COVID-19 28/5: Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 28/05/2021 09:54 AM (GMT+7)

Chiều tối 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết vừa ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Đồng thời, xác định tổng số trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên là 708 người, số tiếp

TP.HCM thêm 14 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Như vậy, tính đến chiều 28/5, tổng số ca liên quan chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh này là 58 trường hợp ở 16 quận, huyện.

Theo HCDC, tổng số trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên được truy vết là 708 người, 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 chờ kết quả. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.968 chờ kết quả.

Kết quả giải mã trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh thuộc Hội thánh đều thuộc biến chủng Ấn Độ.

Trước đó, ngày 27/5, Bộ Y tế đã công bố 36 bệnh nhân liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Sáng nay 28/5, TP.HCM ghi nhận thêm 12 ca nhiễm nâng tổng số trường hợp nhiễm liên quan Hội thánh là 44, 4 trường hợp liên quan đến 2 vợ chồng đi khám bệnh tại BV Hoàn Mỹ.

Chiều cùng ngày ghi nhận thêm 14 trường hợp. Như vậy trong ngày 28/5, TP.HCM ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm mới từ ngày 27/5 là 62 trường hợp.

Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mang biến chủng Ấn Độ

Chiều ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã có kết quả giải mã toàn bộ gen chủng SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh tuyên truyền Phục hưng tại quận Gò Vấp.

Theo HCDC, ngay khi phát hiện chuỗi lây nhiễm này, thành phố đã tiến giải mã bộ gen của virus gây bệnh. Mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh nhân thuộc nhóm lây nhiễm này đã được thực hiện giải mã gen. Kết quả thu được 5 bộ gen virus, cả năm đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Đến sáng ngày 28/5, số trường hợp nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã lên con số 44 trong đó có 32 hội viên, 12 người tiếp xúc với nhóm hội viên này.

Phát hiện một trường hợp F1 dương tính với COVID-19 tại Gia Lai

Tối 28/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã có thông báo chính thức về 1 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, trường hợp dương tính với COVID-19 là công dân L.H.L (SN 1977, trú thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 số 5410 và đã được đưa đi cách ly tập trung.

Các địa điểm dịch tễ có liên quan đến ca dương tính với COVID-19 vừa ghi nhận trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm: Quán bún cá tại ngõ Nam Đồng, xã Đàn, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; quán cà phê Tâm Linh, Xã Đàn, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; tầng hầm, tầng 2 (gian hàng Uniqulo), tầng 6 (Nhà hàng Shogum), Vincoms Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội; nhà số 3, ngách 164/39, Đê La Thành, Phổ Quang, Đống Đa, Hà Nội;

Về lộ trình di chuyển: Công dân L.H.L đi trên chuyến bay VJ437 từ Sân bay Nội Bài đến Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định vào ngày 23/5. 

Sau khi xuống sân bay, người này về nhà tại số 28 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro; đến quán Hi Tea số nhà 340 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro và sau đó được đưa đi cách ly tập trung.

COVID-19 28/5: Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 1

Khu cách li tập trung tỉnh Gia Lai.

Qua truy vết, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định có 18 trường hợp F1 và 95 trường hợp F2 của trường hợp vừa dương tính.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, địa phương đã chỉ đạo tiến hành cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2. Các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp ghi nhận dương tính đã được đóng cửa, dán cảnh báo và được phun khử khuẩn theo quy định.

Ngoài ra, địa phương cũng đề nghị Quân Khu 5 hỗ trợ phun, khử khuẩn khu vực trung tâm thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro và khu vực đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện.

Theo Công an Nhân dân

Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có thể mang biến chủng Ấn Độ

Chiều 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có phân tích về chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

HCDC cho biết, đến sáng nay 28/5, số trường hợp nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã lên con số 44 trong đó có 32 hội viên và 12 người có tiếp xúc với nhóm hội viên này.

Theo HCDC, không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh đã tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.

Cụ thể, nhà thờ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Qua điều tra, Hội thánh sinh hoạt vào ngày chủ nhật. Trong tháng 5, Hội sinh hoạt vào các ngày 2,9,16,23. Ca bệnh có triệu chứng đầu tiên được ghi nhận là ngày 13/5. Đây có thể là ca khởi đầu của chuỗi lây nhiễm này.

