COVID-19 ngày 29/1: Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh bị suy hô hấp, diễn biến xấu

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 29/01/2021 10:43 AM (GMT+7)

Bệnh nhân 1553 là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) hiện bị suy hô hấp, tình trạng sức khỏe đang có diễn biến xấu đi.

Bệnh nhân 1553 đang bị tổn thương phổi nặng

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội), bệnh nhân 1553 là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) hiện tình trạng sức khỏe đang có diễn biến xấu đi.

COVID-19 ngày 29/1: Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh bị suy hô hấp, diễn biến xấu - 1

Bệnh nhân 1553 là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh vào sáng ngày 28/1, bệnh nhân được đưa ra Hà Nội cách ly và điều trị tại khoa Nội tổng hợp, tuy nhiên do diễn biến nặng: phổi đông đặc hai bên, suy hô hấp, tổn thương 20% phổi nên tối 28/1, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Cấp cứu điều trị.

Hiện phổi bệnh nhân vẫn đang tổn thương, được thở oxy, sốt… Bệnh nhân 1553 có bệnh lý nền là mắc tiểu đường type 1, vì thế có nguy cơ gây biến chứng nặng khi mắc COVID-19. Các bác sĩ đánh giá tình trạng hiện nay của bệnh nhân không thể lường trước được điều gì.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện cũng đang điều trị cho bệnh nhân 1552, là nữ công nhân ở Hải Dương mắc COVID-19. Bệnh nhân này cũng đang lâm tình trạng viêm phổi, sốt nhưng không quá nặng và vẫn kiểm soát được.

Có 2 bà bầu mang thai cần đặc biệt lưu ý ở TTYT Chí Linh

Thời điểm hiện tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang là tâm dịch lớn nhất cả nước, tính đến 12h ngày 29/1, tại đây có 29 ca dương tính với SAR-CoV-2 đang được điều trị cách ly tại khoa bệnh Truyền nhiễm (Trung tâm Y tế TP Chí Linh).

COVID-19 ngày 29/1: Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh bị suy hô hấp, diễn biến xấu - 2

Hiện Trung tâm Y tế TP Chí Linh đang được phong tỏa để trở thành nơi chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Để đáp ứng nhu cầu thu dung và điều trị, TTYT Chí Linh là 1 trong 3 bệnh viện dã chiến được Bộ Y tế thành lập đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hiện toàn bộ TTYT TP Chí Linh đang được cách ly nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, TTYT Chí Linh sẽ thiết lập một khu Hồi sức tích cực (ICU) với 20 giường bệnh để điều trị cho các trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng.

Về công tác điều trị, Ths. BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương đang rất phức tạp. Trong số 29 bệnh nhân mắc COVID-19 được đưa vào TTYT Chí Linh điều trị trong ngày 28/1, có 3 ca cần được đặc biệt chú ý, bao gồm: 1 bệnh nhân mang thai 27 tuần, 1 bệnh nhân mang thai 34 tuần, 1 bệnh nhân có bệnh lý nền.

Hiện TTYT Chí Linh đang gấp rút chuyển các bệnh nhân âm tính ra khỏi trung tâm (BN nặng chuyển lên BV Đa khoa tỉnh, BN nhẹ chuyển sang BV huyện Nam Sách) để cài đặt hệ thống khám chữa, bệnh dành riêng cho bệnh nhân COVID-19. Dự kiến, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh sẽ có thể tiếp nhận điều trị khoảng 200 bệnh nhân COVID-19.

Hưng Yên: 2 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh Hải Dương đã âm tính lần 1

Liên quan đến ca dương tính tại Hải Dương, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi có thông tin ca bệnh cộng đồng tại Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đã thực hiện rà soát các đối tượng liên quan.

Theo đó, đã cách ly đối với 2 trường hợp F1, 38 trường hợp F2, F3 thường trú tại thị xã Mỹ Hào và huyện Kim Động. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm lần 1 của 2 trường hợp F1 cho kết quả âm tính.

COVID-19 ngày 29/1: Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh bị suy hô hấp, diễn biến xấu - 3

Ảnh minh họa.

