Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 13/01/2021 12:04 PM (GMT+7)

Được mệnh danh là "người vượn" Trung Quốc, sinh ra với cơ thể đầy lông lá nhưng Yu Zhenhuan vẫn có một cuộc sống tuyệt vời, thậm chí còn kết hôn và sinh con.

Vào tháng 9/1977, một người phụ nữ đã sinh ra một đứa trẻ trông như "quái vật" với gương mặt đầy lông lá ở một vùng núi hẻo lánh ở huyện Tụ Nham, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc khiến dân làng vô cùng ngạc nhiên.

Người trong làng khi ấy đã bàn tàn xôn xao nói rằng đứa trẻ là Tôn Ngộ Không xuống trần gian, có người còn khuyên gia đình nên vứt bỏ đứa trẻ đi. Người cha của đứa trẻ khi ấy nhìn thấy con cũng suýt ngất đi nhưng may mắn thay, ông không hề ghét bỏ đứa trẻ mà còn an ủi vợ và nói rằng sẽ đối xử tốt với các con như nhau.

Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm - 1

Yu Zhenhuan khi còn nhỏ đã có cơ thể đầy lông lá.

Đứa bé bị coi là quái vật khi ấy đã được cha mẹ đặt tên là Yu Zhenhuan. Từ năm 2 tuổi, tuyến lông của Yu Zhenhuan bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn. Lông mọc dài, rậm và đen phủ kín gần hết cơ thể cậu bé, lông còn mọc rậm cả trong tai khiến em thậm chí không thể nghe được âm thanh. 

Cũng vì sinh ra quá đặc biệt nên chẳng bao lâu, đứa trẻ "độc nhất vô nhị" này đã được báo chí đưa tin, lan truyền khắp Trung Quốc. Khoảng năm 2002, Yu Zhenhuan cũng được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness vì là "người nhiều lông nhất thế giới".

Chính vì vẻ ngoài quá kỳ dị nên Yu Zhenhuan cũng đã thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia trong và ngoài nước đến nghiên cứu. Viện khoa học Trung Quốc cũng cử người đến kiểm tra cho cậu bé. Dưới sự kiểm tra của các chuyên gia, Yu Zhenhuan được chẩn đoán mắc chứng rậm lông hay chứng người sói.

Tuy nhiên, có một điều khác biệt ở Yu Zhenhuan so với các bệnh nhân mắc chứng người sói đó là cha mẹ Yu Zhenhuan đều là người bình thường, điều này rất hiếm. Bởi lẽ, nhiều bệnh nhân mắc chứng người sói là do di truyền từ bố mẹ. Do đó, các chuyên gia xác định bệnh của Yu Zhenhuan là do đột biến gen.

Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm - 2

Các chuyên gia xác định tình trạng của Yu Zhenhuan là do đột biến gen.

Mặc dù khác biệt nhưng Yu Zhenhuan vẫn nhận được tình yêu thương đầy đủ của cha mẹ. Ban đầu, cha mẹ của Yu Zhenhuan muốn con học hành chăm chỉ và tìm kiếm một nghề nghiệp tử tế trong tương lai. Tuy nhiên, vì Yu Zhenhuan bị các bạn cùng lớp chế giễu, thậm chí bị cô lập nên cậu bé không còn tâm trạng để học nữa. Vì vậy, nhập học chưa được bao lâu thì Yu Zhenhuan phải bỏ học, ở nhà phụ giúp gia đình. 

Trong khi ở nhà phụ việc, Yu Zhenhuan đã bị phát hiện bởi các nhân viên phát thanh và truyền hình. Vì có vẻ ngoài quá đặc biệt, Yu Zhenhuan đã được Trung tâm Tin tức, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc mời quay một bộ phim tài liệu. Chính nhờ bộ phim tài liệu này mà những việc làm của Yu Zhenhuan được nhiều người biết đến. Lãnh đạo quốc gia khi đó cũng nói với chính quyền địa phương nên thu xếp công việc cho cha của Yuzhenhuan để đảm bảo cuộc sống cho cậu bé.