Với nhận định ca bệnh đầu tiên khởi phát từ ngày 13/5 thì ngày sinh hoạt vào ngày 16 và 23 có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Điển hình là 3 người trong gia đình đến khám bệnh tại BV Tân Phú đều sinh hoạt chung với nhóm vào ngày 16/5. Đây là chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến và các ca nhiễm có chỉ số xét nghiệm cho thấy mới nhiễm.

“Mặc dù Hội thánh sinh hoạt số lượng người trong 1 buổi dưới 20 người nhưng khả năng lây nhiễm được đánh giá là nguy cơ cao vì cùng sinh hoạt trong không gian nhỏ với diện tích khoảng 50 mét vuông, không gian kín và theo các thông tin điều tra thì trong lúc họp hội, hội viên không đeo khẩu trang.

Môi trường sinh hoạt không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch. Với những nguy cơ trên đã tạo điều kiện cho vi rút lây lan nhanh. Minh chứng là gần như toàn bộ người tham gia họp hội đều nhiễm bệnh với tốc độ lây lan nhanh, 60% người có triệu chứng. So sánh với các chuỗi lây nhiễm đang lây lan hiện nay, nhiều khả năng chủng lây nhiễm này có thể là chủng Ấn Độ”, HCDC nhận định.

HCDC cho rằng, qua chuỗi lây nhiễm này, có thể thấy sinh hoạt nhóm trong phòng nhỏ sẽ rất khó đảm bảo khoảng cách. Các phòng kín không thông thoáng khí sẽ càng tạo điều kiện cho virus lây nhiễm đặc biệt là biến chủng mới đã được thông báo lây lan qua không khí. Người tham gia không đeo khẩu trang. Tất cả các yếu tố trên đã tạo điều kiện cho vi rút lây lan nhanh.

Để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, TP.HCM đã tạm ngưng các hoạt động tụ tập đông người nhất là ở trong phòng kín. Các cuộc họp nếu cần tổ chức đảm bảo không quá 20 người trong 1 phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và mang khẩu trang. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động có tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự...

“Mỗi người dân cần hiểu và thực hiện đúng, không vi phạm để tránh tạo ra những sự kiện siêu lây nhiễm. Hiện TP.HCM tiếp tục triển khai thần tốc các hoạt động truy vết, khoanh vùng, mở rộng xét nghiệm để chặt đứt chuỗi lây nhiễm, không cho lây lan tiếp. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này”, HCDC thông tin.

Thái Bình phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 sau 9 lần xét nghiệm

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, trên địa bàn mới ghi nhận thêm 1 ca bệnh COVID-19 mới, là F1 đã được cách ly tại  khu cách ly của Bệnh viện Phổi Thái Bình, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Trường hợp mới được phát hiện là bệnh nhân nam T.V.C, sinh năm 1968, địa chỉ xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân là F1, con trai của bệnh nhân số 3537 được công bố ngày 11/5/2021, trước đó ông C chăm sóc bố điều trị tại phòng H910, khoa Nội Lão khoa – Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi ghi nhận các ca dương tính COVID-19 cùng phòng, ông C được chuyển cách ly cùng bố tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Ngày 11/5, bố ông C ghi nhận dương tính với COVID-19 chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông C vẫn tiếp tục cách ly y tế tại Bệnh viện Phổi, trong thời gian cách ly, theo dõi ông C đã được lấy mẫu xét nghiệm 08 lần đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Ngày 27/5/2021, Bệnh viện Phổi tỉnh đã lấy mẫu lần 09 và triển khai xét nghiệm bằng kỹ thuật Gene Xpert cho kết quả dương tính với COVID-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành xét nghiệm khẳng định cho kết quả bệnh nhân C dương tính với COVID-19.

50 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh

Trong 2 ngày 27 và 28/5/2021, 50 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh ra viện trở về địa phương.

Tất cả các bệnh nhân đều có xét nghiệm ít nhất 2 lần âm tính trở lên. 50 bệnh nhân COVID-19 đủ tiêu chuẩn ra sau khi về vẫn phải theo dõi cách ly 2 tuần theo quy định dưới sự giám sát, quản lý của địa phương tại nơi trú.

