Chồng lo "cậu nhỏ" yếu nhưng vợ vẫn kêu không chịu nổi khi quan hệ, BS phải thốt lên: "Như cây thông Noel"

HOÀNG THÙY. - Ngày 02/03/2023 11:40 AM (GMT+7)

Người đàn ông khẳng định bản thân không đủ "cương cứng" khi quan hệ nhưng không hiểu sao vợ vẫn hài lòng và có lúc còn nói không thể chịu nổi.

Rối loạn chức năng tình dục là nỗi đau trong lòng nhiều đấng mày râu, họ sẽ cảm thấy bản thân không thể khiến "nửa kia" thăng hoa. Tuy nhiên bác sĩ tiết niệu người Đài Loan Gao Weitang lại gặp một trường hợp khá đặc biệt khi người chồng khẳng định "cậu nhỏ" có vấn đề nhưng không hiểu sao vợ vẫn nói thỏa mãn.

Chia sẻ trên chương trình y tế "Doctor is Hot", bác sĩ Gao Weitang cho biết nam bệnh nhân 40 tuổi tới phòng khám của anh và nói rằng bị rối loạn chức năng tình dục. Người đàn ông chia sẻ mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, anh đều cảm thấy "cậu nhỏ" không thể cương cứng bình thường nhưng "cuộc yêu" lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ và vợ thậm chí còn phải kêu rằng "đến mức không thể chịu nổi".

Người đàn ông cảm thấy bản thân cương chưa đủ nhưng không hiểu sao vợ nói không chịu nổi. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông cảm thấy bản thân cương chưa đủ nhưng không hiểu sao vợ nói không chịu nổi. (Ảnh minh họa)

Sau khi nghe điều này, bác sĩ cảm thấy khá khó hiểu và nói rằng "nếu bị rối loạn cương dương thì thật sự khó làm đối tác hài lòng được". Tuy nhiên nam bệnh nhân cho biết "súng" của anh khá đặc biệt và sau đó cho bác sĩ kiểm tra. 

Hóa ra phần dưới cơ thể của người đàn ông có gắn "ngọc", nhìn trông chẳng khác gì cây thông Noel trang trí đầy những quả bóng tròn. Sau khi làm thêm một vài cuộc kiểm tra và hỏi thăm bệnh nhân, bác sĩ Gao Weitang cho biết người đàn ông có gặp vấn đề rối loạn cương dương một chút, không quá nghiêm trọng. Còn việc anh vẫn có thể khiến vợ thỏa mãn, theo bác sĩ có thể là do "cậu nhỏ" đã được tân trang, làm cọ xát nhiều vào bộ phận sinh dục của vợ nên cô mới không chịu nổi.

Tuy nhiên, bác sĩ Gao Weitang cho biết thực tế việc gắn "ngọc" lên bộ phận sinh dục nam giới là một kiểu tiểu phẫu thẩm mỹ trong khoa tiết niệu, nhưng nó thường không được khuyến khích thực hiện trong bệnh viện. Một số phòng khám tư nhân vì nhận thấy nhu cầu này của nam giới nên đã thực hiện '"chui", do đó có thể không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.

Do đó, bác sĩ Gao Weitang không khuyến khích nam giới thực hiện hình thức thẩm mỹ này. 

Gắn ngọc, bi cho "cậu nhỏ" nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Zhang Meiyu - chuyên khoa Tiết niệu và Phẫu thuật, Giám đốc Phòng khám Tiết niệu Gaomei, Đài Loan cho biết có không ít nam giới được bạn bè hoặc các cửa hàng giới thiệu phương pháp gắn bi, ngọc hay đính hạt vào "cậu nhỏ" nhưng điều này không hề an toàn.

“Sau khi lưỡi dao được khử trùng hoặc làm nóng, họ sẽ chọc một lỗ trên da cậu nhỏ rồi nhét hạt vào trong. Quy trình phẫu thuật tưởng đơn giản này dễ gây nhiễm trùng. Ban đầu bạn sẽ không thấy có biểu hiện gì nhưng sau một thời gian, cơ thể sẽ có phản ứng gây sưng đỏ và có mủ.” bác sĩ Zhang Meiyu giải thích. Bà cũng nhấn mạnh rằng những hạt này có thể gây xói mòn bộ phận sinh dục và cần phải loại bỏ.

Bác sĩ Zhang Meiyu cũng cho biết vợ của nhiều bệnh nhân từng gắn bi lên bộ phận sinh dục đã chia sẻ rằng họ rất khó chịu khi làm "chuyện ấy". Nhiều cô gái cũng yêu cầu bạn trai hoặc chồng bỏ dị vật đi. 

Nhiều nam giới gắn bi hay ngọc vào cậu nhỏ có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm và ảnh hưởng chất lượng cuộc yêu. (Ảnh minh họa)

Nhiều nam giới gắn bi hay ngọc vào "cậu nhỏ" có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm và ảnh hưởng chất lượng cuộc yêu. (Ảnh minh họa)

Theo một số bác sĩ nam khoa, dị vật được sử dụng để cấy vào dương vật, ngoài bi (bi xe đạp, viên bi trong các chai rượu ngoại) còn có những vật nhựa được mài hình dáng như thanh kiếm, viên kẹo cao su... Chất liệu các dị vật này cũng rất đa dạng như: nhựa, vàng hay bạc... với các kích cỡ khác nhau. 

Nhiều người nghĩ rằng đưa các loại dị vật này vào "cậu nhỏ" để tăng kích thước, độ ma sát khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chưa có minh chứng khoa học nào khẳng định việc cho bi vào dương vật làm tăng khoái cảm với nữ giới. Hơn nữa, việc tự ý đưa các loại bi sắt, bi nhựa hoặc thủy tinh vào "cậu nhỏ" là hết sức nguy hiểm bởi các chất này không phải do ngành y tế sản xuất. Đã có nhiều trường hợp "cậu nhỏ" có bi gây đau cho nữ giới khi quan hệ tình dục. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các viêm nhiễm phụ khoa.

Bên cạnh đó, hậu quả của việc cho các dị vật vào bộ phận sinh dục luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây nhiễm trùng cho nam giới, dễ lây lan các căn bệnh qua đường tình dục như HIV, thậm chí có nhiều trường hợp biến chứng gây hoại tử da rất nặng nề.

HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới