Con 11 tuần tuổi thường xuyên ngủ ngáy, mẹ đưa đi viện 3-4 lần mới biết điều kinh hoàng

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 11/11/2021 09:24 AM (GMT+7)

Một bà mẹ vô cùng choáng váng sau khi các bác sĩ cho cô biết lý do nguy hiểm đằng sau tiếng ngáy của đứa con 11 tuần tuổi.

Jill Ferrari, đến từ Sydney, Australia có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ được rằng những tiếng ngáy, tiếng thở mạnh của con trai mới chào đời Huey lại tiềm ẩn một mối nguy hiểm đến như vậy.

Jill cho biết con trai cô khi mới sinh ra trông hoàn toàn khỏe mạnh nhưng khi cậu bé được 11 tuần tuổi thì cô phát hiện con hay ngáy vào ban đêm. Ban đầu, Jill nghĩ đó là điều bình thường, cô cũng đã đưa con đi khám nhiều bác sĩ và họ đều nói đó chỉ là hành vi bình thường của trẻ sơ sinh. Một số chuyên gia y tế khác lại nói với Jill rằng có thể con cô mắc chứng trào ngược. 

Một thời gian sau, Jill nhận thấy Huey không chỉ thường xuyên ngáy ngủ mà còn thở khá to. Cô nói thêm: “Bé ngáy khá nhiều và thở bằng miệng cũng nhiều, điều này khá bất thường đối với trẻ sơ sinh.

Con trai sơ sinh thường thở bằng miệng và ngủ ngáy do mắc u nguyên bào thần kinh. (Ảnh minh họa)

Con trai sơ sinh thường thở bằng miệng và ngủ ngáy do mắc u nguyên bào thần kinh. (Ảnh minh họa)

Jill cho biết con trai cô thường thức dậy sau những giấc ngủ ngắn trong ngày và phát ra "những tiếng rít the thé rất đột ngột vào những thời điểm rất ngẫu nhiên". Hành vi đáng lo ngại này của Huey khiến người mẹ tin rằng có điều gì đó không ổn với cậu con trai nhỏ. Sau đó, Jill còn nhận thấy con trai ngoài vấn đề hô hấp còn không hề tăng cân nên đã đi gặp bác sĩ nhi khoa. 

Sau khi đo bụng và cổ của Huey, bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán khiến Jill gần như ngã khuỵu, con trai cô có khả năng mắc ung thư. Jill cảm thấy vô cùng khó tin bởi cô không thấy có dấu hiệu nghiêm trọng nào và chỉ nghĩ con bị trào ngược nặng.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa Huey đến Bệnh viện Nhi đồng Sydney. Một cuộc sinh thiết xác nhận chẩn đoán của bác sĩ, cậu bé Huey được phát hiện mắc bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn bốn. Bác sĩ cho biết cậu bé có một khối u không thể phẫu thuật dài 5cm trên cổ, cũng như ung thư trong gan - khiến cơ quan này sưng lên gấp 5 lần kích thước dự kiến.

Lựa chọn duy nhất của Huey là trải qua tám đợt hóa trị liệu mệt mỏi trong bảy tháng. May mắn điều kỳ diệu đã xảy ra, sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của Huey ngày càng cải thiện, các tế bào ung thư dần biến mất. 

Jill cho biết căn bệnh dường như đã khỏi hoàn toàn, Huey hiện đã 4 tuổi rưỡi và đang phát triển mạnh. Tuy nhiên cậu bé bị chậm nói và gia đình vẫn cố gắng tìm những phương án điều trị phù hợp hơn cho con trai.

U nguyên bào thần kinh - bệnh ung thư phổ biến ở trẻ nhỏ

U nguyên bào thần kinh là ung thư phổ biến nhất trong năm năm đầu tiên của cuộc đời. Tuổi trung bình mắc bệnh là 19 tháng với 89% bệnh nhân dưới 5 tuổi và 98% bệnh nhân dưới 10 tuổi.

Trong u nguyên bào thần kinh trẻ em hay gặp ở bé trai hơn bé gái. Trong u nguyên bào thần kinh tế bào ác tính phát triển từ các mô thần kinh gần tủy sống như cổ, ngực, bụng hoặc khung chậu nhưng đa số ở tuyến thượng thận (tuyến thượng thận là một tuyến nhỏ nằm ở cực trên của thận có chức năng tiết các hormon  điều chỉnh chức năng quan trọng của cơ thể như nhịp tim hay huyết áp).

Con 11 tuần tuổi thường xuyên ngủ ngáy, mẹ đưa đi viện 3-4 lần mới biết điều kinh hoàng - 2

Các dấu hiệu và triệu chứng của u nguyên bào thần kinh khác nhau tùy thuộc vào phần nào của cơ thể bị ảnh hưởng.

U nguyên bào thần kinh ở bụng - dạng phổ biến nhất - có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng như:

- Đau bụng

- Một khối u dưới da có thể sờ thấy 

- Thay đổi thói quen đi tiêu, chẳng hạn như tiêu chảy hoặc táo bón

U nguyên bào thần kinh ở ngực có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng như:

- Thở khò khè

- Tức ngực

- Những thay đổi đối với mắt, bao gồm sụp mí mắt và kích thước đồng tử không bằng nhau

Các dấu hiệu và triệu chứng khác có thể cho thấy u nguyên bào thần kinh bao gồm:

- Khối u mô dưới da

- Nhãn cầu dường như nhô ra khỏi hốc mắt (chứng lồi mắt)

- Quầng thâm, tương tự như vết bầm tím, xung quanh mắt

- Đau lưng

- Sốt

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

- Đau xương

Hầu hết trẻ em dưới 12 tháng tuổi có u nguyên bào thần kinh được chữa khỏi. Việc điều trị thường gây ra các tác dụng phụ. Bất cứ tác dụng phụ nào cũng có thể xảy ra phụ thuộc vào việc điều trị hiện thời đang được áp dụng và phần cơ thể đang được điều trị.

Cậu bé 12 tuổi thường xuyên ngủ ngáy, đi khám phát hiện loại bệnh không ít trẻ có thể mắc
Nhiều cha mẹ cho rằng, trẻ ngủ ngáy vào ban đêm là do ban ngày chơi nhiều nên mệt. Thực tế, trẻ ngủ ngáy có thể là dấu hiệu của bệnh tật, thậm chí sẽ...

Viêm mũi dị ứng

HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư