COVID-19 ngày 25/6: TP HCM điều tra nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây ở 4 quận, huyện

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 25/06/2021 10:22 AM (GMT+7)

Trong 57 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vừa được TP HCM công bố thì có đến 8 ca nhiễm được phát hiện qua khám sàng lọc cư trú tại 4 quận, huyện khác nhau.

Sáng 25-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay TP HCM ghi nhận thêm 57 ca nhiễm SARS-CoV-2.

COVID-19 ngày 25/6: TP HCM điều tra nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây ở 4 quận, huyện - 1

Một khu vực cách ly tại huyện Hóc Môn TP HCM (Ảnh: HUẾ XUÂN)

Tính từ 18 giờ ngày 24-6 đến 6 giờ ngày 25-6, TP ghi nhận thêm 57 trường hợp nhiễm mới (BN14267-BN14323), trong đó 49 ca là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, 8 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

49 trường hợp tiếp xúc cụ thể: chuỗi lây tại chợ đầu mối Bình Điền (19); chuỗi lây liên quan cửa hàng Ngọc Hà, quận 1 (14); chuỗi lây nhiễm tại chợ Sơn Kỳ (6); chuỗi Ehome (8); liên quan BN12565 (1).

8 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc, đang điều tra dịch tễ cư trú cụ thể như sau: quận 7 (3); quận 8 (2); quận 12 (1), Bình Chánh (2).

"Người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị giãn cách xã hội của UBND TP HCM, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà. Nếu từng đến 4 khu chợ đầu mối Hóc Môn; chợ Bình Điền (quận 8), chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) chợ khu phố 2 (phường An Lạc, quận Bình Tân) bất kể khung giờ nào từ ngày 1-6 thì liên hệ ngay y tế địa phương để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch" - HCDC khuyến cáo.

Theo Người lao động

Hải Phòng ghi nhận thêm 1 ca COVID-19, là người nhà BN14119

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, địa phương vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19, là trường hợp F1 của BN 14119. 

Bệnh nhân có mã số 14251, nữ, 36 tuổi, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Ca bệnh đã được Bộ Y tế chính thức công bố trong bản tin sáng 25/6.

COVID-19 ngày 25/6: TP HCM điều tra nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây ở 4 quận, huyện - 2

Toàn bộ đường vào xã Cộng Hiền đều lập chốt kiểm soát dịch khi xuất hiện ca mắc COVID-19

Ngay khi huyện Vĩnh Bảo xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Cộng Hiền, ngành y tế thành phố và huyện Vĩnh Bảo đã triển khai khoanh vùng dập dịch và truy vết được 33 F1 đưa đi cách ly tập trung. Tối 24/6, kết quả cho thấy 1/33 mẫu dương tính (là F1 của BN14119), 16 mẫu âm tính, 2 mẫu chờ kết quả, 14 mẫu đang lấy.

Cùng với đó, ngành giáo dục huyện Vĩnh Bảo khẩn trương ra thông báo cho các trường THPT trên địa bàn dừng ôn tập trên lớp, chuyển sang học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho thầy và trò.

Trước đó, theo dịch tễ cho thấy, 17/6/2021 BN14119 đón xe khách BKS 15B-03684 từ TP Hồ Chí Minh về cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng và về nhà riêng ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo. Trong khoảng thời gian về nhà (từ 19/6-24/6), BN14119 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người (có lúc không đeo khẩu trang) và không khai báo chính quyền địa phương, không tuân thủ biện pháp cách ly tại nhà khi từ vùng có dịch về.

Đến sáng 24/6, trường hợp này nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế gắn mã BN14119.

Như vậy, trong 2 ngày 24 và sáng sớm 25/6, thành phố Hải Phòng ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo là BN14119 và BN14251.

Hiện ngành y tế đang tiếp tục phối hợp với huyện Vĩnh Bảo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục tuyên truyền để các trường hợp liên quan ra khai báo y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương tiếp tục khẩn trương truy vết F1, F2 để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm phát hiện sớm và dập dịch.

Theo Gia đình và xã hội

Nghệ An có thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 25/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, có 3 ca liên quan đến chợ đầu mối, 1 ca vãng lai.

COVID-19 ngày 25/6: TP HCM điều tra nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây ở 4 quận, huyện - 3

Chợ đầu mối tạm dừng hoạt động khi phát hiện ca dương tính liên quan đến khu chợ này.

