COVID-19 ngày 27/5: Một thai phụ ở TP HCM khám ho phát hiện dương tính SARS-CoV-2

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 27/05/2021 14:53 PM (GMT+7)

Thai phụ có triệu chứng ho, đau rát họng nên vào Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm khám, không đi về từ vùng dịch và chưa thấy liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Chiều 27-5, theo nguồn tin của Báo Pháp Luật TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đang được tạm phong tỏa do có một ca nghi mắc COVID-19 vào khám tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, thai phụ (sinh năm 1991) mang thai 10 tuần, có triệu chứng ho, đau rát họng nên vào BV Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm khám. Người bệnh được phân luồng và khám tại phòng sàng lọc cấp cứu, không có dịch tễ tiếp xúc hay đi về từ vùng dịch. Thai phụ được BV cho làm kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 vào lúc 16 giờ chiều nay (27-5).

COVID-19 ngày 27/5: Một thai phụ ở TP HCM khám ho phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - 1

COVID-19 ngày 27/5: Một thai phụ ở TP HCM khám ho phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - 2

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tạm phong tỏa sau khi phát hiện thai phụ dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Minh Tâm

Sau khi nắm được báo cáo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM và ngành y tế địa phương đã tiến hành tạm phong tỏa bệnh viện và truy vết, điều tra những người tiếp xúc và lịch sử dịch tễ của thai phụ.

COVID-19 ngày 27/5: Một thai phụ ở TP HCM khám ho phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - 3

Khu vực chung cư Sen Xanh trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú đang được các lực lượng thực hiện công tác phong tỏa. Ảnh: BH 

Đại diện Trung tâm Y tế Quận Phú Nhuận cho biết theo lịch sử khai báo y tế của thai phụ, hiện chưa thấy mối liên quan đến chuỗi lây nhiễm được phát hiện gần đây ở thành phố ở quận 3 và có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng đã phát hiện 36 ca mắc cho tới thời điểm này.

Liên quan đến thai phụ này, lực lượng chức năng cũng đã thực hiện phong tỏa block B chung cư Sen Xanh, 36 Trịnh Định Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. 

Theo Pháp luật TP HCM

TP.HCM phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Chiều 27/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã phát hiện thêm 11 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), 11 người nghi nhiễm mới chiều nay gồm 10 hội viên và một người tiếp xúc hội viên.

Như vậy, đến nay liên quan đến hội truyền giáo này đã ghi nhận 36 ca nghi nhiễm, trong đó có 29 người sinh hoạt cùng trong giáo phái. 7 trường hợp khác là F1 của các ca nghi nhiễm, trong đó 4 người làm việc chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và ba người tiếp xúc ở gần nơi cư trú.

36 trường hợp này cư trú phân bố ở 8 quận huyện: quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và Tp Thủ Đức.

COVID-19 ngày 27/5: Một thai phụ ở TP HCM khám ho phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - 4

Khoanh vùng và khảo sát dịch tễ xung quanh khu vực nơi bệnh nhân ở Hóc Môn làm việc.

Có 19 trường hợp ghi nhận triệu chứng với tỷ lệ gần 53%, các ca bệnh có triệu chứng khởi phát sớm nhất được ghi nhận là bắt đầu từ ngày 13/05/2021; 4 trường hợp không ghi nhận triệu chứng; 13 trường hợp không rõ triệu chứng.

Đánh giá nhanh cho thấy số ca mắc trong hội viên giáo phái là 29/38 chiếm ¾ số hội viên, chỉ số xét nghiệm cho thấy trong giai đoạn bệnh đang diễn tiến. Các trường hợp hội viên cho dù âm tính nhưng vẫn được xem là ca nghi ngờ vì có khả năng đang nhiễm bệnh hoặc đã khỏi bệnh.

Hệ thống phòng chống dịch thành phố đang triển khai thực hiện truy vết nhanh, mở rộng bao vây để cắt đứt chuỗi lây nhiễm này đồng thời điều tra đánh giá nguồn lây nhiễm.

Trước đó, vào cuối giờ sáng ngày 27/5, thành phố đã ghi nhận 25 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, tất cả đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng tại quận Gò Vấp. Hiện nay mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng nên người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tự giác khai báo y tế, nhất là có sinh hoạt hoặc liên với tổ chức giáo phái này mà chưa được chính quyền hoặc cơ quan y tế liên hệ.

