Cha mẹ mải bán hàng để con ngồi trong xe tập đi, chẳng lâu sau phải hối hận cả một đời

MINH MINH - Ngày 15/10/2023 09:00 AM (GMT+7)

Bé 1 tuổi rưỡi tử vong sau khi ngã vào xô nước thải tại gia đình khi đang ngồi trên xe tập đi trong lúc bố mẹ bận bán hàng ăn.

Những tin tức liên quan đến việc người lớn bỏ trẻ một mình trong một không gian nào đó không may dẫn đến bi kịch thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên nhiều người dường như vẫn chưa thực sự nhận thức rõ và chủ quan nên những tai nạn thương tâm vẫn tiếp tục. 

Bác sĩ nhi khoa người Đài Loan (Trung Quốc) Chen Murong kể lại rằng mới đây phòng cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhi 1,5 tuổi có cơ thể bốc ra một mùi chua thối nồng nặc. Hỏi qua gia đình bệnh nhân mới biết do bố mẹ bận công việc buôn bán ở quán mì nên đã để đứa trẻ trong xe tập đi, họ nghĩ rằng cho dù đứa trẻ có di chuyển va vào tường cũng sẽ có phần khung xe chặn lại nên sẽ an toàn.

Bé 1 tuổi rưỡi tử vong sau khi rơi vào xô nước thải tại gia đình trong khi ngồi trên xe tập đi. (Ảnh minh hoạ)

Bé 1 tuổi rưỡi tử vong sau khi rơi vào xô nước thải tại gia đình trong khi ngồi trên xe tập đi. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên họ không ngờ rằng đứa trẻ ngồi trong xe tập đi đã di chuyển ra phía sau nhà và đâm phải một xô nước thải hôi thối rồi ngã nhào vào trong xô. Vì đứa trẻ quá nhỏ lại bị vướng chiếc xe nên không thể nào tự thoát ra được.

Đến khi người mẹ phát hiện thì không rõ con đã ở trong thùng bao lâu, nhưng lúc này đứa trẻ đã không còn dấu hiệu thở hay cảm nhận được nhịp tim. Trên đường đi cấp cứu, các bác sĩ đã đặt nội khí quản để sơ cứu và phát hiện lỗ mũi, thực quản và khí quản của bệnh nhi đầy nước hôi thối, ngay cả khi tới viện vẫn chưa hết. Cuối cùng đứa trẻ đã không thể qua khỏi. 

Về vấn đề này, bác sĩ Chen Murong cũng cảnh báo các bậc phụ huynh cố gắng không để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ngồi trên xe tập đi. "Thực tế, một khi đứa trẻ ngồi lên chiếc xe này, chúng có thể di chuyển đi rất xa và đôi khi bạn không thể kiểm soát được", bác sĩ Chen Murong nhắc nhở.

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo người lớn không nên để trẻ em một mình trong một không gian hay xa khỏi tầm mắt của cha mẹ. Ngay cả ngôi nhà tưởng chừng như an toàn nhất cũng ẩn chứa những mối nguy hiểm.

Chuyên gia nhắc nhở cha mẹ không nên để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ một mình và phải thường xuyên để mắt tới trẻ dù đang ở nhà.

Chuyên gia nhắc nhở cha mẹ không nên để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ một mình và phải thường xuyên để mắt tới trẻ dù đang ở nhà. 

Xe tập đi không giúp trẻ nhanh biết đi 

Ở nhiều nước như Mỹ, Canada… đã có khuyến cáo không nên sử dụng xe tập đi loại dạng hình tròn cho bé ngồi ở trong xe. Thậm chí ở Canada còn cấm sử dụng xe tập đi này và nếu ai bán sẽ bị phạt hành chính hoặc phạt tù. 

Nhưng ở một số nước trong đó có Việt Nam, nhiều bậc cha mẹ vẫn sử dụng loại xe tập đi này vì cho rằng chúng sẽ giúp cho trẻ đi được nhanh hơn và nhờ có nó mà người lớn cũng không cần phải để ý con quá nhiều mà có thể làm việc nhà.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng xe tập đi dạng tròn không khiến trẻ đi biết đi nhanh mà thậm chí còn hạn chế sự phát triển của trẻ. Khi ở trong xe tập đi, trẻ sử dụng các cơ ở phía sau của chân và đi kiễng chân trong khi tập đứng, đi, trườn bò cần sử dụng nhiều nhóm cơ hơn.

Nếu trẻ được đặt vào xe tập đi, bé sẽ không có cơ hội học cách bò, tự ngồi, tự đứng... Trong khi đây là một bước quan trọng để trẻ tập đi. Do đó, sử dụng loại xe này chỉ càng trĩ hoãn trẻ tự thực hiện các kỹ năng đứng, ngồi độc lập.

Hơn nữa, xe tập đi cũng không hoàn toàn an toàn để cha mẹ có thể để trẻ trong đó và không để mắt tới con. Một thống kê tại Mỹ từ năm 1990 đến 2014 cho thấy, hơn 230.000 trẻ em dưới 15 tháng tuổi đã được điều trị tại các khoa cấp cứu của Mỹ vì chấn thương liên quan đến xe tập đi, phần lớn là do ngã cầu thang, chấn thương đầu cổ, đôi khi cũng rất nghiêm trọng. Từ đó có thể thấy, xe tập đi không thật sự an toàn cho trẻ.

Trong trường hợp nhà không có cầu thang, bậc thang, trẻ vẫn có thể bị vướng ngón tay vào xe hoặc bị thương do chính các đồ gắn với xe, trẻ dễ tự kéo đồ vật trên cao xuống hoặc với được những đồ nguy hiểm ở vị trí xa và cao hơn như vật sắc nhọn, cốc nước nóng ...

Thương tâm, bé trai lớp 1 ở Hải Dương tử vong do hóc kẹo dẻo
Sau khi ăn kẹo dẻo ở nhà, bé trai lớp 1 có dấu hiệu bị hóc và được người nhà sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa tới Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu...

Các vụ tai nạn hi hữu

Theo MINH MINH (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em