Được biết, trong số 50 bệnh nhân có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lý nền, đang cần điều trị: như áp xe gan, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết suy gan, có bệnh nhân 3360 là chuyên gia Trung Quốc làm việc tại Vĩnh Phúc từng suy hô hấp nhưng nay tình trạng đã ổn định.

Hà Nội thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, có 3 bé gái sống ở chung cư

Trưa ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông tin đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp thuộc chùm Times City và Công ty T&T, 1 trường hợp thuộc chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tất cả những trường hợp mắc dương tính với SAR-CoV-2 đều đã được cách ly từ trước đó.

1) Bệnh nhân L.K.N, nữ, sinh năm 2010, địa chỉ ở GH6 khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, là người tiếp xúc gần (con) của BN5601 (bệnh nhân N.T.H, sinh năm 1979, làm việc tại tầng 5 tòa nhà T&T dương tính với SARS-CoV-2 ngày 25/5). Bệnh nhân L.K.N được cách ly tập trung ở Trường Cao đẳng Đường Sắt, Long Biên ngày 24/5. Ngày 27/5, có triệu chứng sốt được lấy mẫu và gửi về Bệnh viện đa khoa Đức Giang, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (Bệnh viện đa khoa Đức Giang thực hiện).

2) Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh năm 2009, địa chỉ ở chung cư Đầm Nấm, tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, là người tiếp xúc gần (con) của BN5319 (bệnh nhân N.T.N.H, sinh năm 1975 làm việc tại tầng 5 tòa nhà T&T và là F1 của BN5243). Bệnh nhân đã được cách ly tập trung ở Trường Cao đẳng Đường Sắt, Long Biên, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 27/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

3) Bệnh nhân liên quan đến chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là N.X.T, nam, sinh năm 1950, địa chỉ tại Quang Tiến, Sóc Sơn. Ngày 6/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây. Ngày 27/5, bệnh nhân có sốt 37,5 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 159 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan cộng đồng. Trong đó chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T (42 ca), chùm Đà Nẵng (46 ca), chùm Bắc Ninh (19 ca), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (19 ca), chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (14 ca), chùm Hưng Yên (08 ca), chùm Hải Dương (01 ca) và chùm khác (10 ca).

TP.HCM thêm 2 ca nghi nhiễm là F1 của hai vợ chồng đến khám tại BV Hoàn Mỹ

Bước đầu điều tra xác định chuỗi lây nhiễm mới này không liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Trưa 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục ra thông báo cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp F1 của hai vợ chồng đến khám tại BV Hoàn Mỹ.

Theo đó, hai vợ chồng đến khám bệnh tại BV Hoàn Mỹ (quận Phú Nhuận) vào chiều 27/5 đã có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

“Sáng nay 28/5, kết quả xét nghiệm 2 trường hợp F1 liên quan với hai vợ chồng trên cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca lây nhiễm của chuỗi này là 4 trường hợp. Bước đầu điều tra xác định không liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng”, HCDC thông tin.

2 trường hợp nghi nhiễm này là bé trai 3 tuổi, con của hai vợ chồng và một nữ đồng nghiệp làm việc chung với người vợ tại ngân hàng VIB tại quận 7. Nữ đồng nghiệp này cư trú tại phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức.

COVID-19 28/5: Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 2

Phong tỏa nơi làm việc của trường hợp nghi nhiễm tại quận 7.

Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng cư trú tại chung cư Sen Xanh, phường Hoà Thạnh quận Tân Phú. Người vợ làm việc tại ngân hàng VIB chi nhánh tại quận 7. Người chồng làm việc tại ngân hàng SHB tại quận Tân Bình.

Người vợ có sốt nhẹ vào ngày 23/5 nên ở nhà, không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc. Ngày 24/5 người vợ còn sốt nên không đi làm, ở nhà đến ngày 25/5 thì hết sốt. Vào ngày này thì người chồng có dấu hiệu sốt, đau họng, ho ít.