Các hoạt động, sinh hoạt, làm việc của người dân, cơ quan cần tuân thủ nghiêm ngặc các quy định hiện nay của chính quyền thành phố và địa phương nhằm góp phần kiểm soát, khống chế dịch bệnh lây lan. Khi có dấu hiệu viêm đường hô hấp, hãy nghỉ làm đi khám bệnh tại các bệnh viện.

Lưu ý cần trung thực trong khai báo y tế để được phân luồng phù hợp, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các bệnh viện. Mỗi người dân là một chiến sỹ, chúng ta cần hy sinh những bất tiện của cá nhân vì lợi ích của chính mình và cộng đồng. Hãy hợp tác với chính quyền, ngành y tế khi triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Hà Nội thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, 2 trường hợp ở Khu đô thị Thanh Hà

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội vừa cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cả 5 trường hợp này đã được cách ly tập trung từ trước đó, ngày 26/5 có xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 27/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 5 ca mới ghi nhận có 2 ca thuộc chùm Bắc Ninh, 1 ca thuộc chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, 1 ca thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và 1 ca thuộc chùm Times City và Công ty T&T.

COVID-19 ngày 27/5: Một thai phụ ở TP HCM khám ho phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - 5

Ảnh minh họa

1) Bệnh nhân N.B.T (BN6165), nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, là F1 của BN3152 (bệnh nhân của Bắc Ninh) đã được cách ly tập trung từ trước.

2) Bệnh nhân N.V.S (BN6166), nam, sinh năm 1970, địa chỉ Thụy Ứng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, là F1 của BN3181 (bệnh nhân nam, sinh năm 1962, Phúc Thọ, có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung và dương tính ngày 8/5).

3) Bệnh nhân L.V.H (BN6167), nam, sinh năm 1988, địa chỉ khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, là F1 của BN3173 (bệnh nhân nữ, sinh năm 1985 có tiền sử về từ vùng dịch Mão Điền, Thuận Thành, dương tính ngày 8/5).

4) Bệnh nhân N.Q.Đ (BN6168), nam, sinh năm 1981, khu đô thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, là F1 của BN5327 đã được cách ly từ trước, liên quan đến chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

5) Bệnh nhân Đ.Q.T (BN6169), nam, sinh năm 1969, địa chỉ tại chung cư Đầm Nấm, Thượng Thanh, Long Biên, là F1 của BN5319, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/5. (BN5319 là N.T.N.H, sinh năm 1975 tại chung cư Đầm Nấm và là F1 của BN5423 Đ.B.L liên quan đến Công ty T&T).

Với việc ghi nhận thêm 05 bệnh nhân mới, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 154 ca bệnh liên quan đến cộng đồng thuộc 8 chùm ca bệnh: chùm Đà Nẵng (46 ca), chùm Times City và Công ty T&T (39 ca), chùm Bắc Ninh (19 ca), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (18 ca), chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (13 ca), chùm Hưng Yên (08 ca), chùm Hải Dương (01 ca) và chùm khác (10 ca).

Đà Nẵng có thêm một ca dương tính với COVID-19, bệnh nhân ở khu công nghiệp Đà Nẵng

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa cung cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 1 trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là nữ, SN 1996, trú quận Hải Châu, là nhân viên Công ty CP Trường Minh, Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà).

Ngày 11/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 11 đến 18/5, bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trường THCS Hoàng Sa. Tại đây, bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân số 4571, bệnh nhân số 3601, bệnh nhân số 3602 và 2 người khác.

Ngày 18/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 19 đến 25-5, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại khu cách ly Trường THCS Hoàng Sa.

Ngày 26/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

TP.HCM phát hiện 9 thủy thủ trên tàu ASHICO VICTORIA dương tính COVID-19

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch TP.HCM ngày 27/5, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) Nguyễn Trí Dũng cho biết, con tàu này tên ASHICO VICTORIA (quốc tịch quốc tịch Panama) có 17 thuyền viên quốc tịch Việt Nam, xuất phát từ Kakinada, Ấn Độ đến TP.HCM vào ngày 26/05/2021.

