Cô gái 17 tuổi qua đời vì bệnh tương tự cảm cúm, lây truyền khi hôn nhau

Ngày 15/12/2019 00:14 AM (GMT+7)

Một cô gái 17 tuổi đến từ Florida đã qua đời vì nhiễm phải một căn bệnh có thể dễ dàng lây qua nụ hôn.

Ariana Rae Delfs, 17 tuổi, đến từ Fernandina Beach, Florida, Mỹ. Ariana là con trong một gia đình có 3 anh chị em, hiện đang là học sinh năm cuối trường trung học Fernandina Beach, được biết đến như một nhạc sĩ nghiệp dư cũng như một vận động viên sáng giá.

Cô gái 17 tuổi qua đời vì bệnh tương tự cảm cúm, lây truyền khi hôn nhau - 1

Ariana Rae Delfs (bên trái) là một thiếu nữ 17 tuổi tràn đầy sức sống và vô cùng tài năng.

Khoảng 3 tuần trước, Ariana bắt đầu cảm thấy đau họng và đau đầu gần như liên tục trong suốt nhiều giờ. Ban đầu, cha mẹ Ariana cho rằng con gái chỉ bị cảm lạnh hoặc cúm thông thường. Cha của cô, Mark Delfs, nói với trang tin WJAX rằng khi con gái mới bị bệnh, anh không quá lo lắng: "Triệu chứng khi ấy chỉ là những cơn đau đầu, con bé dường như đau đầu cả ngày." Mark Delfs nói.

Sau đó, họ đưa Ariana đến một phòng khám, và bác sĩ tại đây đã thực hiện một số xét nghiệm, bao gồm cả bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn (bệnh mononucleosis hay còn gọi tắt là mono) nhưng không tìm ra điều gì bất thường.

Cô gái 17 tuổi qua đời vì bệnh tương tự cảm cúm, lây truyền khi hôn nhau - 2

Cô gái bắt đầu biểu hiện những triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, nôn mửa,...

Sau một vài ngày, biểu hiện bệnh của Ariana ngày càng nghiêm trọng. Cô nôn mửa liên tục kèm nhiều triệu chứng khác nên đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. 

Tại bệnh viện, Ariana bắt đầu biểu hiện những triệu chứng giống với đột quỵ: cô bắt đầu nói chậm hơn, nói những lời vô nghĩa và không còn di chuyển linh hoạt như trước. Đỉnh điểm là khi cô muốn đi vệ sinh nhưng không thể đứng dậy được, và cô nói rằng không thể cảm thấy đôi chân của mình nữa.

Lúc này, các bác sĩ tin rằng cô đang gặp phải tình trạng đột quỵ, và ngay lập tức chuyển cô đến một bệnh viện khác. Tại bệnh viện ở Jacksonville, Ariana được chẩn đoán là đã nhiễm virus Epstein-Barr - nguyên nhân chính gây ra bệnh mono. Lúc này căn bệnh đã tiến triển quá nhanh, khiến não cô gái bị tổn thương hoàn toàn và không thể cứu chữa. "Não con bé sưng lên đến mức không thể hoạt động được, và tổn thương não này không có cách nào phục hồi", cha cô nói với WJAX. Cuối cùng, fia đình cô gái tội nghiệp quyết định để con gái ra đi sau 3 ngày phát hiện nguyên nhân thực sự. 

Cô gái 17 tuổi qua đời vì bệnh tương tự cảm cúm, lây truyền khi hôn nhau - 3

Căn bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn là nguyên nhân gây ra cái chết cho cô gái trẻ.

Cha của Ariana hy vọng rằng, câu chuyện của gia đình mình sẽ giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh về sức khoẻ của con trẻ, ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất. "Chúng tôi đã không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của con gái, nên đã không thể cứu nó. Tôi mong những trường hợp khác sẽ được quan tâm hơn nữa", ông chia sẻ.

Sau cái chết của cô con gái yêu quý, cha mẹ Ariana đã lập một quỹ để quyên góp tiền cho những niềm đam thuở sinh thời của con gái, bao gồm các chương trình âm nhạc và nghệ thuật dành cho trẻ em. Tính đến chiều thứ Năm vừa rồi, hơn 15.900 đô la đã được ủng hộ, gấp nhiều lần so với mục tiêu 1.000 đô la ban đầu.

Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn (bệnh mononucleosis/mono) là gì?

Căn bệnh này được gây ra bởi virus Epstein-Barr. Virus này xuất hiện ở khoảng 97% người trưởng thành và dễ dàng lây truyền qua đường nước bọt. Điều này có nghĩa là khi chia sẻ thực phẩm, đồ uống, ngồi gần khi người bệnh hắt hơi hoặc hôn ai đó chứa virus, bạn sẽ dễ dàng mắc bệnh. Đó cũng là lí do căn bệnh này còn có một cái tên khác là "bệnh nụ hôn". 

Các triệu chứng thường xuất hiện từ 4-6 tuần sau khi nhiễm virus, bao gồm:

 - Đau họng

- Sốt

- Mệt mỏi

- Sưng amidan

- Đau đầu

Tuy vậy, căn bệnh mono hiếm khi gây tử vong nếu được điều trị kịp thời. Đa phần các ca tử vong do nhiễm bệnh mono là do những biến chứng nguy hiểm của nó.

Hy hữu: Bé gái chưa đầy 2 tháng tuổi... mang thai
Một ca bệnh thai trong thai hy hữu vừa được các bác sĩ phát hiện và phẫu thuật thành công, bé gái mang thai mới được chưa đầy 2 tháng tuổi.
Hoàng Lan (Dịch từ Daily Mail UK)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