Ngày 27/5, người vợ đưa chồng đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, được đưa vào khu cách ly ngay sau khi khám sàng lọc. Kết quả xét nghiệm thời điểm đó hai vợ chồng nghi nhiễm COVID-19. Mẫu xét nghiệm được chuyển xét nghiệm khẳng định đã có kết quả dương tính vào sáng 28/5.

Hiện tại, cơ quan chức năng TP.HCM đang tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc. Đồng thời, tiến hành phong tỏa nơi ở của gia đình người nghi nhiễm tại chung cư Sen Xanh, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và nơi ở của nữ đồng nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức. Phong tỏa 2 trụ sở ngân hàng nơi làm việc của các ca nghi nhiễm, trích xuất camera điều tra các tiếp xúc.

“Các trường hợp tiếp xúc gần F1 chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẩn, các trường hợp tiếp xúc F2 cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm. Thực hiện xét nghiệm mở rộng các địa điểm liên quan đến bệnh nhân để đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Các biện pháp cắt đứt nguồn lây cũng như điều tra nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này đang được tiếp tục triển khai”, HCDC thông tin.

Hưng Yên có ca dương tính SARS-CoV-2 là người bán hoa, xét nghiệm 5 lần mới phát hiện

Ca dương tính mới ghi nhận ở Hưng Yên là một người phụ nữ, 53 tuổi, ở huyện Khoái Châu, người này phải xét nghiệm đến lần thứ 5 mới cho kết quả dương tính.

Theo CDC Hưng Yên, nữ bệnh nhân này trước đó buôn bán hoa và có tiếp xúc với BN3168. Sau quá trình tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân này đi bán hoa nhưng trong suốt thời gian bán hoa luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người mua hàng.

Đến ngày 7/5/2021, sau khi biết tin về một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã đến Trạm y tế xã Đông Ninh khai báo và được hướng dấn về cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai.

Sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khu Than Nâu – huyện Khoái Châu. Ngày 27/5, bệnh nhân được chuyển xuống cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên và được lấy mẫu xét nghiệm đến 16 giờ ngày 27/5/2021 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, đây là lần xét nghiệm thứ 5 của bệnh nhân.

TP.HCM thêm 10 ca nghi nhiễm, 3 ca là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Sáng 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã ghi nhận thêm 10 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới.

Trong đó có 3 trường hợp tự khai báo là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 4 trường hợp trong cùng một gia đình gần nhà mục sư của Hội thánh này đang ở khu phong toả, 1 trường hợp là con rể của mục sư cư trú tại Tân Phú và 2 trường hợp được phát hiện khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ chưa xác định được nguồn lây.

2 trường hợp khám bệnh viện Hoàn Mỹ được ghi nhận vào tối 27/5 là 2 vợ chồng trong đó người vợ đang mang thai tuần thứ 10.

Như vậy số trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm hội thánh này là 44 trường hợp bao gồm 32 hội viên, 4 trường hợp làm việc chung và 8 trường hợp tiếp xúc tại nơi ở của hội viên.

Được biết, chiều ngày 27/5, TP.HCM đã ghi nhận 36 bệnh nhân (BN6279-BN6314) đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 36 bệnh nhân bao gồm 29 trường hợp là hội viên, 7 trường hợp là tiếp xúc gần (F1) của các hội viên này. 

Như vậy tính đến sáng nay số hội viên phát hiện nghi nhiễm đã tăng lên 3, số trường hợp nghi nhiễm do tiếp xúc gần với hội viên tăng lên 5.

“Thành phố tiếp tục tiến hành điều tra truy vết để cắt đứt chuỗi lây nhiễm cũng như đánh giá tìm nguồn lây. Người dân thành phố cần bình tĩnh, phối hợp với chình quyền, ngành y tế trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo dõi thông tin từ ngành y tế, tránh chia sẻ những thông tin không rõ nguồn gốc có thể gây hoang mang dư luận”, HCDC khuyến cáo.

Cụ ông ở Bắc Giang tử vong khi cấp cứu chưa rõ nguồn lây nhiễm COVID-19

Được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân tử vong, được xác định dương tính với Covid-19 nhưng chưa rõ nguồn lây, cả thôn bị đề nghị phong tỏa.