Chẳng bao lâu sau, một công ty điện ảnh Hồng Kông cũng đã tìm đến và bày tỏ thiện chí muốn quay một tác phẩm cho Yu Zhenhuan, tên là "Little Hairy Kid's Adventure in the Treasure". Từ đó, danh tiếng của Yu Zhenhuan ngày càng lên cao. Diễn xuất của Yu Zhenhuan trong phim tự nhiên cũng mau chóng thu hút được khán giả. Sau khi bộ phim được phát sóng, nó đã ngay lập tức được lan truyền ra nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm - 3

Yu Zhenhuan khi còn nhỏ đã được truyền thông để ý tới mời đóng phim.

Sau khi Yu Zhenhuan nổi tiếng trong lĩnh vực đóng phim, anh ấy không còn cảm thấy tự ti nữa mà trở nên rất tự tin. Yu Zhenhuan liên tục nhận được lời mời phỏng vấn từ đài truyền hình vệ tinh Tứ Xuyên, đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, CCTV và các phương tiện truyền hình khác. 

Anh cũng tham gia đóng phim "Tây Du Ký" trong vai một con khỉ và trở nên nổi tiếng. Diễn xuất của Yu Zhenhuan trong vở kịch vừa giả vừa thật khiến khán giả xúc động.

Khi còn trẻ, Yu Zhenhuan không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trong trận động đất năm 2008, anh đã tự nguyện quyên góp một triệu nhân dân tệ từ những thành tựu đạt được và đích thân đến khu vực thiên tai để cứu trợ.

Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm - 4

Yu Zhenhuan còn tham gia đóng phim Tây Du Ký.

Sau này vì yêu thích âm nhạc nên Yu Zhenhuan đã trở thành ca sĩ, mặc dù thành tích ca sĩ không đặc biệt xuất sắc nhưng Yu Zhenhuan vẫn là một người luôn yêu đời, tự tin và lạc quan bởi anh luôn có gia đình đồng hành. 

Vì sự lạc quan của mình, Yu Zhenhuan cũng đã thu hút một số cô gái, anh cũng đã trải qua một vài mối tình. Mối tình khó quên nhất chính là với một cô gái Bắc Kinh. Cả hai còn đã tiến tới chuẩn bị kết hôn nhưng cha mẹ của cô gái phản đối, yêu cầu anh phải phẫu thuật mới cho phép kết hôn. nên họ đã trải qua vài mối tình nhưng không bao giờ kết thúc.

Yu Zhenhuan đã rất đau khổ về điều này, anh nhận ra vẻ ngoài đặc biệt của bản thân vừa là cơ hội vừa là nỗi đau. Tuy nhiên anh tin đây là món quà của cha mẹ nên quyết không phẫu thuật và chia tay bạn gái.

Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm - 5

Yu Zhenhuan từng có vài mối tình. 

Cuộc sống của cậu bé "người vượn" hiện tại

Sau khi chia tay mối tình sâu đậm, năm 42 tuổi, Yu Zhenhuan bất ngờ thông báo trên mạng xã hội anh đã kết hôn.  Ngày 3/6/2019, Yu Zhenhuan đã đăng tải hình ảnh giấy đăng ký kết hôn lên mạng nhưng lần này Yu Zhenhuan quyết không chia sẻ hình ảnh người vợ vì anh không muốn mọi người bàn tán nhiều về đời tư cá nhân một lần nữa.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra ghen tị vì anh xấu xí như vậy nhưng lại có nhiều bạn gái xinh đẹp. Một số cư dân mạng khác gửi lời chúc chân thành tới anh.

Ngày 9/11/2020, vợ chồng Yu Zhenhuan đã chào đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên Yu Zhenhuan cũng vẫn quyết không chia sẻ rõ hình ảnh của con trai nhưng thông qua những bức ảnh giấu mặt, có vẻ như con trai của Yu Zhenhuan có vẻ ngoài bình thường, không mắc bệnh giống cha. 

Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm - 6

Yu Zhenhuan đã kết hôn ở tuổi 42. 

Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm - 7

Hiện anh đã có con trai.

Căn bệnh "người sói" là gì?

Trên thực tế, có rất nhiều người giống như Yu Zhenhuan (chỉ tính riêng ở Trung Quốc đã có hàng chục nghìn người mắc chứng rậm lông hay hội chứng người sói). Tuy nhiên những người này thường ít được nhìn thấy vì hầu hết đều không thể chịu được những ánh mắt dị nghị của mọi người và phải sống ẩn dật.

