COVID-19 ngày 29/12: Bộ Y tế công bố thêm 2 trường hợp nhập cảnh trái phép mắc COVID-19

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 29/12/2020 08:28 AM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa cho biết, trong vòng 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 02 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới về Việt Nam.

Cụ thể những trường hợp mắc COVID-19 mới như sau:

Bệnh nhân 1452 (BN1452): Nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440, BN1451), sau đó về tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

COVID-19 ngày 29/12: Bộ Y tế công bố thêm 2 trường hợp nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 - 1

Nơi ở của BN 1453 hiện đã bị phong tỏa nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Bệnh nhân 1453 (BN1453): Nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440, BN1451, BN1452), sau đó về TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1454 (BN1454): Nữ, 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Hoa Kỳ quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên bay chuyến bay SQ178 ngày 27/12/2020, được cách ly tại TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca nhập cảnh trái phép vào TP HCM cùng BN1440 dương tính với virus SAR-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, người thứ 3 đi cùng với BN1451 đã được tìm thấy ở Quận 9 vào đêm ngày 28/12/2020. Người này và những người tiếp xúc gần nơi làm việc, nơi ở đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

COVID-19 ngày 29/12: Bộ Y tế công bố thêm 2 trường hợp nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 - 2

UBND Q.9 đã cách ly 15 người ở chung khu nhà trọ với nam thanh niên nhập cảnh trái phép

Trưa ngày 29/12/2020, người nhập cảnh này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là T.S.K, nam 1996 đi chung nhóm với BN 1440 và BN 1451 và 03 người khác từ Myanmar nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bệnh nhân được phát hiện tại nhà trọ tại phường Long Bình quận 9.

Đến nay đã ghi nhận 15 ca tiếp xúc gần F1 (gồm 1 chủ nhà trọ và 14 người làm chung xưởng cơ khí), đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Hiện chính quyền TP.HCM đã phong tỏa khu nhà trọ và xưởng cơ khí tại đường Nguyễn Xiển. Ngành Y tế thành phố tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà bệnh nhân đã từng đến.

Cô gái Đồng Tháp đi chung xe với BN 1440 dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Theo thông báo của Viện Pasteur TP.HCM, cô gái đi chung xe với BN 1440 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Sáng 29/12, ông Đoàn Tấn Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với cô gái (ngụ ấp Hòa Khanh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) đi chung xe với BN 1440.

COVID-19 ngày 29/12: Bộ Y tế công bố thêm 2 trường hợp nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 - 3

Cô gái đang được cách ly, điều trị Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo đó, tối ngày 28/12, Viện Pasteur TP.HCM thông báo, nữ hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, người phụ nữ này đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Qua điều tra, truy vết dịch tễ, cho thấy sau khi bắt xe trạm dừng chân Tiền Giang về nhà cô gái này chỉ ở nhà và có tiếp xúc với bốn người trong gia đình.

Hiện ngành chức năng đã đưa đi cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc gần với cô gái, đồng thời tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2.

Trước đó, tối 27/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp thông báo truy tìm khẩn cấp một phụ nữ đi cùng chuyến xe với BN1440, là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào 2h ngày 24/12 và về nhà tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Ngay sau khi tìm được cô gái, ông Trần Văn Hai- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cũng khuyến cáo đến người dân trên địa bàn tỉnh hãy bình tĩnh, tránh hoang mang, lo sợ; thay vào đó hãy cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch COVID-19.

Theo Bạch Hiền (t/h) - Đời sống pháp luật

Có 27 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh 1451 ở TP.HCM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố HCM vừa cho biết, trong số 06 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã được tìm thấy, có hai trường hợp dương tính là bệnh nhân 1440, 1451 (một người được cách ly tại Đồng Tháp).

3 người đi cùng bệnh nhân 1451 về TP.HCM cũng đã được tìm thấy trong đó 2 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Người thứ 3 đã được tìm thấy tại quận 9 vào đêm ngày 28/12/2020 và đang đợi kết quả xét nghiệm.

COVID-19 ngày 29/12: Bộ Y tế công bố thêm 2 trường hợp nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 - 4

Khu vực nơi bệnh nhân 1451 sinh sống trước khi phát hiện mắc COVID-19 đã được phong tỏa.

Với trường hợp BN 1451 đã truy vết được 27 trường hợp tiếp xúc gần trong đó 25 trường hợp có kết quả âm tính, 2 trường hợp đang đợi kết quả. Người tài xế đã vận chuyển 6 người này nhập cảnh trái phép cũng đã có kết quả âm tình lần 1. Hiện ngành tế TP.HCM tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà bệnh nhân 1451 đã từng đến.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, thời điểm gần Tết Nguyên đán người dân cần tuân thủ việc phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là những cũng không hoảng loạn trước tình hình dịch bệnh. Bên cạnh việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, cần cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định. Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng.

COVID-19 ngày 28/12: Phát hiện thêm 1 ca Covid-19 là người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440
Chiều 28/12, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca Covid-19, trong đó 1 bệnh nhân nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440.
HOÀNG DƯƠNG - Lê Phương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19