Ngay trong tối 28/1, UBND tỉnh Hưng Yên đã gửi công điện hoả tốc của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, công điện nêu rõ tại địa bàn Hưng Yên hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Không di chuyển đến các địa phương có dịch. Mọi người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y tế Ncovi.

Hạn chế tổ chức hội nghị tập trung đông người tại 1 địa điểm, khuyến khích hình thức hội nghị trực tuyến. Trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, giữ khoảng cách trong phòng họp. Hạn chế các hoạt động liên hoan tập thể, tiệc liên hoan tất niên.

Không tổ chức học thêm, học nhóm cho học sinh các cấp học. Các nhà trường chuẩn bị sẵn sàng điều kiện dạy học và khuyến khích các hoạt động tổ chức dạy học từ xa trên truyền hình, qua internet. Các trường học thực hiện tổng vệ sinh, phun khử trùng định kỳ, hướng dẫn học sinh, giáo viên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường.

Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người không thực sự cần thiết tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; hạn chế tối đa số người tham dự.

Tạm dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, giải trí đông người tại các địa điểm công cộng; hoạt động dịch vụ tham quan, du lịch, karaoke, quán bar, chiếu phim, vũ trường, quán game, quán internet; hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày.

Dừng tổ chức các triển lãm, hội chợ mới. Đối với triển lãm, hội chợ đang tổ chức thì phải thu hẹp quy mô, rút ngắn thời gian tổ chức, thực hiện yêu cầu giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch cho mọi người tham gia.

Dừng tổ chức Hội chợ Xuân Tân Sửu 2021 tại Quảng Trường, thành phố Hưng Yên từ 16 giờ ngày 29.1.2021.

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; ghi chép toàn bộ thông tin người ra vào (họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ); thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với các hoạt động cưới, hỏi, đám giỗ, đám hiếu chỉ tổ chức gọn nhẹ trong quy mô gia đình, hạn chế đến mức thấp nhất số người tham gia. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu chung cư, siêu thị, chợ dân sinh… triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động nắm bắt tình hình diễn biến dịch nhanh nhất, đầy đủ nhất để có phương án xử lý phù hợp; tiến hành tự kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và gửi kết quả về ban chỉ đạo cấp huyện trước ngày 30.1.2021.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Theo Sức khỏe đời sống

Hải Phòng đã có xét nghiệm lần 1 các mẫu F1 liên quan đến BN1561

Sáng nay (29/01) sau khi Bộ Y tế công bố 1 ca dương tính ở Hải Phòng, F1 của BN1552 đã chuyển thành F0 (BN1561).

Theo đó, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng nơi BN1561 đưa con gái đến khám bệnh và điều trị đã tiến hành sàng lọc, khoanh vùng, lấy 1.320 mẫu, trong đó 289 mẫu F1. Kết quả, cả 289 mẫu F1 (các ca tiếp xúc trực tiếp và những ca nằm cùng tại Khoa Hô hấp với mẹ con BN1561) đều âm tính lần 1.

COVID-19 ngày 29/1: Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh bị suy hô hấp, diễn biến xấu - 4

BV Trẻ em Hải PHòng chỉ tiếp nhận các ca cấp cứu khi đến BV trong đợt này

Tuy nhiên, để ngăn chặn, khoanh vùng hạn chế nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng khi chưa qua các lần xét nghiệm tiếp theo, toàn bộ 289 trường hợp F1 chưa được rời khỏi Bệnh viện. Bệnh viện chỉ tiếp nhận các ca cấp cứu khi đến, các ca khám tạm dừng.

Hiện, Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu Trung tâm y tế dự phòng phối hợp BV Trẻ em Hải Phòng tiếp tục lấy hết mẫu của nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện, tạm gọi là F2.

COVID-19 ngày 29/1: Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh bị suy hô hấp, diễn biến xấu - 5

Hiện toàn bộ mẫu F1 liên quan BN1561 đều đã âm tính lần 1

Sở Y tế cũng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ làm xét nghiệm, có thể áp dụng phuong pháp gộp mẫu. Cùng với đó, các quận, huyện thực hiên việc cách ly những ca liên quan theo danh sách Sở Y tế đã gửi về.

