, chảy mũi trong, mệt nhiều, được chuyển BV Đông Anh cách ly. Ngày 12/8 được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.167 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.194 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 973 ca.

Trưa 14/8 Hà Nội công bố 21 ca mắc mới, gồm 7 ca tại cộng đồng

Trưa 14/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận 21 ca mắc mới, trong đó có 07 ca tại cộng đồng và 14 ca tại khu cách ly.

Các ca mắc mới được phân bố theo quận, huyện: Đống Đa (05), Thường Tín (04), Thanh Xuân (02), Thanh Trì (02), Hai Bà Trưng (02), Hoàn Kiếm (02), Phú Xuyên (01), Thạch Thất (01), Ba Đình (01), Long Biên (01). Tất cả đều thuộc chùm ca bệnh ho, sốt thứ phát, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 13/8, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội vẫn ghi nhận một số ca lây nhiễm tại cộng đồng.

Hà Nội vẫn ghi nhận một số ca lây nhiễm tại cộng đồng.

07 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng gồm:

1. N.M.H, nam, sinh năm 2012;

2. N.T.N, nữ, sinh năm 2010;

3. N.N.L, nam, sinh năm 1973;

03 bệnh nhân ở 62 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của ca dương tính trước đó. Ngày 14/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4. H.V.C, nam, sinh năm 1985, ở Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của ca dương tính trước đó.

5. N.T.T, nữ, sinh năm 1966, ở 66 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của ca dương tính trước đó.

6. H.T.M.A, nữ, sinh năm 1983,  ở Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của ca dương tính trước đó.

7. L.T.K.O, nữ, sinh năm 1982, Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, liên quan đến siêu thị Lê UK Store 79A Mai Hắc Đế.

14 trường hợp tại khu cách ly gồm:

1. N.T.L, nữ, sinh năm 1989, ở xóm 1, Nhân Hiền, Hiền Giang, Thường Tín, là F1 của ca dương tính trước đó.

2. D.T.M.A, nữ, sinh năm 1995, ở Phượng Dực, Phú Xuyên, là F1 của ca dương tính trước đó.

3. N.Đ.H, nam, sinh năm 1987, ở xóm 3, Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín, bệnh nhân được phát hiện qua sàng lọc ho sốt.

4. N.T.H, nữ, sinh năm 1986;

5. N.Đ.T.L, nam, sinh năm 2016;

Cả hai bệnh nhân đều ở xóm 3 Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín, là F1 của ca dương tính trước đó.

6. T.V.H, nam, sinh năm 1997, ở Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, F1 của bệnh nhân người Ấn Độ tại Park 3, KĐT Times City.

7. P.V.V, nam, sinh năm 1960, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của các ca dương tính trước đó.

8. Đ.T.T.H, nữ, sinh năm 1991, ở Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, là F1 của ca dương tính trước đó.

9. L.Đ.S, nam, sinh năm 1950, ở Đội Cấn, Ba Đình là F1 của ca dương tính trước đó.

10. N.Đ.T, nam, sinh năm 1991, ở Đức Giang, Long Biên là F1 của ca dương tính trước đó.

11. T.T.T.L, nữ, sinh năm 1948, ở E8 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, F1 của ca dương tính trước đó.

12. C.T.H, nữ, sinh năm 1975, ở Vĩnh Lộc 2, Phùng Xá, Thạch Thất là người đã hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

13. V.T.L, nữ, sinh năm 1981, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì là người sống trong khu vực phong tỏa.

14. N.Q.M, nam, sinh năm 1982, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì là người sống trong khu vực phong tỏa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29/4 đến nay là  2.149 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.185 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 964 ca.

Hà Nội sáng 14/8 có 2 ca mắc mới, các bệnh nhân phải xét nghiệm 3 lần mới phát hiện

Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng 14/8 thành phố ghi nhận 2 ca mắc mới tại quận Long Biên và Đa Đình. Hai bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát:

- Bệnh nhân L.H.C, nam, sinh năm 1969, ở đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, là F1 của ca dương tính trước đó, được cách ly tập trung từ 29/7 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện sốt ho, đau họng, được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

- Bệnh nhân P.Q.A, nam, sinh năm 2006, ở Ngọc Lâm, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính trước đó, được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 7/8. Ngày 9/8, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, được chuyển cách ly tại BV Đức Giang, xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 13/8, được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

Hà Nội tiến hành xét nghiệm cho các lái xe luồng xanh trước khi được di chuyển vào thành phố. Ảnh: Lê Phú

Hà Nội tiến hành xét nghiệm cho các lái xe luồng xanh trước khi được di chuyển vào thành phố. Ảnh: Lê Phú 

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 2.128 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.178 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 950 ca.

Cũng liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, ngày 12/8 thành phố đã thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ lái xe “luồng xanh”. Theo đó, toàn bộ người trên xe có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) còn hiệu lực và khai báo y tế trong suốt hành trình.

Đây là chương trình do bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải phối hợp với bến xe Nước Ngầm tổ chức nhằm giúp các tài xế thuận tiện và tiết kiệm thời gian trong việc lấy mẫu, xét nghiệm hoàn thiện giấy tờ cần thiết để vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đồng thời giảm tải cho các cơ sở y tế tại Thủ đô.

Hà Nội tối 13/8 có 58 ca mới, trong đó 3 bệnh nhân ở Vinhomes, 2 ca ở Linh Đàm
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 13/8 toàn thành phố ghi nhận 58 ca mắc mới trong đó 20 ca tại cộng đồng, 38 ca tại khu cách ly.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19