Bé 2 tuổi ở Quảng Ninh chấn thương sọ não vì vặn tay ga xe máy khi đang đi cùng mẹ

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 20/09/2023 15:45 PM (GMT+7)

Trong lúc ngồi phía trước xe máy mẹ chở, cháu bé 26 tháng tuổi đã bất ngờ vặn tay ga khiến xe máy lao vào tường dẫn đến chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả (Quảng Ninh), ngày 19/09, bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhân K. (26 tháng tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh) nhập viện do ngã đập vùng thái dương phải vào tường, sưng đau.

Nguyên nhân làq do bệnh nhi ngồi trước xe máy mẹ chở đã bất ngờ với tay ra vặn tay ga khiến xe máy lao vào tường.

Tại bệnh viện, cháu bé đã nhanh chóng được khám toàn trạng, làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả cho thấy bệnh nhân chấn thương sọ não kín: vỡ lún xương thái dương phải, tụ máu ngoài màng cứng thái dương phải. Bệnh nhi không nôn, không buồn nôn, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo bậc phụ huynh không cho trẻ ngồi phía trước người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông. (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ khuyến cáo bậc phụ huynh không cho trẻ ngồi phía trước người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông. (Ảnh minh họa)

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo không nên để trẻ ngồi trước người điều khiển xe máy hoặc đứng trên phần để chân của xe tay ga mà không thắt dây an toàn.

Khi cho trẻ tham gia giao thông, cha mẹ nên lái xe với tốc độ ổn định vừa phải, mang đai chắc chắn nối giữa người lái với trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ chưa có ý thức bám vào người lớn, nên khi xe chuyển hướng hoặc đi qua các đoạn đường xóc, trẻ khó giữ được thăng bằng, có thể ngã khỏi xe.

Đặc biệt, với trẻ nhỏ 1-2 tuổi, an toàn nhất là để trẻ ngồi giữa 2 người lớn. Tuyệt đối không cho trẻ ngồi trước người điều khiển xe máy. Cho trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trước khi xuống xe máy, cha mẹ phải tắt máy và cho trẻ xuống xe vì khi trẻ ngồi trên xe có thể xảy ra 2 tình huống: xe có thể đổ đè vào người hoặc nếu xe máy chưa tắt khóa điện, trẻ vô tình động vào tay ga gây tai nạn.

Bên cạnh đó, vị trí sau tay lái thật ra là vị trí nguy hiểm nhất, chỉ cần phanh gấp là lực quán tính đẩy trẻ về phía trước, đầu hoặc ngực trẻ có thể đập vào tay lái hoặc trẻ bị văng ra xa.

Bé trai nguy kịch khi mẹ đèo đi chợ, các mẹ tuyệt đối đừng cho con ngồi xe kiểu này
Khi tham gia giao thông cùng mẹ, bé trai được mẹ cho ngồi trước xe. Khi tai nạn xảy ra cháu bé đã bị ngã xuống và nhập viện trong tình trạng nguy...

Tai nạn trẻ em

Theo HOÀNG DƯƠNG ( BVĐK Cẩm Phả)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em