Trước đó, 9 giờ ngày 25/01/2021, bệnh nhi Lương Thị Ngọc A, sinh 2018 ở đội 6, An Lăng, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương được mẹ là Nguyễn Thị Mỹ H (F1) của BN1551 đưa tới BV Trẻ em Hải Phòng khám nghi viêm phổi. Tại bệnh viện, Lương Thị Ngọc A được khám tại phòng khám yêu cầu số 2, tiến hành các xét nghiệm máu, chụp X-quang, nội soi Tai-Mũi-Họng.

Đến 11 giờ 15 cùng ngày, bệnh nhi được nhập viện tại Khoa Hô hấp, nằm tại phòng 507. Trong khoảng thời gian này, BN1552 có tiếp xúc với bố mẹ khi vào thăm cháu. Đến ngày 27/01/2021, bệnh nhân được chuyển sang phòng 502 cùng Khoa. Đến 17 giờ cùng ngày, bệnh nhi được chuyển khu cách ly thuộc Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Trong suốt thời gian chăm con tại bệnh viện, F1 của BN1552 đi mua cơm trong căng tin bệnh viện, mua cơm tại quán cơm 33 cổng chính Bệnh viện Trẻ em, mua bún phở ở cổng chính Bệnh viện Trẻ em, mua đồ tạp hóa tại cổng bệnh viện, đưa con ra sân chơi cạnh khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Sau khi bệnh nhân F0 tại Hải Dương (BN1552) có kết quả dương tính với COVID-19, ngày 27/01/2021, Bệnh viện Trẻ em đã thực hiện đúng theo Kế hoạch số 125/BVTE-KHTH và Kế hoạch số 408/KH-BVTE; chuyển hai mẹ con bệnh nhân xuống khu cách ly của khoa Truyền nhiễm, theo dõi sát tình hình người bệnh và khai thác các yếu tố dịch tễ.

Theo Gia đình và xã hội

Lạng Sơn: Kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan ổ dịch tại Quảng Ninh, Hải Dương

Tính đến 6 giờ sáng ngày 29/01, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có trường hợp nào dương tính với COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại Quảng Ninh và Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 02 trường hợp F1 và 08 trường hợp F2 là người nhà của F1 đều cho kết quả âm tính.

COVID-19 ngày 29/1: Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh bị suy hô hấp, diễn biến xấu - 6

Lực lượng quân đội Lạng Sơn hướng dẫn người thực hiện cách ly theo đúng quy định .Ảnh: Duy Chiến

Trong thời gian tới các lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2, đồng thời các đối tượng này tiếp tục phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh đang tổ chức cách ly tại khách sạn cho 429 chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và 884 người đang thực hiện cách ly tại các khu vực cách ly tập trung của tỉnh.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mọi người không nên lơ là, mất cảnh giác, chủ động thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để chủ động phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Không đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thất trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Theo Tiền Phong

Trường hợp thứ 7 tại TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 đã âm tính lần 1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin: Trường hợp thứ 7 tại TP tiếp xúc với BN 1553 là nhân viên sân bay ở Quảng Ninh cũng đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, TP.HCM cũng đã thông báo, 6 trường hợp tiếp xúc gần với BN 1553 tại TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus gây COVID-19.

Theo thông báo, CA BỆNH 1553 (BN 1553) là nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19 và kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, TP.HCM chỉ đạo tập trung thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nội dung được nêu tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Khuyến khích người dân tự nguyện thực hiện khai báo y tế, nhất là những trường hợp đã đi qua các địa phương có dịch, tiếp xúc gần - xa với các ca bệnh để được theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo đúng quy định để đảm bảo an toàn cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Các sự kiện đã được phê duyệt chủ trương tổ chức trong thời gian tới, nhất là các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đảng, chào đón Tết Tân Sửu cổ truyền năm 2021… được tổ chức bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K - “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” và xem xét quy mô, hình thức tổ chức phù hợp để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Theo Sức khỏe đời sống

Thêm 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Hà Nội ghi nhận ca mắc ở quận Hai Bà Trưng
Bộ Y tế vừa công bố có thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, đây đều là những ca lây lan trong cộng đồng chủ yếu tại tỉnh Hải Dương.
HOÀNG DƯƠNG (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19