Hội chứng người sói có tên tiếng Anh là Hypertrichosis, là một tình trạng đặc trưng bởi lông mọc quá nhiều ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Hội chứng này rất hiếm, nó có thể ảnh hưởng đến cả phụ nữ và nam giới. Sự phát triển bất thường của lông có thể bao phủ khắp mặt và cơ thể hoặc thành từng mảng nhỏ. 

Hội chứng người sói có thể chia thành các loại: 

Lanuginosa hypertrichosis bẩm sinh: Khi mới sinh ra, nó xuất hiện như lông mịn trên cơ thể trẻ mới sinh. Nhưng thay vì sẽ biến mất sau vài tuần, lông mịn này lại tiếp tục mọc ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể em bé.

Giai đoạn cuối của Lanuginosa hypertrichosis bẩm sinh: Sự phát triển lông bất thường bắt đầu từ khi mới sinh và tiếp tục trong suốt cuộc đời của một người. Lông thường dài và dày, bao phủ khuôn mặt và cơ thể của người đó.

Nevoid hypertrichosis: Lông mọc quá mức ở một vùng xác định nào đó trên cơ thể, trong một số ít trường hợp có thể mọc ở nhiều vùng khác. 

Rậm lông: Dạng rậm lông này chỉ giới hạn ở phụ nữ. Nó dẫn đến tình trạng lông dày và sẫm màu mọc ở những nơi phụ nữ thường không có lông, chẳng hạn như mặt, ngực và lưng.

Hypertrichosis sau sinh: Không giống như chứng hypertrichosis bẩm sinh, chứng hypertrichosis sau sinh có xu hướng phát triển muộn hơn. Lông thừa có thể mọc thành từng mảng nhỏ hoặc trên tất cả các vùng.

Cuộc sống hiện tại của cậu bé mọc lông kín người, từng đóng Tây Du Ký sau 43 năm - 8

Hypertrichosis thường tạo ra một trong ba loại theo tóc:

Vellus: Những sợi lông này thường ngắn (dài dưới 1/13 inch, theo tạp chí Nội tiết và Chuyển hóa Ấn Độ). Chúng có thể nằm ở bất cứ đâu ngoại trừ lòng bàn chân, sau tai, môi, lòng bàn tay hoặc trên mô sẹo. Lông có thể có sắc tố hoặc không sắc tố.

Lanugo: Loại lông này rất mềm và mịn, giống như lông trên cơ thể của trẻ sơ sinh. Nó thường không có sắc tố. Hầu hết trẻ sơ sinh mất lanugo trong vòng vài ngày hoặc vài tuần sau khi sinh. Nếu có hiện tượng hypertrichosis, lanugo có thể vẫn còn trừ khi được điều trị và khỏi.

Terminal: Tóc dài và dày, và thường rất tối.

Nguyên nhân của tình trạng này

Nguyên nhân của chứng hypertrichosis vẫn chưa được hiểu rõ. Nếu là bệnh bẩm sinh có thể do kích hoạt lại các gen gây ra sự phát triển của lông. Các gen gây ra sự phát triển nhiều lông ở người sơ khai đã "ngừng hoạt động" trong quá trình tiến hóa. Do một sai lầm mà vẫn chưa rõ nguyên nhân, các gen mọc tóc này "bật" lại khi em bé vẫn còn trong bụng mẹ.

Chứng hypertrichosis sau sinh có thể có một số nguyên nhân như:

Da nhạy cảm với ánh sáng – bệnh lý porphyria cutanea tarda.

Do suy dinh dưỡng , ăn kiêng hoặc rối loạn ăn uống như chán ăn tâm thần

Ung thư

Do một số loại thuốc, chẳng hạn như steroid androgen, thuốc mọc lông, tóc minoxidil và cyclosporin (Sandimmune).

Căn bệnh bí ẩn khiến vua Lý Thần Tông hóa hổ, lông mọc toàn thân và cách chữa kỳ lạ
Vua Lý Thần Tông đang khỏe mạnh đột nhiên mắc bệnh lạ lông mọc khắp người, gào thét như hổ.
HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ Sohu, Healthline)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