Qua khai báo y tế cho thấy nhiều thủy thủy trên tàu này có dấu hiệu sốt ho, nên cảng vụ và lực lượng chức năng yêu cầu tàu neo đậu tại phao số 0 (Vũng Tàu, không cập cảng) và không vào Cảng Sài Gòn.

Do đánh giá các thuyền viên có khả năng nhiễm COVID-19, HCDC đã điều xe cứu thương đưa 4 người nặng nhất về khu điều trị Cần Giờ.

Chiều 26/5, thêm 5 thuyền viên tiếp tục được đưa về Cần Giờ điều trị. Đến sáng nay (27/5), đã phát hiện 9 trường hợp trên tàu này dương tính SARS-CoV-2. Hiện 8 thuyền viên còn lại đã được cách ly tại tàu.

TP.HCM phát hiện 1 người có kháng thể virus SARS-CoV-2

Người phụ nữ 33 tuổi từng tiếp xúc với  BN4780 là chủ quán bánh canh ở quận 3 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, nhưng xét nghiệm làm kháng thể ngày 25-5 dương tính.

Liên quan chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở quận 3, sáng 27-5, Sở Y tế TP.HCM báo cáo có một ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 là nữ (33 tuổi) có lịch sử tiếp xúc gần với BN4780 (chủ quán bánh canh).

Người phụ nữ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 20-5 có kết quả âm tính. Đến ngày 25-5, người này được lấy mẫu xét nghiệm làm kháng thể và có kết quả dương tính.

Hiện người phụ nữ đang được cách ly tại Khu cách ly học viện Chính trị khu vực 2, TP Thủ Đức. Qua điều tra, có 9 người tiếp xúc.

Hiện ngành y tế đang tiến hành điều tra thông tin liên quan đến ca này.  

COVID-19 ngày 27/5: Một thai phụ ở TP HCM khám ho phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - 6

Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu quận 3 trước đó được phong tỏa để điều tra người tiếp xúc ca bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Giang

Được biết, các xét nghiệm kháng thể và huyết thanh học giúp tìm kháng thể trong máu nhằm xác định xem trước đây một người đã từng nhiễm virus gây bệnh COVID-19 hay chưa.

Kháng thể là các protein do hệ miễn dịch của cơ thể tạo ra không lâu sau khi một người bị nhiễm bệnh hoặc tiêm vaccine phòng bệnh.

Kháng thể giúp cơ thể tránh bị lây nhiễm và có thể bảo vệ một người không bị nhiễm lại bệnh đó. Khả năng bảo vệ này có thể kéo dài tùy theo từng loại bệnh và từng người.

Xét nghiệm kháng thể không được dùng để chẩn đoán xem một người hiện tại có bị nhiễm virus gây bệnh COVID-19 bởi vì cơ thể cần khoảng 1-3 tuần mới có thể sản sinh ra kháng thể sau khi bị nhiễm bệnh.

Trước đó, từ ngày 20-5 đến ngày 25-5, TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại quận 3. Cho tới nay, có 5 trường hợp nhiễm COVID-19 gồm 3 người sống chung nhà (BN4780, BN4781,  BN4782), 2 trường hợp F1 sống riêng và chỉ tới thăm BN4780 là con và cháu ngoại cũng có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi đã được cách ly.

Ngành chức năng hiện đang tiếp tục xác định nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này.

Theo Pháp luật TPHCM

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân ở Bắc Ninh và Bắc Giang

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang để phòng chống dịch bệnh, chiều nay (27/5) Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Lễ phát động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân tại Công ty TNHH Funing Precision Component – Tập đoàn KHKT Hồng Hải của tỉnh Bắc Ninh.

Sau lễ phát động, 100 công nhân của công ty sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang lập kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Ước tính khoảng 90.000 công nhân sẽ được tiêm vắc xin trong thời gian tới.

Chiều nay tỉnh Bắc Giang cũng sẽ bắt đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 300 công nhân của Công ty Phú Hồng. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương lập kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Ước tính khoảng 150.000 công nhân sẽ được tiêm vắc xin trong thời gian tới.

Trưa 27/5, cả nước ghi nhận 53 ca mắc COVID-19 mới tại 4 địa phương
Tính từ 6h đến 12h ngày 27/5 có 53 ca mắc mới (BN6112-6164), trong đó số ca mắc ở Bắc Ninh chiếm số lượng nhiều nhất với 30 ca.
HOÀNG DƯƠNG (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19