COVID-19 28/5: Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 3

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin trình báo của Công an xã Thượng Lan về việc cụ Nguyễn Văn B. (thôn Hạ, xã Thượng Lan) vừa tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của bệnh nhân này cho kết quả dương tính với COVID-19.

Cụ thể, ngày 22/5, cụ B. được con trai là ông Nguyễn Văn Đ. đưa đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên, đến chiều tối thì về nhà tại thôn Hạ. Khi đi khám về, hàng xóm, họ hàng đến hỏi thăm khá đông.

Ngày 23/5, tại thôn có tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, trong đó, ông Nguyễn Văn Đ. là Phó thôn, ở trong tổ bầu cử, có tiếp xúc với các thành viên ban bầu cử thôn, xã.

Đến 21h ngày 25/5, cụ B. có diễn biến bệnh xấu, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, sau đó tử vong. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã lấy mẫu xét nghiệm cho thấy bệnh nhân tử vong đã dương tính với COVID-19.

Từ kết quả trên, gia đình đã đưa thi thể đi hỏa táng và gửi tro cốt tại nơi hỏa táng, không tổ chức tang lễ tại địa phương.

Công an xã Thượng Lan nhận định, đây là trường hợp có yếu tố dịch tễ phức tạp, chưa xác định được nguồn lây và thời điểm lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, cụ B. là thành viên của một dòng họ gia đình lớn tại địa phương nên cần phong tỏa toàn bộ thôn Hạ để phòng chống lây lan dịch bệnh.

Theo Báo Giao thông

500 bệnh nhân mắc COVID-19 được chuyển đến BV Dã chiến số 2 Bắc Giang

Đêm ngày 27/5, Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang sẽ tiếp nhận hơn 500 ca mắc COVID-19 chuyển tới từ Bệnh viện tâm thần Bắc Giang và huyện Việt Yên. Đây không phải là những ca mắc mới COVID-19 mà đã được ghi nhận trong những ngày qua.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Phó trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang) cho biết, việc chuyển hơn 200 F0 từ Bệnh viện tâm thần Bắc Giang sang Bệnh viện Dã chiến số 2 nhằm giải phóng để lấy cơ sở thành lập thêm trung tâm điều trị hồi sức tích cực (ICU).

COVID-19 28/5: Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 4

Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang sẽ tiếp nhận hơn 500 ca mắc COVID-19 chuyển tới từ Bệnh viện tâm thần Bắc Giang và huyện Việt Yên.

Ngoài ra việc tiếp nhận khoảng 300 F0 từ Việt Yên nhằm mục đích giảm tải bớt cho địa phương đang được xem là tâm dịch của Bắc Giang. Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Cơ sở này có chức năng cách ly, chăm sóc, điều trị và cấp cứu bệnh nhân COVID-19.

Các phòng bệnh nhân tại đây được bố trí bằng vách ngăn, theo nguyên tắc một chiều, tách biệt, phòng chống lây nhiễm chéo. Cơ sở này có quy mô 620 giường với sự phục vụ của 500 cán bộ nhân viên y tế. Tất cả đều được điều chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Trung tâm y tế các huyện và phòng khám tư nhân trên địa bàn.

COVID-19 28/5: Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 5

Cơ sở này có quy mô 620 giường với sự phục vụ của 500 cán bộ nhân viên y tế.

Cùng với đó là 165 cán bộ y tế công tác của Bệnh viện 198 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tăng cường hỗ trợ. Bệnh viện Dã chiến số 2 hình thành trên nền nhà thi đấu mới khánh thành nên vẫn còn 1 số công năng chưa phù hợp, điển hình như khu vệ sinh…

Chính vì thế, các chuyên gia đã tính phương án khác để đảm bảo nhu cầu vệ sinh cá nhân cho các bệnh nhân trong quá trình nằm điều trị.

Sáng 28/5, có 40 ca mắc COVID-19 mới, thêm một tỉnh có ca mắc cộng đồng đầu tiên
Tính từ 18h ngày 27/5 đến 6h ngày 28/5 có 40 ca mắc mới (BN6317-6356), đây đều là những ca lây nhiễm trong nước, riêng Bắc Giang có 30 ca. Trong đó,...
HOÀNG DƯƠNG (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19