Cụ thể, 3 ca liên quan đến chợ đầu mối là nữ gồm: Trường hợp sinh năm 1988, trú thôn 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, buôn bán rau tại chợ Vinh. Người này có tiếp xúc với bệnh nhân H.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 24/6, bệnh nhân được xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp sinh năm 1971, trú xóm Phượng Sơn, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, buôn bán ở chợ đầu mối Vinh. Ngày 24/6, bệnh nhân được test nhanh 03 lần có kết quả dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp sinh năm 1974, trú xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, buôn bán chợ đầu mối Vinh. Ngày 24/6, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, đau rát họng và đi khám Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn. Tại đây, chị được test nhanh COVID-19 hai lần cho kết quả dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một ca vãng lai là nam, sinh năm 1973, trú thôn Tân Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân là lái xe chở hàng đông lạnh từ xã Phổ Châu ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) giao hàng. Ngày 24/6, trên đường đi bệnh nhân xin được test nhanh COVID-19 ở Bệnh viện Minh An (Quỳnh Lưu) cho kết quả 2 lần dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp tiếp theo là nữ, sinh năm 1965, địa chỉ ở xóm Tân Thành, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.S.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được xét nghiệm RT-PCR hai lần âm tính; ngày 24/6 được xét nghiệm RT-PCR lần 3 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ 6 là nam, sinh năm 2013, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai - con trai của bệnh nhân L.T.T. Ngày 24/6, bệnh nhân được test nhanh có kết quả 2 lần dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến thời điểm này, Nghệ An ghi nhận 51 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: TP Vinh có 32 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 1 ca, Nam Đàn có 2 ca, Đô Lương có 1 ca, TX Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 1 ca và Quỳnh Lưu có 1 ca.

Sau khi xác định được các ca bệnh, ngành Y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết để xác định các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Theo Gia đình và xã hội

Quảng Ninh phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2 cùng chuyến xe từ TP.HCM ra Hải Phòng

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Người này là giám định viên xăng dầu Công ty Vận tải Phát Đạt (tạm gọi giám định viên).

COVID-19 ngày 25/6: TP HCM điều tra nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây ở 4 quận, huyện - 4

Qua xét nghiệm trên tàu VN)2, CDC Quảng Ninh phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 17/6, trường hợp này đón xe khách Bắc Nam, BKS 15B.03684 từ TP Hồ Chí Minh ra Hải Phòng (cùng chuyến xe sau này ghi nhận 5 ca F0 tại Thái Bình và Hải Phòng). Khi tới Quảng Bình, người này đã xuống xe và bắt tiếp xe khách BKS 37B.01979 của nhà xe Kim Thành Chính từ Quảng Bình – Quảng Ninh

Đến 3 giờ ngày 20/6, khi đến chốt kiểm soát cầu Đá Bạc, người này xuống xe taxi của 1 lái xe tên Tuấn trung chuyển qua chốt và có tiếp xúc với 1 cán bộ trực chốt.

Sau khi xuống xe tại Mông Dương, giám định viên đi bộ đến kho xăng dầu Bình Minh (phường Mông Dương, Quảng Ninh) để kiểm định và tiếp xúc 7 người là nhân viên cây xăng.

Trong khoảng thời gina từ 20/6-23/6, giám định viên đã ghé 1 tiệm tạp hoá, ăn sáng, uống cà phê gần khu vực cầu Sắt trên địa bàn phường Mông Dương, đi uống bia với nhân viên kho xăng dầu tại quán đầu cầu Sắt và đi taxi của lái xe tên Dinh ra bến đò Cầu 1, Cửa Ông. Trong lúc chờ đò, có ngồi uống nước tại quán nước khu vực bến và di chuyển lên tàu VN02 đến Tuần Châu.

Ngày 23/6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh nắm được tình hình dịch tễ các ca F0 ở Thái Bình, Hải Phòng đi cùng chuyến với giám định viên người địa phương nên đã phối hợp, cho dừng tàu VN02 và lấy mẫu toàn bộ thành viên trên tàu.

Ngày 24/6, kết quả cho thấy, 1 trong những mẫu đã lấy trên tàu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, trường hợp này được đưa tới Bệnh viện Số 2 điều trị, các F1 trên tàu này được đưa đi cách ly tại khu cách ly của TP Hạ Long. Ngành y tế và các cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết, lấy mẫu, khử khuẩn tàu VN02 và địa điểm liên quan. Kết quả vừa cho biết, 11 F1 đã âm tính lần 1.

Liên quan trường hợp này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã có Thông báo khẩn số 6 tìm người đã từng đến các địa điểm sau:

- Những người đã đi trên 2 chuyến xe 15B.03684 từ TP HCM đến Hải Phòng ngày 19/6 và xe 37.01979 nhà xe Kim Thành Chính từ Quảng Bình đến Móng Cái, Quảng Ninh ngày 20/6.

- Các trường hợp có tiếp xúc với ca F0 trên, hoặc bán quán nước, tiệm tạp hoá, cà phê, ăn uống tại khu vực cầu Sắt, phường Mông Dương nghi tiếp xúc hoặc tiếp xúc với các nhân viên cây xăng Bình Minh.

Cần liên hệ với số điện thoại đường dây nóng báo dịch 1800.9214 hoặc cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch.

Theo Gia đình và xã hội

Sáng 25/6: Thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó TP HCM tiếp tục nhiều nhất 57 ca
Bản tin dịch COVID-19 sáng 25/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó 79 ca trong nước, riêng TP HCM nhiều nhất với 57 ca. Đến...

Dịch COVID-19

HOÀNG DƯƠNG (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19